
-
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng
-
Tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phát triển sâu rộng
-
Trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội
-
Lãnh đạo Quảng Trị yêu cầu bàn giao mặt bằng sạch cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
-
Kinh tế Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 -
Đến năm 2030: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao
![]() |
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: THX/TTXVN) |
Ông Guterres nhắc nhở các chính phủ và xã hội rằng những mối đe dọa từ biến đổi khí hậu cũng như tốc độ biến đổi không ngừng có nguy cơ lớn vượt quá khả năng xử lý của con người.
Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, ông Guterres cho biết biến đổi khí hậu đang gây tác động lớn tới con người trên toàn thế giới đồng thời kêu gọi các quốc gia thực thi những biện pháp xử lý mối đe dọa nghiêm trọng này cả về ngắn hạn lẫn dài hạn.
Những thông tin gần đây từ Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho thấy tốc độ biến đối không ngừng của khí hậu. Tổng thư ký viện dẫn số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết năm ngoái biến đổi khí hậu đã khiến thế giới thiệt hại hơn 320 tỷ USD trong khi 41 triệu người dân ở Nam Á và 900.000 người ở châu Phi phải sống trong cảnh lụt lội. Đồng thời, các vụ cháy rừng xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới, còn lớp băng ở Bắc cực vào mùa đông thấp hơn bao giờ hết. Lượng khí Co2 và Methane trong khí quyển lên tới mức cao nhất trong 800.000 năm qua.
Người đứng đầu Liên hợp quốc cho biết nhiên liệu hóa thạch, vốn chiếm 70% tốc độ tăng trưởng nhu cầu năng lượng trong năm ngoái, vẫn được sử dụng một cách "vô tội vạ."
Theo IMF, nhiên liệu hóa thạch được trợ giá tới 5.300 tỷ USD mỗi năm, hay chiếm 6% GDP toàn cầu. Ông Guterres viện dẫn thông báo của các nhà khoa học cho thấy các quốc gia chưa thực hiện những cam kết đưa ra theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký năm 2016 để tiến tới giới hạn mức tăng của nhiệt độ trái đất không quá 1,5 độ C. Trước tình hình đó, Tổng thư ký kêu gọi các quốc gia nỗ lực giảm 25% lượng khí thải toàn cầu vào năm 2020.
Theo Tổng thư ký, trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thế giới chưa hoàn toàn hết hy vọng vì đang xuất hiện nhiều công nghệ và sáng kiến giúp giải quyết vấn đề này. Ông tin tưởng rằng với các nỗ lực được kết hợp giữa chính phủ, giới kinh doanh, các tổ chức phi chính phủ và người dân, cuộc khủng hoảng biến đổi khí hậu vẫn có thể tránh được.

-
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn ông Phạm Đức Ấn giữ chức Chủ tịch Thành phố Đà Nẵng
-
Tiếp tục đưa phong trào “Bình dân học vụ số - Quốc hội số” phát triển sâu rộng
-
Trang bị kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho toàn thể đại biểu Quốc hội
-
Lãnh đạo Quảng Trị yêu cầu bàn giao mặt bằng sạch cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ
-
Kinh tế Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19 -
Đến năm 2030: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp năng lượng đầy đủ, ổn định, chất lượng cao -
Giải quyết cơ bản vướng mắc tài chính trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp -
Ưu tiên cho vấn đề tỷ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng -
Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper -
Đề nghị tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá vàng và tỷ giá ngoại tệ -
Xem xét công tác nhân sự vào đầu Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội
-
Mỹ Tho Central Complex: Dấu ấn từ chất lượng xây dựng và hạ tầng kỹ thuật chuẩn mực
-
A&T Saigon Riverside khẳng định sức hút bên sông Sài Gòn với hơn 35 đối tác phân phối chiến lược
-
VETC tăng tốc hỗ trợ người dân hoàn tất chuyển đổi tài khoản giao thông trước 1/10
-
Izumi Canaria: Dấu ấn tinh hoa tại tâm điểm “Phố Đông” TP.HCM
-
Sacombank-SBL thành lập Chi nhánh Hải Phòng
-
HSC lần thứ 3 liên tiếp đạt giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”