-
Hà Nội: 9 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay vốn ưu đãi -
Đà Nẵng cho thuê ngắn hạn đất công, khẳng định không “xin - cho” -
Dự án đầy đủ pháp lý vào “tầm ngắm” mua nhà cho khách hàng -
Hà Nội liên tục mở các phiên đấu giá đất dịp cuối năm 2025 -
Khánh Hòa quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất công trình ngầm, đất mặt nước -
Những đại dự án bất động sản nhộn nhịp khởi công; Phấn đấu hoàn thành trước hạn đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội -
Đắk Lắk khởi động 2 dự án nhà ở xã hội, quy mô hơn 2.700 căn hộ
Thi công “chóng mặt”
Sau 1 năm rưỡi kể từ ngày khởi công, Dự án Chung cư Green Star (234 - Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã hoàn thành cơ bản việc xây thô các tòa B4 - B5, B6 - B7 (cao 21 tầng, 2 tầng hầm). Tính đến ngày 18/5/2015, các tòa A1 - A2 (cao 27 tầng, 2 tầng hầm) đã thi công đến tầng 24 trên tổng số 27 tầng, dự kiến cất nóc tầng 27 vào ngày 30/6/2015. Riêng tòa A3 chậm hơn cũng đã thi công đến tầng 18 trên tổng số 27 tầng. Với tiến độ thi công, khách hàng mua căn hộ tại dự án này sẽ phải đóng 70 - 85% giá trị hợp đồng mua bán.
![]() |
Tương tự, Dự án Discovery Complex, số 302 - Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) tính đến ngày 15/5 đã thi công đến tầng 27 - 28 (trên tổng số 43 - tháp văn phòng và 54 tầng - tháp chung cư). Tại dự án này, khách hàng sẽ phải nộp 60% giá trị hợp đồng ngay khi ký hợp đồng mua bán.
Tại Dự án Goldmark City (136 - Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), tính đến thời điểm ngày 9/5/2015, toàn bộ khu Ruby đã bắt đầu thi công đến tầng 6, vượt tiến độ so với cam kết ban đầu của chủ đầu tư (thi công xong phần bê tông cốt thép tầng 5 vào ngày 15/5). Với tiến độ này, dự kiến, đến đầu tháng 6/2015, Dự án sẽ được triển khai đến sàn tầng 8. Dự án đang được bán với giá trung bình 24 triệu đồng/m2. Kể từ ngày 1/6/2015, chủ đầu tư thông báo tăng 3% giá bán cho các căn hộ mở bán mới…
Theo ông Lê Anh Dũng, chuyên viên môi giới Sàn giao dịch Bất động sản Cát Tường (quận Cầu Giấy, Hà Nội), thời gian gần đây, để hạn chế khách hàng đầu cơ, khi ký hợp đồng mua - bán căn hộ, chủ đầu tư sẽ thu khoảng 30% giá trị hợp đồng, khi cất nóc tòa nhà, khách hàng mua căn hộ sẽ phải đóng đến 70 - 85% giá trị hợp đồng mua bán. Có những dự án ở vị trí tốt, giá cao, chủ đầu tư còn thu ngay 30% khi đặt cọc, 50% khi ký hợp đồng và thu đến 90% giá trị hợp đồng khi cất nóc dự án. Áp lực đóng tiền này thực sự là thách thức với những ai có ý định mua căn hộ để lướt sóng kiếm lời, vì mức độ rủi ro là rất cao nếu không theo kịp tiến độ đóng tiền mà chủ đầu tư đưa ra sẽ bị phạt lãi quá hạn, hoặc tệ hơn là thanh lý hợp đồng.
“Với những người có nguồn tài chính vững vàng và mua căn hộ để ở, tiến độ thi công nhanh là điều đáng mừng. Nhưng với những người mua căn hộ để đầu cơ, lướt sóng, tiến độ thi công nhanh vô tình lại là ‘con dao hai lưỡi’ khi phải đối mặt với lịch nộp tiền dày đặc”, ông Dũng cho biết.
Ôm hàng không xuể
Theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Đầu tư, từ đầu quý III/2015, một trong những dự án bất động sản lớn nhất khu vực đường Vành đai III Hà Nội với quy mô gần 100 ha (khu vực quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì) cũng sẽ được chủ đầu tư tiến hành khởi công và sẽ có sản phẩm bán ra thị trường từ đầu năm 2016. Nhiều “đại gia” trong lĩnh vực bất động sản như FLC Group, Vingroup, Bitexco, Handico, Hancorp… đều đã có kế hoạch đưa ra thị trường những dự án lớn trong các năm tiếp theo.
Theo thống kê của CBRE Việt Nam, riêng trong quý I/2015, đã có gần 5.000 căn hộ được các chủ đầu tư tung ra thị trường. Trong những tháng còn lại của năm nay, sẽ có 13.000 - 14.000 căn hộ mới gia nhập thị trường bất động sản Hà Nội. Tại thời điểm này, chỉ tính riêng những dự án có số căn hộ lớn (từ 1.000 căn trở lên) gồm: Goldmark City tại quận Bắc Từ Liêm với hơn 5.000 căn; FLC Star Tower tại Hà Đông với gần 4.000 căn; Green Star (234 - Phạm Văn Đồng, quận Bắc Từ Liêm) với gần 2.000 căn… đã khiến giới đầu cơ “ôm hàng” không xuể.
Về giá bán, sự tăng giá ở một số dự án có vị trí tốt là có thực, nhưng không nhiều. Mặt bằng chung, Savills Việt Nam cho biết, trong quý I/2015, giá chào bán sơ cấp bình quân của thị trường giảm 9% so với quý IV/2014 do các dự án mới chào bán có mức giá thấp hơn so với trung bình toàn thị trường. Việc giá chào bán sơ cấp quý sau thấp hơn quý trước thực sự là một thách thức với những ai có ý định đầu tư “lướt sóng” căn hộ vào thời điểm này.
-
Bộ Xây dựng: Giá nhà hiện không phản ánh giá trị thực -
Bất động sản TP.HCM: “Khát” nhà ở xã hội -
Bất động sản TP.HCM: Vắng bóng dự án nhà giá rẻ -
Khan hiếm nguồn cung văn phòng hạng A tại TP.HCM đến 2020 -
Tăng cường quản lý nhà nước đối với nhà chung cư -
Cho vay mua nhà xã hội: Đã có gần 700 khách hàng được giải ngân, lãi suất 4,8%/năm -
Đầu tư đất nền tỉnh lẻ giữa cơn sốt, nhà đầu tư cần tỉnh táo
-
1
Tin vắn Đầu tư Online ngày 21/12 -
2
Hơn 300.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động -
3
Xuất nhập khẩu Việt Nam lần đầu vượt 900 tỷ USD -
4
Chi tiết vị trí, diện tích, hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng -
5
Hải Phòng kiến tạo không gian phát triển mới qua khởi công, khánh thành 13 công trình, dự án
-
Hisense sẽ dẫn đầu đột phá công nghệ hiển thị lấy con người làm trung tâm tại CES 2026 -
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
Sáng kiến Years of Culture của Qatar công bố các quốc gia đối tác cho năm 2026 và 2027. -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành

