Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Bệnh viện hàng đầu Thái Lan cân nhắc mở rộng thị trường tại Việt Nam
PV (vietnam+) - 25/01/2016 08:56
 
Theo The Nation, trong một bước đi chiến lược để hưởng lợi từ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) mới được thành lập, Bệnh viện Samitivej của Thái Lan đang xem xét việc mở rộng cả trong nước lẫn nước ngoài, đặc biệt là tại Myanmar và các thị trường tiềm năng khác như Lào, Campuchia và Việt Nam.

(Nguồn: samitivejhospitals.com)


Giám đốc điều hành SamitivejPlc Chairat Panthuraamporn cho biết, bệnh viện sẽ tạo ra nguồn cung từng bước một để phục vụ nhu cầu khồng lồ về dịch vụ y tế sau khi thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

Quy mô thị trường sẽ tăng đáng kể, từ 60 triệu người Thái Lan lên tới hơn 600 triệu người trong khu vực Đông Nam Á.

Thành lập tháng 6/1979, Samitivej là một trong những bệnh viện hàng đầu của Thái Lan và khu vực Đông Nam Á trong mạng lưới Tập đoàn bệnh viện Bangkok Dusit Medical Services (BDMS), với chất lượng dịch vụ y tế đạt tiêu chuẩn nội địa cũng như tiêu chuẩn quốc tế do cơ quan thẩm định JCI của Mỹ chứng nhận./.

Bệnh viện Bạch Mai có thêm khu điều trị hiện đại 500 giường bệnh
Sáng 30-12, Bệnh viện Bạch Mai đã khánh thành Trung tâm Ung bướu và Trung tâm Tim mạch trẻ em, với quy mô 500 giường bệnh, nằm trong khuôn viên tòa nhà y...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư