Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Bộ Tư lệnh Hải quân đẩy mạnh tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
Thanh Sơn - 19/03/2021 17:20
 
Sáng 19/3, Bộ Tư lệnh Hải quân đã gặp mặt cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước thường trú trên địa bàn Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Trước tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ toàn Quân chủng đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Quân chủng Hải quân đã thông tin về một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân gặp gỡ với phóng viên báo chí và các cơ quan liên quan
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân gặp gỡ với phóng viên báo chí và các cơ quan liên quan

Năm 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã chủ động đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; triển khai lực lượng, phương tiện, xử trí hiệu quả, đúng đối sách các tình huống, đặc biệt là các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo và môi trường hòa bình trên biển. Đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tập trung xây dựng quân chủng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật phù hợp với tình hình dịch Covid-19; triển khai linh hoạt, chủ động, có chiều sâu công tác đối ngoại quốc phòng.

Các doanh nghiệp của Quân chủng cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm, doanh thu đạt 105,2%. Đối với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn – là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, hoạt động với 3 nhiệm vụ kinh doanh là khai thác cảng, dịch vụ logistics, vận tải và các ngành kinh tế biển. Hiện Tổng Công ty đang tiến hành khai thác hệ thống 10 cảng biển lớn của Việt Nam, là doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nghiên cứu thí điểm tham gia Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, phát huy vai trò dẫn dắt, mở đường trong ngành khai thác cảng biển, dịch vụ logistics của Việt Nam.

Quân chủng tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong toàn đảng bộ và Đại hội Đảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ quân chủng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Các đơn vị thuộc quân chủng làm tốt việc tiếp nhận, đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật và tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị mới, hiện đại; bảo vệ an toàn các hoạt động kinh tế, thăm dò, khai thác dầu khí. Bộ đội hải quân cũng chủ động triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa, điều trị, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển, đảo xa bờ để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai linh hoạt, chủ động, có chiều sâu...

Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Hải quân mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền khẳng định chủ quyền biển, đảo, nhất là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các lực lượng Hải quân và các đơn vị đóng quân trên các đảo, nhà giàn, các đài trạm ra đa, để kịp thời khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, yêu mến đơn vị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển"; tìm kiếm, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân trên các vùng biển xa và giúp đỡ nhân dân trong phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai. Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng của Quân chủng như: Hội nghị Tư lệnh Hải quân Tây Thái Bình Dương, Hội nghị Tư lệnh Hải quân ASEAN lần thứ 15.., tàu Hải quân dự kỷ niệm 325 năm thành lập Hải quân Liên bang Nga và tham gia Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021...

Nhân dịp đầu Xuân Tân Sửu năm 2021, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải Quân trân trọng ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài Quân đội về công tác tuyên truyền trong năm 2020. Đồng thời, gửi lời cảm ơn tới các phóng viên, biên tập viên thời gian qua đã tích cực bám sát thực tiễn, tuyên truyền về hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo và công tác vận động quần chúng của bộ đội Hải quân. 

Các đại biểu tham quan Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng thuộc Quân chủng Hải quân
Các đại biểu tham quan Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng thuộc Quân chủng Hải quân

Trong khuôn khổ chương trình, các đoàn công tác dự buổi gặp mặt đã tới tham quan Công ty TNHH Cảng Container Quốc tế Tân Cảng - Hải Phòng thuộc Quân chủng Hải quân.

[Longform] Có một Trường Sa ấm áp tình đồng đội
Đến với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, ai nấy đều xúc động với tình yêu biển đảo, yêu quê hương đất nước, tình đồng chí, đồng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư