Thực hư chuyện cấy lúa trong dự án bất động sản hạng sang?
Quang Hà - 26/08/2016 08:27
 
Phóng viên đã liên hệ lại với nguồn tin từ Tập đoàn Centurion Group (Singapore) để chắc chắn rằng, chủ đầu tư Dự án The Dàlat at 1200 đang thực sự trồng lúa trong dự án của mình.
.
“Quí vị không thể mua được không khí trong lành nhưng có thể mua một ngôi nhà, tọa lạc giữa cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, với bầu không khí trong lành và nguồn thực phẩm hữu cơ đa dạng", ông Tang Kay Hwa, Giám đốc Điều hành The Dàlat at 1200 nói.

Câu Lạc bộ Gôn và Khu nghỉ dưỡng The Dàlat at 1200 vừa xây dựng ruộng lúa thứ hai với diện tích 2,8 ha trong khuôn viên dự án. Được biết, trước đó, The Dàlat at 1200 đã thử nghiệm thành công mô hình kết hợp phát triển bất động sản và cho phép người dân bản địa chăm sóc các ruộng lúa bên trong Dự án. Nằm về phía Đông Nam của Nhà Câu lạc bộ The Dàlat at 1200, bên cạnh fairway 14, ruộng lúa thứ 2 sẽ tiếp tục hiện thực hóa khái niệm độc đáo “từ nông trại đến bàn ăn” của chủ đầu tư Dự án này.

Theo ông Tang Kay Hwa, Giám đốc Điều hành The Dàlat at 1200, ban đầu, các ruộng lúa này cần cung cấp nước liên tục, nhưng bắt đầu tăng trưởng nhanh trong tuần đầu tiên. Trong vòng bốn tháng, ruộng lúa sẽ đủ trưởng thành để thu hoạch. Về lâu dài, các ruộng lúa này sẽ sử dụng ít nước và rất hiệu quả trong việc lưu thông nguồn nước, điều tiết nước lũ, và tái tạo nguồn nước ngầm. Hơn nữa, các ruộng lúa này còn tô điểm cho không gian sống, làm sạch nước, điều hòa nhiệt độ và cung cấp nhiều oxy cho bầu không khí xung quanh.

.
Câu lạc bộ thể thao ngoài trời và Bất động sản nghỉ dưỡng tư nhân The Dàlat at 1200 nằm ở xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương tiếp giáp với địa phận thành phố Đà Lạt.

Được biết, cùng với trồng lúa, The Dàlat at 1200 đang hoàn thành vườn ươm cỏ và sẽ mở rộng vườn ươm cây cối nhằm triển khai kế hoach trồng rừng, cây ăn quả và cây trồng ngay tại dự án. Cùng với việc triển khai xây dựng dự án vào cuối năm 2015, The Dàlat at 1200 cũng bắt đầu chiến dịch trồng 3.000 cây cối các loại. Năm 2015 vừa qua, đã có 30.000 cây được trồng trong khuôn viên dự án. Nguồn nước uống của The Dàlat at 1200 cũng được lấy từ suối nguồn tự nhiên ở ngay trong dự án. Mục tiêu mà The Dàlat at 1200 hướng đến là cung cấp nguồn thực phẩm hữu cơ an toàn cho cộng đồng dân cư của dự án cũng như cho người dân địa phương.

"Có một số thứ không thể mua được bằng tiền," ông Tang Kay Hwa nói. “Quí vị không thể mua được không khí trong lành nhưng có thể mua một ngôi nhà, tọa lạc giữa cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, với bầu không khí trong lành và nguồn thực phẩm hữu cơ đa dạng.

Tại The Dàlat at 1200, khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư đã tăng thêm 200.000 m3 nước để có tổng cộng là 750.000 m3 nước với mục đích tái tạo, lưu trữ và sử dụng nguồn nước bền vững cho khu nghỉ dưỡng.  "Chúng tôi luôn ý thức và quan tâm đến việc bảo vệ môi trường sống xung quanh," Ông David Hill, Tổng Quản lý The Dàlat at 1200 chia sẻ. "Bằng việc xây dựng và triển khai hai ruộng lúa mới và tăng lượng lưu trữ nước hơn 750.000 m3, chúng tôi chắc chăn mình đang tiếp tục thiết lập các tiêu chuẩn và là đơn vị tiên phong trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam."

.
Các mảnh ruộng trồng lúa nước trong Dự án The Dàlat at 1200.

Thực tế, trồng lúa trong dự án hay làm gì chăng nữa, mọi cố gắng của Centurion Group cuối cùng để hướng đến việc bán sản phẩm bất động sản tại The Dàlat at 1200. Nhưng rõ ràng, cách mà chủ đầu tư The Dàlat at 1200 tiếp cận với khách hàng có nhiều khác biệt với các chủ đầu tư bất động sản đã làm xưa nay. Quyết định cuối cùng thuộc về người mua nhưng rõ ràng, thông điệp mà Centurion Group đưa ra cho sản phẩm của mình là ít nhiều thú vị.

.
The Dàlat at 1200 gồm bốn loại biệt thự biệt lập, có tổng diện tích từ 800m2 đến 4,800m2 với diện tích xây dựng từ 250m2 đến 836m2.

Cách sân bay quốc tế Đà Lạt 15 phút và được xây dựng trên diện tích 850 ha, bao bọc bởi những rừng thông thông xanh thoảng hương thơm, các biệt thự và khu nghỉ dưỡng sang trọng của The Dàlat at 1200 sẽ mang lại một không gian sống đẳng cấp trên miền cao nguyên thơ mộng bậc nhất của Việt Nam. Được xây dựng quanh sân gôn tiêu chuẩn quốc tế par-73, The Dàlat at 1200 khẳng định vị trí dẫn đầu trong phân khúc bất động sản hạng sang của Việt Nam.

The Dàlat at 1200 gồm bốn loại biệt thự biệt lập, có tổng diện tích từ 800m2 đến 4,800m2 với diện tích xây dựng từ 250m2 đến 836m2, gồm không gian bên trong và bên ngoài cùng với ban công và hàng hiên rộng rãi.  Khu nghỉ dưỡng có loại 1, 2, 3 phòng ngủ và các căn penthouse có ban công bao quanh, với không gian sống bên trong và bên ngoài rộng đến 200m2.

.
Khởi công xây dựng từ tháng 11/2015, các ngôi biệt thự sẽ được chủ đầu tư hoàn thành kịp ra mắt vào quý III/2017.

Bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 11/2015, các ngôi biệt thự sẽ được chủ đầu tư hoàn thành kịp ra mắt vào quý III/2017. Các căn nghỉ dưỡng 1 phòng và 2 phòng ngủ sẽ được giới thiệu vào tháng 12/2016. Khách mời có thể đến tham quan dự án và cảm nhận sự phát triển của cộng đồng nơi đây.

.
Khách mời có thể đến tham quan dự án và cảm nhận sự phát triển của cộng đồng nơi đây.

Được bao quanh bởi 3 thung lũng thông rừng bạt ngàn và một hồ nước yên bình. Tổng thể dự án có quy mô 650 ha đất và 183 ha mặt hồ, bao gồm các chức năng như: sân gôn 19 hố, khu biệt thự, khu nghỉ dưỡng, khu cưỡi ngựa, khu thể thao dưới nước, học viện tennis, khu đi bộ leo núi, khu đạp xe leo nói, khu câu cá...

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản