-
Chủ hệ thống Mailisa nộp 300 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ buôn lậu mỹ phẩm -
Bộ Công an kiểm tra, rà soát hoạt động của dự án “Nuôi em” -
Loạt cựu lãnh đạo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn -
Xét xử nhiều cựu thẩm phán nhận hối lộ để “chạy án” -
Thủ đoạn “lùa gà” của đa cấp BBI Mall và tiền ảo CBP -
Công an Hà Nội phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
Tại buổi Họp báo, ông Đỗ Văn Sử - Chủ tịch UBND xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau thông tin về quá trình xảy ra vụ việc dẫn đến mạng xã hội lan truyền thông tin cưỡng chế 39 nhà dân tại xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
![]() |
| Lãnh đạo xã Sông Đốc công bố thông tin tại buổi Họp báo. |
Theo đó, tháng 4/2012, UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (cũ) cho ông Lê Thanh Tiền (sinh năm 1975, thường trú khóm 7, thị trấn Sông Đốc cũ) thuê hơn 7.580 m2 đất tại khóm 7 để sử dụng làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thời hạn thuê 4 năm. Sau khi thanh tra, tháng 5/2016, UBND huyện Trần Văn Thời ban hành quyết định thu hồi phần đất diện tích 7.580 m2 cho ông Tiền thuê.
Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời ban hành 30 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 30 cá nhân sử dụng đất (có 7/39 ô đất các hộ đã tự nguyện trả lại đất). Từ năm 2017 - 2024, UBND thị trấn Sông Đốc đã quản lý được 10/39 ô đất. Quá trình thực hiện, nhiều cá nhân không đồng ý với các quyết định của cấp thẩm quyền nên khởi kiện ra toà. Tuy nhiên, khi xét xử toà xử không chấp nhận yêu cầu khởi kiện.
Đến ngày 10/9/2025, UBND xã Sông Đốc tổ chức thực hiện cưỡng chế. Qua tuyên truyền vận động lần cuối trước khi tổ chức cưỡng chế, có 8/10 hộ cam kết tự nguyện tháo dỡ. Còn 2 hộ không tự nguyện hoàn toàn, Ủy ban đã tổ chức triển khai quyết định cưỡng chế theo quy định.
Đến ngày 13/9/2025, đã thực hiện hoàn thành 10 hộ (11 ô đất). Hiện UBND xã Sông Đốc đã thực hiện rào chắn xung quanh toàn bộ khu đất để quản lý và cho các hộ dân có nhu cầu xin vận chuyển các phần bê tông, tường vụn đi nơi khác tập kết và xử lý kỷ luật hàng chục cán bộ địa phương sai phạm, từ khiển trách đến cảnh cáo.
Tại buổi họp báo vào chiều 20/9/2025, các nhà báo đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc quản lý đất đai, tài sản công; xử lý cán bộ; quản lý khu đất sau khi thu hồi, định hướng quy hoạch đầu tư sau thu hồi…, kể cả cần làm rõ những hành vi và phương cách chuyển nhượng thành quả đầu tư của ông Lê Thanh Tiền có vi phạm pháp luật hay không để xử lý đúng quy định pháp luật.
![]() |
| Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu giải trình các ý kiến của nhà báo đặt ra tại buổi họp báo. |
Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân cảm ơn các nhà báo đã quan tâm đến vụ việc. Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhận định nguyên nhân dẫn đến sự việc do sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương, không ngăn chặn, xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm ngay từ đầu. Những vi phạm đã được xử lý rất cụ thể, người dân hầu hết đều nhận thức rất rõ việc chuyển nhượng thành quả lao động trên đất nhà nước là không đúng quy định. Tỉnh đã xử lý, sắp tới cũng xem xét lại việc xử lý cán bộ, nên người dân không nên sử dụng mạng xã hội phát tán những nội dung thiếu kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến bản chất sự vụ.
Trước đó, nhiều người dân sử dụng mạng xã hội thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến vụ cưỡng chế 39 nhà tại xã Sông Đốc. UBND tỉnh Cà Mau đã vào cuộc và có những thông tin thực chất.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân nhấn mạnh, đây là bài học sâu sắc về quản lý đất công thiếu chặt chẽ của các cấp chính quyền địa phương, cần được rút kinh nhiệm sâu sắc để không xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới. Ông đề nghị báo chí trong và ngoài tỉnh khi đưa tin sự kiện này cần thông tin đầy đủ, khách quan, trung thực, chính xác, đúng bản chất vấn đề, vừa đồng cảm với các hộ dân bị ảnh hưởng, nhưng vừa phải thượng tôn pháp luật trong điều hành quản lý nhà nước. UBND tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục xác minh làm rõ những sai phạm của ông Lê Thanh Tiền (nếu có) để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Theo ông Luân, mặc dù các trường hợp cưỡng chế trên không thuộc diện tái định cư, nhưng tỉnh chỉ đạo xã Sông Đốc cần hỗ trợ kịp thời các hộ bị ảnh hưởng để an cư, tiếp tục làm ăn sinh sống, cùng với các hình thức hỗ trợ tiền thuê nhà, lập danh sách các hộ dân được ưu tiên vào kinh doanh, buôn bán tại các ki-ôt khi chợ mới được thành lập (dự kiến khu đất cưỡng chế sẽ mở rộng phát triển giao thông và thành lập chợ mới).
Tiếp tục xử lý các tồn đọng của các cán bộ sai phạm, rà soát kiểm điểm xử lý cán bộ đúng quy định pháp luật, đúng chính sách đất đai của nhà nước. Đặc biệt không phát tán, không bình luận những thông tin sai lệch, xuyên tạc, bịa đặt trên mạng xã hội và theo dõi xử lý kịp thời những thông tin không chính xác, bịa đặt, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
-
Thủ đoạn “lùa gà” của đa cấp BBI Mall và tiền ảo CBP -
Công an Hà Nội phát động cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm -
Hà Nội tăng cường bảo vệ người dân trên không gian mạng -
TP.HCM: Di dời, xây mới chung cư xuống cấp nguy hiểm vẫn rất khó khăn -
Nhiều bị cáo vụ Tập đoàn Thuận An được xét kháng cáo -
Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp ngập sàn 3 trạm bơm tiêu tại Đa Phúc -
Triển khai kế hoạch tổng thể đẩy lùi buôn lậu và hàng giả đến năm 2030
-
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh” -
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc thai sản toàn diện 24/7 -
Doanh nhân Mai Văn Sỹ: Khát vọng dẫn đầu thị trường thép và nhà xưởng chuẩn quốc tế -
Chạm để thanh toán - giải pháp siêu tiện lợi, siêu bảo mật, siêu ưu đãi -
SABECO được vinh danh Top 8 doanh nghiệp quản trị công ty tốt nhất nhóm vốn hóa lớn


