Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 16 tháng 08 năm 2024,
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỳ Thành - 16/08/2024 16:32
 
Trong chương trình công tác tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào đã đến Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chương trình công tác tại Việt Nam dự Hội nghị giữa kỳ đánh giá và triển khai thoả thuận hợp tác Việt Nam - Lào năm 2024 và rà soát, thúc đẩy hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2021 - 2025, sáng 16/8, Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào đã đến Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Phet Phomphiphak, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam cùng Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Đoàn do đồng chí Phet Phomphiphak, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Khamphao Ernthavanh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam.
Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó chủ tịch Uỷ ban hợp tác Việt - Lào; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cùng dự.
Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng trong chương trình, Đoàn đại biểu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước CHDCND Lào đã đến thăm quê nội Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn công tác đến thăm nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Làng Sen, xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Thành Duy
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển từ mối quan hệ truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hoàng thân Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các nhà lãnh đạo cách mạng của hai nước xây dựng nền móng, dày công vun đắp; được các thế hệ lãnh đạo, các chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước phát triển thành mối quan hệ thủy chung, trong sáng, đặc biệt, mẫu mực, hiếm có, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước.
Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm tại đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Duy

Từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, với truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt và dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, quan hệ giữa hai nước ngày càng được tăng cường, mở rộng và đạt được những thắng lợi to lớn, toàn diện trên nền tảng ngày càng tin cậy và gắn bó.

Hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại tiếp tục tiến triển tích cực và hiệu quả. Tính đến nay, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Lào 256 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD; vốn thực hiện lũy kế đến nay đạt khoảng 2,8 tỷ USD. Trong đó, nhiều dự án đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho hàng nghìn lao động, bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào.

Nâng tầm hợp tác kinh tế xứng với tầm vóc quan hệ chính trị Việt Nam - Lào
Việt Nam và Lào sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, phòng chống tham nhũng; nâng cấp các cửa khẩu quốc tế và đường giao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư