![](https://media.baodautu.vn/thumb_x160x95/Images/vietdung/2025/02/06/tphcm-tinh-hinh-giao-thong-duoc-cai-thien-sau-hon-1-thang-trien-khai-luat-moi1738833245.jpeg)
-
TP.HCM: Tình hình giao thông được cải thiện sau hơn 1 tháng triển khai Luật mới
-
Bán đất hiếm trái phép, Công ty Thái Dương hưởng lợi hơn 700 tỷ đồng
-
Đà Nẵng: Phát hiện loạt doanh nghiệp khai thác khoáng sản có vi phạm
-
Bộ Công an thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên không gian mạng
-
Khởi tố nhiều cán bộ Sở Y tế Hà Nội -
Quảng Nam: Kiến nghị chấm dứt 3 dự án thuộc các cụm công nghiệp huyện Đại Lộc
Bên lề buổi thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của Quốc hội chiều 31/10, Đại tướng Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao đổi với báo chí những vấn đề liên quan đến nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ.
![]() | ||
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh trả lời báo chí |
Bộ Quốc phòng không dựa vào nhà ngoại cảm
Là người đứng đầu Bộ Quốc phòng, khi nhận được thông tin phản ánh tình trạng làm giả hài cốt liệt sĩ để trục lợi diễn ra trong thời gian dài nhưng đến giờ mới được phanh phui, cảm giác của ông lúc đó thế nào?
Hiện nay, một số người lợi dụng nhà ngoại cảm làm giả hài cốt để trục lợi.
Theo tôi đó là những người vi phạm pháp luật.
Về tâm linh chúng ta không thể chấp nhận được, Nhà nước cũng phải có biện pháp xử lý về hình sự với những người đó.
Sau chiến tranh, có rất nhiều chiến sĩ hi sinh vì độc lập của tổ quốc đến nay hài cốt vẫn chưa đưa được đưa về với gia đình. Trong đó, có không ít trường hợp rất khó để xác định danh tính, vậy đã bao giờ Bộ Quốc phòng phối hợp với nhà ngoại cảm tìm hài cốt liệt sĩ chưa, thưa ông?
Hoàn toàn không có chuyện Bộ Quốc phòng phối hợp với nhà ngoại cảm để tìm hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi tìm kiếm trên cơ sở thông tin các đơn vị mai táng còn có sơ đồ mộ và thông tin của các thương binh, những người cùng chiến đấu trong đơn vị.
Ngoài ra, Bộ cũng dựa vào địa bàn quân dân ta chiến đấu ở Lào, Campuchia và được chính quyền, nhân dân ở đó giới thiệu…
Do có thông tin người thân hi sinh địa điểm cụ thể trong chiến trường, nhiều gia đình đã miễn cưỡng đặt niềm tin vào nhà ngoại cảm nên đã bị lợi dụng dẫn đế sự việc đáng tiếc xảy ra trong thời gian qua. Bộ trưởng có lời khuyên gì đối với thân nhân gia đình liệt sĩ chưa tìm được hài cốt?
Tôi đề nghị người thân của những liệt sĩ chưa tìm được hài cốt không nên đặt niềm tin vào những nhà ngoại cảm. Nếu có thông tin gì thì người dân nên chủ động cung cấp thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Hiện nay, Bộ chỉ huy quân sự ở các tỉnh, thành phố phía Nam đều có các đội quy tập mộ liệt sĩ. Ngoài ra người dân có thể báo cho huyện đội, tỉnh đội, hoặc Bộ Quốc phòng, chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để tìm được hài cốt liệt sĩ.
Không tính chi phí tìm hài cốt
Việc Ngân hàng Chính sách Xã hội rót 75 triệu đồng cho việc tìm kiếm một bộ hài cốt liệt sĩ, theo ông việc này có đúng chính sách không?
Đây là vấn đề thuộc trách nhiệm của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nên tôi không bình luận. Còn Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ tổ chức lực lượng đi quy tập hài cốt liệt sĩ. Tôi đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cần có sự đánh giá, tham mưu đề xuất với Chính phủ để kịp thời chấn chỉnh.
Bộ trưởng có thể cho biết, chi phí cho việc tìm kiếm một hài cốt liệt sĩ là bao nhiêu?
Chúng tôi không tính, vì chi phí toàn toàn nằm trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Quốc phòng rồi. Như chúng ta biết, Bộ đội ăn lương của nhà nước, xăng dầu, xe cộ, trang bị của quân đội, đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ anh em cũng chỉ có chi phí ít thôi.
Như ông đã nói, Bộ Quốc phòng không dựa vào nhà ngoại cảm, thế nhưng tình trạng này vẫn diễn ra. Điều đó mới dẫn đến sự việc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi hàng tỷ đồng cho đối tượng xưng là “cậu” Thủy tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Vậy việc này có phải là kẽ hở của chính sách, để cho một số đối tượng trục lợi?
Nếu luật cho phép nhà ngoại cảm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì rất dễ tạo kẽ hở để cho những người làm ăn không đúng đắn trục lợi và phải xem xét lại vấn đề này. Mà trục lợi trong vấn đề tâm linh này, nhạy cảm này là không nên, vì nó trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
Vậy Bộ Quốc phòng có biện pháp gì để ngăn chặn nhà ngoại cảm lợi dụng việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ để trục lợi?
Bộ Quốc phòng không được phép và cũng không có văn bản nào cấm các nhà ngoại cảm hoạt động mà chỉ có chỉ đạo trong phạm vi quân đội để quy tập hài cốt liệt sĩ.
Việc này trước hết Bộ Lao động phải có văn bản chỉ đạo, còn phía cơ quan truyền thông báo chí cũng rất nên thông tin đầy đủ cho người dân không nên tin vào hoạt động ngoại cảm đi tìm hài cốt liệt sĩ. Thân nhân liệt sĩ cần có thông tin gì thì dựa vào cơ quan nhà nước hay bộ Quốc phòng.
Chưa giám định AND, không được đưa nghĩa trang liệt sĩ
Thực tế trước đây có những vị lão thành cách mạng qua đời và mình phải dựa vào phương pháp ngoại cảm để tìm kiếm hài cốt. Bộ trưởng nghĩ sao về những trường hợp này?
Trước đây cũng có trường hợp như vây. Điều đó khiến tôi chưa hoàn toàn yên tâm lắm. Cái này do các cơ quan có thẩm quyền quyết định chứ còn cách làm như vậy chưa thật yên tâm.
Vậy đối với những hài cốt được tìm thấy qua con đường ngoại cảm hiện đã quy tập ở nghĩa trang liệt sĩ địa phương phải xử lý thế nào?
Cái đó Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phải chỉ đạo. Còn theo tôi cách tốt nhất vẫn là giám định lại ADN. Hiện nay, nhà nước có chủ trương xác định ADN và Bộ Y tế, Quân đội đều có những cơ sở làm được vấn đề này.
Nếu những trường hợp gia đình tự tìm thấy, nếu có văn bản đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền thì quân đội sẵn sàng tham gia. Nếu được các cấp thẩm quyền xác nhận thì chi phí giám định ADN sẽ do Nhà nước đảm bảo.
Để tránh tình trạng lợi dụng việc tìm kiếm hài cốt để trục lợi ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh gia đình, thân nhân liệt sĩ Nhà nước có nên đưa ra quy định bắt buộc phải giám định ADN mới được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ không, thưa Bộ trưởng?
Tôi nghĩ nên có một quy định bắt buộc giám định ADN mới được đưa hài cốt vào nghĩa trang liệt sĩ. Vì nếu không bắt buộc thì gia đình mang về mà không biết trong đó là gì thì sẽ không chính xác.
Xin cảm ơn Bộ trưởng!
Quang Phong (Dân trí)
-
Khởi tố nhiều cán bộ Sở Y tế Hà Nội -
Công an TP.HCM khám phá 63 vụ, bắt 118 đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán 2025 -
Quảng Nam: Kiến nghị chấm dứt 3 dự án thuộc các cụm công nghiệp huyện Đại Lộc -
An ninh, trật tự trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 -
Cảnh báo lừa đảo "tri ân, lì xì online" dịp Tết Nguyên đán 2025 -
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện, ngày lễ lớn -
Công an tỉnh Bắc Ninh phá đường dây lừa đảo có hơn 13.000 bị hại
-
1 Tin vắn Đầu tư Online ngày 6/2
-
2 Đề xuất sửa đổi Luật Doanh nghiệp sẽ trình Chính phủ trong tháng 2/2025 có gì mới?
-
3 Quốc hội sẽ không quản lý danh mục dự án đầu tư công
-
4 Chi tiết cơ cấu tổ chức của Chính phủ sắp trình Quốc hội quyết định
-
5 Bộ Xây dựng: Chung cư cũ và mới đua nhau tăng giá, có nơi tăng 50% sau một năm
-
Doanh nghiệp “Mở tài khoản mới - Đón lộc kinh doanh” cùng Agribank
-
Hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam có 6 bệnh viện đạt chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế ACHSI
-
Nutifood đề xuất ngày khởi công sớm dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
-
SeABank hoàn tất chuyển nhượng Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial Service
-
Shinhan Finance ra mắt phiên bản mới 5.0 của iShinhan - Nền tảng tài chính số toàn diện, thân thiện và an toàn
-
Hậu Giang: "Con hổ con" thức giấc của Đồng bằng sông Cửu Long