Thứ Ba, Ngày 16 tháng 06 năm 2026,
Bộ Y tế thu hồi 45 mỹ phẩm nhập khẩu, có Anessa và Hadalabo
D.Ngân - 16/06/2026 15:19
 
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn quốc 45 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do vi phạm quy định về hồ sơ công bố và công thức sản phẩm.

Đáng chú ý, danh mục thu hồi có nhiều mặt hàng quen thuộc với người tiêu dùng như kem chống nắng Anessa, sữa rửa mặt Hadalabo hay kem đánh răng Aquafresh.

Theo quyết định được ban hành ngày 15/6, các doanh nghiệp liên quan phải hoàn tất việc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/7.

mp-1703151160869847817984jpg1780374681.jpg
Ảnh minh họa.

Động thái mạnh tay của cơ quan quản lý được đưa ra sau đợt kiểm tra thực tế vào tháng 3/2026 đối với các doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra lưu thông trên thị trường.

Nguyên nhân chính dẫn đến đợt thu hồi quy mô lớn lần này là nhiều doanh nghiệp không cung cấp đầy đủ Hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File – PIF) theo quy định của pháp luật. Một số sản phẩm còn được xác định có công thức thành phần thực tế không phù hợp với nội dung đã công bố với cơ quan quản lý.

Theo các chuyên gia, Hồ sơ thông tin sản phẩm là tài liệu quan trọng giúp cơ quan chức năng kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất, đánh giá mức độ an toàn và khả năng lưu hành của mỹ phẩm trên thị trường. Việc thiếu hồ sơ hoặc công thức sản phẩm không thống nhất với hồ sơ công bố có thể ảnh hưởng đến chất lượng, làm gia tăng nguy cơ dị ứng hoặc các phản ứng bất lợi cho người sử dụng.

Trong danh mục bị thu hồi, Công ty TNHH Alice Cao (Hà Nội) có số lượng sản phẩm vi phạm nhiều nhất với 20 mặt hàng. Đáng chú ý có một số sản phẩm quen thuộc với người tiêu dùng như Hadalabo Foaming Facial Cleanser, Anessa Sunscreen Lotion for Oil-Controlling Skin, Anessa Whitening Sunscreen Milk, Anessa Perfect UV Sunscreen, Aquafresh Clear Mint và Aquafresh Soft Mint.

Phần lớn các sản phẩm này được cấp số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 5/2025. Một doanh nghiệp khác tại Hà Nội là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Bán lẻ Hồng Lâm phải thu hồi 9 sản phẩm, trong đó có 8 mặt hàng thuộc thương hiệu ReiHaku Hatomugi của Nhật Bản như nước tẩy trang, sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm.

Tại TP.HCM, Công ty TNHH IWON Việt Nam bị yêu cầu thu hồi 10 sản phẩm thuộc thương hiệu TIA'M, bao gồm sữa rửa mặt Snail & Azulene Low pH Cleanser, tinh chất Pore Minimizing 21 Serum và kem dưỡng Deep Hydration Glow Cream.

Đáng chú ý, sản phẩm kem dưỡng Luvum Green Citrus Vitamin C Gel Cream Plus bị xác định có công thức thực tế không phù hợp với hồ sơ công bố, vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm.

Ngoài ra, Công ty TNHH X.C.G.G cũng phải thu hồi 6 sản phẩm, trong đó có tinh chất TIA'M Vita A Bakuchiol Youth Serum và kem nền V&A Beauty Long-Wear Cushion Foundation do sai phạm liên quan đến hồ sơ sản phẩm.

Theo các chuyên gia, mỹ phẩm có công thức thực tế không trùng khớp với hồ sơ công bố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn. Người sử dụng có thể gặp các phản ứng không mong muốn như kích ứng, dị ứng hoặc tác dụng phụ trên da, đặc biệt với những người có cơ địa nhạy cảm.

Việc thiếu hụt Hồ sơ thông tin sản phẩm cũng gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong quá trình truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng và đánh giá mức độ an toàn hóa học đối với người tiêu dùng Việt Nam.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân ngừng sử dụng ngay các sản phẩm thuộc danh mục thu hồi để bảo đảm an toàn sức khỏe. Người tiêu dùng đang sử dụng các sản phẩm nêu trên cần kiểm tra thông tin về số tiếp nhận phiếu công bố, nguồn gốc xuất xứ và liên hệ với nhà phân phối để được hướng dẫn xử lý theo quy định.

Theo ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), việc tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong thời gian qua đã góp phần siết chặt quản lý thị trường mỹ phẩm. Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ mỹ phẩm vi phạm chất lượng hiện đã giảm xuống dưới 1,5% trên tổng số hơn 3.000 mẫu được kiểm tra.

Đợt thu hồi quy mô lớn lần này tiếp tục phát đi thông điệp mạnh mẽ về việc tăng cường kiểm soát chất lượng mỹ phẩm lưu hành trên thị trường, qua đó bảo vệ quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng.

Về quản lý chất lượng mỹ phẩm, Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định mới về quản lý mỹ phẩm nhằm thay thế Nghị định số 93/2016/NĐ-CP.

Dự thảo đưa ra nhiều thay đổi đáng chú ý theo hướng tăng cường hậu kiểm, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp, bảo đảm an toàn và chất lượng sản phẩm, đồng thời cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là quy định rõ nguyên tắc sản phẩm mỹ phẩm lưu thông trên thị trường phải bảo đảm an toàn cho sức khỏe người sử dụng trong điều kiện bình thường. Thành phần công thức sản phẩm phải tuân thủ các phụ lục của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN, đồng thời đáp ứng các quy định về giới hạn kim loại nặng, vi sinh vật và tạp chất theo quy định hiện hành.

Dự thảo cũng bổ sung trách nhiệm của cơ sở công bố sản phẩm trong việc thiết lập, lưu giữ và cập nhật Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF), chịu trách nhiệm về tính trung thực của các dữ liệu khoa học chứng minh chất lượng, độ an toàn và công dụng sản phẩm. Đặc biệt, doanh nghiệp phải theo dõi, báo cáo các tác dụng không mong muốn của mỹ phẩm sau khi lưu hành trên thị trường.

Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm Gammaphil, Vaseline
Sở Y tế Hà Nội ban hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm Gammaphil - chai 125ml, sản phẩm sáp nẻ Vaseline (Hoa hồng) - hộp 15g và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư