Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Bầu cử Mỹ 2020: Đảng Cộng hòa tạm thời chiếm ưu thế tại Hạ viện
Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+) - 04/11/2020 10:40
 
Tính đến 9 giờ 50 ngày 4/11 (theo giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa tạm nới rộng khoảng cách trước đảng Dân chủ với 85 ghế tại Hạ viện Mỹ.
Bau cu My 2020: Dang Cong hoa tam thoi chiem uu the tai Ha vien hinh anh 1
Cử tri Mỹ bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở New York, ngày 3/11/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang bám sát nhau tại cuộc đua vào Hạ viện Mỹ.

Tính đến 9 giờ 50 ngày 4/11 (theo giờ Việt Nam), đảng Cộng hòa tạm nới rộng khoảng cách trước đảng Dân chủ với 85 ghế tại Hạ viện Mỹ.

Trong khi đó, theo CNN, đang Dân chủ đang có trong tay 63 ghế tại cơ quan này.

Trong cuộc tổng tuyển cử này, cử tri Mỹ sẽ bầu tổng thống và phó tổng thống, toàn bộ 435 ghế tại hạ viện, 35/100 ghế tại thượng viện, 11 vị trí thống đốc bang cùng khoảng 5.000 ghế trong các cơ quan lập pháp cấp bang trên toàn quốc.

Hiện đảng Dân chủ đang kiểm soát Hạ viện với 232 ghế và đảng này nỗ lực giành được ít nhất 218 ghế để bảo toàn thế đa số tại Hạ viện trong 2 năm nữa. Trong khi đó đảng Cộng hòa đang có 197 ghế.

Một số điểm nóng thu hút chú ý trong cuộc bầu cử hạ viện năm nay gồm quận thứ 14 tại bang Georgia với chiến thắng thuộc về một gương mặt mới của đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene, quận thứ 3 tại Colorado giữa nghị sỹ Cộng hòa Lauren Boebert và nghị sỹ Dân chủ Diane Mitsch Bush, quận thứ 7 tại bang Minnesota, quận thứ 2 tại New Jersey, quận thứ  2 tại bang New Mexico và quận thứ 2 tại bang New York./.

Trump, Biden khẩu chiến lần cuối trước bầu cử Mỹ năm 2020
Các cố vấn muốn Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện một tầm nhìn rõ ràng với đất nước trong khi ê-kíp của Joe Biden đang chuẩn bị "chơi xấu".
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư