-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ -
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được"
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2022. Ảnh: Dũng Minh |
Nhanh chóng mở rộng “room” xử lý lệnh, tránh lặp lại tình trạng nghẽn mạnh
Phát biểu tại Lễ đánh cồng phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên năm 2022, ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết đã giao Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX) chỉ đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE), cũng như đã liên lạc với Chủ tịch FPT để triển khai gói thầu mở rộng.
Chiến dịch 100 ngày xử lý nghẽn lệnh sàn HoSE đã kịp thời giải quyết thành công vấn đề nghẽn lệnh, nâng giới hạn xử lý lệnh tăng lên 3 triệu lệnh. Hiện số lệnh giao dịch đã tăng lên 2,5 triệu lệnh.
“Chúng ta cần nhanh chóng triển khai gói thầu để mở rộng và luôn luôn đón đầu, không để hệ thống giao dịch bị nghẽn mạch, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thị trường chứng khoán”, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng của điểm số với mức tăng 35,7% của VN-Index, thanh khoản thị trường chứng khoán bình quân trong năm 2021 đạt 26.600 tỷ đồng/phiên, gấp 2,6 lần năm 2020. Trong đó, giao dịch tháng 9 đều liên tục đạt trên 1 tỷ USD, một số phiên đạt 2 tỷ USD. Quy mô vốn hóa đạt 7,77 triệu tỷ đồng, tăng 48% và đạt 122% GDP năm 2020 (chưa điều chỉnh) và tương đương 92,6% GDP điều chỉnh. Số tài khoản mở mới đạt trên 1,5 triệu tài khoản, bằng số tài khoản mở mới của 4 năm cộng lại.
Huy động vốn trên thị trường chứng khoán tăng 25%, đặc biệt huy động từ phát hành cổ phiếu và trái phiếu đạt 155.880 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với năm 2020. Cũng theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, thu ngân sách từ chứng khoán đạt 11.000 tỷ đồng, trong khi chỉ đạt 5.200 tỷ đồng trong năm 2020. Đây cũng là động lực đóng góp cho thu ngân sách đến thời điểm 31/12 vượt 13,1% dự toán đề ra.
Năm nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán năm 2022
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu ra 5 nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán năm 2022. Ảnh: Dũng Minh |
Phát biểu chỉ đạo về các nhiệm vụ trọng tâm của thị trường chứng khoán năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính nêu ra 5 nhiệm vụ lớn.
Đầu tiên là cần tiếp tục hoàn thiện thể chế từ luật, nghị định, chiến lược phát triển của ngành chứng khoán đến các thông tư, quy định pháp luật có liên quan đế đảm bảo bịt các lỗ hồng, đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, đúng đắn.
Thứ hai là nhiệm vụ xây dựng bộ máy. Sau việc thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam với hai Sở giao dịch chứng khoán con HoSE và HNX, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu sớm bố trí sắp xếp bộ máy linh hoạt, hiệu quả, chất lượng.
“Bộ máy, con người tốt sẽ có thắng lợi. tập trung cơ cấu lại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chuyên môn hóa cao”, người đứng đầu Bộ Tài chính nhấn mạnh.
Ngành chứng khoán cũng cần xây dựng hệ thống trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ chuyên nghiệp để thuận lợi cho kinh doanh và công tác quản lý. Bộ trưởng cũng cho biết Bộ Tài chính đang sửa Nghị định 153 siết điều kiện phát hành đối với trái phiếu doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo. Cần hoàn thiện khung pháp luật, đảm bảo sự minh bạch, phù hợp năng lực của các doanh nghiệp để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Không thể để tình trạng doanh nghiệp thua lỗ, nợ xấu, chỉ có vốn ít nhưng vẫn phát hành để lấy tiền về tiêu, sau này vỡ nợ.
Cuối cùng, tiếp tục tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trục lợi trên thị trường chứng khoán. “Năm 2022, chúng ta vẫn đứng trước rủi ro đại dịch, lạm phát tăng cao cùng việc nền kinh tế thế giới khó khăn và luôn có thay đổi thất thường về hoạt động kinh tế. Chúng ta cần luôn đổi mới, chủ động để đạt được mục tiêu của mình” Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.
Mở cửa phiên giao dịch đầu năm, VN-Index đã nhanh chóng xác lập kỷ lục điểm số mới, xô đổ mức đỉnh giao dịch thiết lập phiên 26/11/2021 (1.511,68 điểm). Đến gần 10h sáng ngày 04/01/2022, VN-Index tăng gần 15 điểm, vượt 1.513 điểm.
Bộ trường Bộ Tài chính: Thanh khoản tăng nóng, năm 2022 nới tiếp giới hạn xử lý lệnh của HoSE
-
Khối ngoại đảo chiều bán ròng, dòng tiền phân hóa tuần đầu nâng hạng -
Góc nhìn TTCK tuần 28/9 - 2/10: Lực cầu yếu, VN-Index vẫn đối mặt khả năng rung lắc -
Nam A Bank nhận khoản tài trợ 60 triệu USD từ FMO, tiếp tục mở rộng dòng vốn xanh quốc tế -
Cho vay doanh nghiệp "gánh" lợi nhuận ngân hàng quý III, big 4 dẫn đầu nhờ vốn rẻ
-
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026 -
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng -
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm -
Ngân hàng phải phân loại rủi ro rửa tiền với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đá quý, sòng bạc... -
BIWASE huy động 1.162 tỷ đồng, mở dư địa cho chu kỳ đầu tư mới
-
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc -
EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm -
AMATA City Phú Thọ bổ sung 1.443,8 tỷ đồng vốn tín dụng cho giai đoạn 1 -
Sài Gòn Light Event thể hiện năng lực tổ chức Lễ xuất quân Trường Tươi Đồng Nai


