-
TP.HCM sẽ biệt phái công chức có chuyên môn sâu về tài chính để hỗ trợ địa phương -
Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng: Giải ngân đầu tư công là mệnh lệnh -
TP.HCM: Triển khai loạt giải pháp giải quyết thiếu nguyên liệu cho các dự án trọng điểm -
Ninh Bình kiện toàn nhân sự chủ chốt Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025–2030 -
Đảm bảo điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền
Cam kết được ông Gates công bố ngày 8/5, đúng dịp kỷ niệm 25 năm thành lập quỹ từ thiện mang tên ông và vợ cũ. Tỷ phú 70 tuổi cho biết ông sẽ đẩy nhanh quá trình phân bổ tài sản, với mục tiêu đóng cửa quỹ vào cuối năm 2045, sau khi chi tiêu khoảng 99% tài sản cá nhân.
![]() |
| Tỷ phú Bill Gates tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Thụy Sĩ hồi tháng 1/2024. Ảnh: AFP |
“Người ta có thể nói nhiều điều về tôi khi tôi qua đời, nhưng tôi quyết không để họ nói rằng ‘ông ấy chết trong giàu sang’. Có quá nhiều vấn đề cấp bách trên thế giới, tôi không thể giữ lại các nguồn lực mà có thể dùng để giúp đỡ người khác”, ông viết trên trang web cá nhân.
Trong bài đăng, ông Gates nêu rõ ba mục tiêu chính của quỹ trong 20 năm tới: giảm tử vong có thể phòng ngừa được ở trẻ em và phụ nữ, xóa sổ các bệnh truyền nhiễm như bại liệt, sốt rét, sởi, và giúp hàng trăm triệu người thoát nghèo.
“Chúng tôi không muốn kéo dài công việc này sau năm 2045. Đã đến lúc hành động quyết liệt và nhanh chóng hơn”, ông nói.
Theo Quỹ Gates, ngân sách hằng năm dự kiến sẽ đạt 9 tỷ USD vào năm 2026, tăng từ mức hiện tại nhờ sự gia tăng đóng góp và ưu tiên các chương trình y tế toàn cầu.
Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, Bill Gates bày tỏ quan điểm gay gắt trước việc một số chính phủ cắt giảm viện trợ quốc tế, đồng thời chỉ trích tỷ phú Elon Musk vì từng tư vấn cắt giảm ngân sách viện trợ Mỹ trong thời kỳ chính quyền Donald Trump.
Ông cho rằng điều này đã khiến hàng nghìn trẻ em thiệt mạng vì thiếu vaccine, thực phẩm và hỗ trợ y tế. “Viện trợ quốc tế không phải là một lựa chọn, mà là trách nhiệm nhân đạo”, ông nhấn mạnh.
Dù đánh giá cao nỗ lực tái phân bổ ngân sách của các quốc gia châu Phi, ông Gates cho rằng sự hỗ trợ của Mỹ vẫn đóng vai trò then chốt, đặc biệt trong cuộc chiến loại trừ bệnh bại liệt.
Kể từ khi thành lập vào năm 2000, Quỹ Bill & Melinda Gates đã chi hơn 100 tỷ USD cho các hoạt động y tế, giáo dục và xóa đói giảm nghèo, hợp tác với các sáng kiến như GAVI (Liên minh Vaccine Toàn cầu) hay Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét.
Thông báo lần này được đánh giá là một trong những cam kết từ thiện lớn nhất trong lịch sử hiện đại, đánh dấu bước ngoặt trong hành trình 25 năm của một trong những quỹ tư nhân có ảnh hưởng nhất toàn cầu.
“Chúng tôi hy vọng hành động này sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người khác, đặc biệt là các tỷ phú, tiếp tục con đường cho đi và tạo tác động tích cực”, Gates chia sẻ.
-
Đảm bảo điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Việt Nam phản đối sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền -
Đà Nẵng: Người ứng cử đại biểu cam kết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân -
Hưng Yên: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc với cử tri đơn vị bầu cử số 3 -
Quảng Trị: Ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Gio Linh -
Quảng Ninh chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử -
Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho các dự án đường sắt trọng điểm
-
Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn cột đèn cao áp đạt chuẩn -
Từ dẫn đầu doanh số đến đối tác chiến lược toàn diện: Hành trình khẳng định năng lực của SRT Group -
Từ thanh toán đến tín dụng: Vì sao số hóa đang quyết định khả năng bứt phá của SME Việt? -
Alliance Mount và Dealsuite thúc đẩy dòng vốn châu Âu vào doanh nghiệp Việt khi quan hệ Việt Nam - EU nâng cấp -
Big Group Holdings đạt lợi nhuận hai tháng đầu năm 2026 gấp 10 lần cùng kỳ -
Công ty luật Việt Nam đầu tiên có văn phòng luật tại Hoa Kỳ

