Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Ca sĩ Ngọc Sơn nhận học trò Duy Cường làm con nuôi
Quỳnh Như (vnexpress) - 04/09/2018 15:05
 
Hai ca sĩ làm lễ tại chùa Giác Lâm với sự chứng kiến của mẹ ruột Ngọc Sơn.
TrDịp Tết độc lập vừa qua, tại chùa Giác Lâm, trước sự chứng kiến của hàng trăm người, danh ca 50 tuổi Ngọc Sơn đã làm lễ nhận Quán quân thần tượng bolero, tiến sĩ triết học 9X Duy Cường làm con nuôi. Sau khi tuyên bố Duy Cường là truyền nhân được hy vọng và yêu thương nhất cách đây ít lâu trong họp báo giới thiệu liveshow của Duy Cường tại Hà Nội, thì Ngọc Sơn đã mong muốn nhận Duy Cường làm con nuôi. Điều này khiến Duy Cường vô cùng tự hào và hạnh phúc, bởi như vậy là anh đã thực sự chiếm trọn trái tim, tình yêu thương của danh ca dành cho mình. Chính vì vậy, ngay lập tức, Duy Cường đã huỷ một loạt công việc để bay vào Tp Hồ Chí Minh cùng Ngọc Sơn làm lễ nhận cha- con trước sự chứng kiến của cả hai gia đình.

Cách đây không lâu Ngọc Sơn từng tuyên bố Quán quân Thần tượng Bolero Duy Cường là 'truyền nhân được yêu thương nhất' của anh. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua, danh ca 50 tuổi đã làm lễ nhận học trò làm con nuôi tại ngôi chùa Giác Lâm, TP HCM. Gia đình của cả hai đều có mặt để chúc mừng hai cha con. 

Tôi mừng rỡ, biết ơn vì được trở thành con của cha Ngọc Sơn. Cha đã nói với tôi: con là người may mắn nhất khi được làm lễ bái tại Tổ đình Giác Lâm một ngôi chùa lâu đời nhất tại TP HCM, lại có sự hiện diện của bà nội. Tôi có chút áp lực khi cha bảo, tôi là người cha dành tình cảm đặc biệt nhất, ưu ái nhất. Điều đó khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm phấn đấu để không phụ lòng tin của cha. Và có lẽ điều cha Ngọc Sơn muốn tôi làm nhất đó chính là phải luôn hiếu thảo, tôn sư trọng đạo và đối nhân xử thế làm sao cho cuộc sống ngày càng thêm tốt đẹp, Duy Cường cho biết. 

"Tôi mừng rỡ, biết ơn vì được trở thành con của cha Ngọc Sơn. Cha đã nói với tôi: con là người may mắn nhất khi được làm lễ bái tại Tổ đình Giác Lâm, ngôi chùa lâu đời nhất tại TP HCM, lại có sự hiện diện của bà nội. Tôi có chút áp lực khi cha bảo, tôi là người cha dành tình cảm đặc biệt nhất, ưu ái nhất. Điều đó khiến tôi thấy mình phải có trách nhiệm phấn đấu để không phụ lòng tin của cha. Và có lẽ điều cha Ngọc Sơn muốn tôi làm nhất đó chính là phải luôn hiếu thảo, tôn sư trọng đạo và đối nhân xử thế làm sao cho cuộc sống tốt đẹp", Duy Cường cho biết. 

Mẹ ruột Ngọc Sơn (áo tím) bày tỏ niềm vui mừng khi có thêm một thành viên mới trong gia đình. 

Mẹ ruột Ngọc Sơn (áo tím) bày tỏ niềm vui mừng khi có thêm thành viên mới trong gia đình. 

Trong ngày quan trọng của cuộc đời, Duy Cường đã tặng Ngọc Sơn bức tranh bằng vàng khắc chữ Cha. Anh nói sau khi đăng quang Quán quân Thần tượng Bolero, anh ghi nhớ lời dạy của Ngọc Sơn khi chăm chỉ tập luyện và thi thoảng mới chạy show. Toàn bộ cát-xê từ công việc ca hát anh dành để ủng hộ cho công việc thiện nguyện của nam danh ca. 

Duy Cường tặng Ngọc Sơn bức tranh bằng vàng khắc chữ 'Cha'. Anh nói sau khi đăng quang Thần tượng Bolero, anh ghi nhớ lời dạy của Ngọc Sơn, chăm chỉ tập luyện và thi thoảng mới chạy show. Toàn bộ cát-xê từ ca hát anh dành để ủng hộ cho việc thiện nguyện của nam danh ca. 

Ngọc Sơn tiết lộ, anh gần như thức trắng đêm khi bay từ Indonesia về Việt Nam để chuẩn bị cho buổi lễ nhận con nuôi. 

Ngọc Sơn tiết lộ, anh gần như thức trắng đêm khi bay từ Indonesia về Việt Nam để chuẩn bị cho buổi lễ nhận con nuôi. 

Duy Cường đang là Tiến sĩ, giảng viên Triết học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tại cuộc thi Thần tượng Bolero 2018, anh được huấn luyện viên Ngọc Sơn hỗ trợ và giành chiến thắng. 

Duy Cường đang là Tiến sĩ, giảng viên Triết học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tại cuộc thi Thần tượng Bolero 2018, anh được huấn luyện viên Ngọc Sơn hỗ trợ và giành chiến thắng. 

Sau lễ nhận cha - con, Ngọc Sơn và Duy Cường cùng nhau làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nam danh ca quyên góp 5 tấn gạo, còn con nuôi anh góp 50 triệu đồng. 

Sau lễ nhận cha - con, Ngọc Sơn và Duy Cường cùng nhau làm từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. Nam danh ca quyên góp 5 tấn gạo, còn con nuôi anh góp 50 triệu đồng. 

Cả hai còn dành tặng cho mọi người những ca khúc bolero quen thuộc. 

Cả hai còn dành tặng cho mọi người những ca khúc bolero quen thuộc. 

ẢnhTử Văn

 

Vụ tặng Bằng khen cho "Giáo sư âm nhạc" Ngọc Sơn: Hội khẳng định không trao tặng
Ngày 25-8, Bộ Công Thương cho biết, Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam (VATA) khẳng định không phong tặng danh hiệu "Giáo sư âm nhạc" cho ca sĩ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư