-
Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc lan sang ngân hàng -
Nhật Bản họp khẩn sau khi đồng yên rớt giá xuống mức thấp nhất 34 năm -
Quy định chống phá rừng của châu Âu có thể làm rung chuyển thị trường cà phê toàn cầu -
Giới tài chính Hong Kong lao đao vì cạn kiệt các thương vụ IPO -
Tham vọng sử dụng AI trong lĩnh vực y tế của Nvida -
Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ 5 liên tiếp
Hội đồng quản trị và Ban giám sát của tập đoàn hóa chất và dược phẩm Bayer AG của Đức đã đồng ý chi 9,8 tỷ euro (10,9 tỷ USD) để giải quyết các vụ kiện ở Mỹ liên quan tới chất glyphosate trong thành phần thuốc diệt cỏ Roundup.
Thông báo của Bayer cho biết, công ty có trụ sở tại Leverkusen, miền Tây nước Đức, dự kiến chi từ 8,8 tỷ USD đến 9,6 tỷ USD để giải quyết các vụ kiện hiện tại ở Mỹ.
Số tiền này sẽ giúp khép lại 75% số vụ kiện hiện nay liên quan tới thuốc Roundup, với tổng số khoảng 125.000 đơn kiện đã và chưa được đệ trình lên tòa.
Ngoài ra, Bayer cũng sẽ dành một khoản 1,25 tỷ USD để giải quyết các đơn kiện trong tương lai. Tuy nhiên, thỏa thuận nêu trên vẫn cần sự chấp thuận của một thẩm phán tại bang California (Mỹ) để có thể khép lại các vụ kiện.
Hàng loạt vụ kiện liên quan chất glyphosate đã khiến Bayer phải chịu sức ép lớn trên thị trường chứng khoán, điều khiến ban lãnh đạo Bayer bị chỉ trích nặng nề, đặc biệt là quyết định chi 63 tỷ USD năm 2018 để mua công ty Monsanto (Mỹ) sản xuất thuốc Roundup.
Theo Giám đốc điều hành của Bayer, ông Werner Baumann, việc Ban lãnh đạo và Ban giám sát Bayer đạt được thỏa thuận giải quyết kiện tụng nêu trên là "bước đi đúng đắn và kịp thời", bởi thỏa thuận sẽ giải quyết hầu hết các vụ kiện hiện nay và thiết lập một cơ chế rõ ràng để giải quyết các rủi ro kiện tụng có thể xảy ra trong tương lai.
Ngoài ra, động thái này cũng có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế so với rủi ro tài chính đáng kể của một tranh chấp pháp lý lâu dài, điều sẽ tác động tiêu cực đến danh tiếng và hoạt động kinh doanh của Bayer.
Sau thông báo trên, giá cổ phiếu của Bayer vốn được niêm yết trên chỉ số DAX ở thị trường chứng khoán Frankfurt, đã tăng gần 6%, lên 74,06 euro.
Câu hỏi liệu chất glyphosate có gây ung thư hay không là vấn đề gây tranh cãi lâu nay. Cơ quan quốc tế Nghiên cứu Ung thư thuộc Liên hợp quốc (IARC) hồi năm 2015 cho rằng chất glyphosate "có thể gây ung thư" cho con người.
Tuy nhiên, các cơ quan môi trường ở châu Âu cũng như Mỹ kết luận rằng chất glyphosate không gây nguy cơ ung thư.
Hồi tháng Một vừa qua, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho biết thuốc diệt cỏ đã được phê duyệt ở Mỹ từ năm 1974, do đó có thể kết luận chất glyphosate không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người nếu được sử dụng đúng cách.
-
Trợ lực của đồng bạc xanh bắt đầu lộ diện -
Anh đầu tư 252 triệu USD thúc đẩy ngành công nghiệp hạt nhân dân sự -
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp gỡ các CEO Mỹ -
Quy định chống phá rừng của châu Âu có thể làm rung chuyển thị trường cà phê toàn cầu -
Trung Quốc khiếu nại việc Mỹ trợ cấp xe điện lên WTO -
Reuters: Bất động sản khát vốn mới 207 tỷ USD, Trung Quốc thúc ngân hàng nhanh duyệt vay -
Tập đoàn Boeing "thay máu", hàng loạt lãnh đạo mất chức
- Năm mới tiến bước cùng AseanWWindow và xưởng sản xuất
- Giá trị của truyền thông hiệu quả
- Giải pháp bảo hiểm kết hợp vận chuyển cho doanh nghiệp an tâm toàn diện
- Coca-Cola giao 11 hệ thống máy lọc nước uống tại vòi cho các trường THCS tại Đà Nẵng
- Ông Andrew Loh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc AIA Việt Nam
- Samsung khởi động cuộc thi Solve for Tomorrow 2024, tổng giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng