-
Nhiếp ảnh báo chí khắc họa sinh động diện mạo Việt Nam thời kỳ đổi mới -
Thu gọn bộ máy cơ sở và bài toán sắp xếp lực lượng không chuyên trách cấp xã -
EVNNPC sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định cho 11.592 đơn vị trong ngày bầu cử -
[Ảnh] Sắc áo dài rực rỡ ở trung tâm TP.HCM chào mừng ngày 8/3 -
Đạp xe hữu nghị lan tỏa thông điệp sống xanh tại Lễ hội Việt - Nhật 2026 -
TP.HCM: Lễ hội Việt - Nhật 2026 khai mạc, người dân đội nắng đi trải nghiệm
| TIN LIÊN QUAN | |
| Ca sỹ Tùng Dương: "Trọng Tấn sẽ “hãm” cái... điên của tôi lại" | |
| Tùng Dương: Sắp đến ngày “bị cầm cương”? | |
| Tùng Dương hát quá sung làm cháy loa bốc khói | |
| Trần Ly Ly: “Ừ tôi xấu đấy!” | |
![]() | ||
| Từ trái qua: Trần Thu Hà, Quang Lý, Thanh Lam, Tùng Dương thể hiện ca khúc "Người Hà Nội" của Nguyễn Đình Thi. |
Người Hà Nội của Nguyễn Đình Thi được coi là trường ca bất hủ về con người thủ đô. Ca khúc đòi hỏi người trình bày phải có trình độ thanh nhạc lẫn nhạc cảm. Trước đây, một số ca sĩ đã thể hiện thành công ca khúc như Lê Dung, Cao Minh, Ánh Tuyết, Trọng Tấn.
Người Hà Nội được chọn làm chủ đề chương trình "Giai điệu tự hào" số tháng 10 phát sóng tối 31/10. Tiết mục được đầu tư dàn dựng công phu, với sự thể hiện của các ca sĩ được đánh giá cao về chuyên môn như Quang Lý, Thanh Lam, Hà Trần và Tùng Dương.
Bốn ca sĩ với những thế mạnh, đặc điểm riêng của giọng hát đã bổ sung, hòa quyện với nhau. Giọng hát Hà Trần mang lại sự trong trẻo của buổi sớm thu, Tùng Dương thể hiện một Hà Nội hào sảng. Trong khi Thanh Lam mang tới một Hà Nội sang trọng, quý phái thì Quang Lý lại thể hiện sự thanh lịch, nhẹ nhàng của thủ đô. Tuy được thể hiện bởi 4 tên tuổi lớn, tiết mục lại không nhận được sự đồng thuận trong đánh giá của hội đồng bình luận.
Vẫn có ý kiến chê dành cho tiết mục này. MC, biên tập viên âm nhạc Nguyễn Hữu Chiến Thắng cho rằng, ca khúc Người Hà Nội như một chiếc bình quý được đặt trang trọng trên một chiếc giá quý. Nhưng tiết mục biểu diễn của nhóm tứ ca này lại không tạo thiện cảm cho anh, không đúng với những gì anh nghĩ về tác phẩm. “Trong tiết mục này, tôi thấy Người Hà Nội mang phong thái của nhạc kịch Broadway. Nó có thể là sự tìm tòi công phu, một sự sáng tạo độc đáo của người nghệ sĩ. Nhưng tôi muốn được nghe Người Hà Nội nguyên vẹn tinh thần Hà Nội, chứ không phải mang một lớp hóa trang và phục trang của nhạc kịch phương Tây. Ở đây, Người Hà Nội đã không còn vẻ cổ điển mà tôi từng quen”, MC nói.
Biên đạo múa Trần Ly Ly - một người con xa Hà Nội - cũng chê màn biểu diễn bởi không làm toát lên cảm xúc của tác giả. Theo chị, các ca sĩ chưa làm toát lên được vẻ đẹp của ca khúc - sự hội tụ tinh túy của một nhà thơ, một nhạc sĩ trong con người Nguyễn Đình Thi.
Ca sĩ Tùng Dương - một trong bốn người thể hiện ca khúc - lập tức phản pháo: “Broadway cũng chỉ là một cách mà chúng tôi muốn khai thác để tô thêm vẻ đẹp của bài hát. Tôi lại nói thêm một chi tiết nữa, tại sao các bạn trẻ ngày nay hát Rock, RnB, Hiphop? Đó là một văn hóa du nhập, Broadway cũng như thế. Chúng ta không Broadway hóa âm nhạc Việt Nam, mà chúng ta xem đó là phương tiện, cách thức thể hiện để làm sao chúng ta có thể mang cảm xúc tới khán giả. Còn chúng tôi vẫn là người Việt Nam, vẫn hát trong thể xác, tâm hồn của người Việt”.
Trái ngược với MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng, đạo diễn Lê Hoàng và Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái lại hết lời ca ngợi tiết mục. Vị đạo diễn nổi tiếng khó tính trong cảm thụ nghệ thuật dành lời khen ngợi đặc biệt cho Tùng Dương khi anh cất lên những lời hát đầu tiên. Theo Lê Hoàng, Tùng Dương đã có sự vào bài khỏe khoắn, chắc chắn, tạo nền cảm xúc cho cả tiết mục.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Thái trong suốt chương trình “Giai điệu tự hào” luôn đưa ra những nhận xét khắt khe. Nhưng bà dành những lời khen ngợi cho ca khúc Người Hà Nội của bốn ca sĩ: “Bài này rất hay, rất Hà Nội. Tôi đặc biệt thích Tùng Dương và Trần Thu Hà trong phần biểu diễn này”.
Dù nhận những ý kiến khen chê trái chiều, Người Hà Nội vẫn nhận 87,9% bình chọn của khán giả trong trường quay để tham gia gala chung kết. Đây là ca khúc có tỷ lệ bình chọn cao nhất từ trước tới nay của chương trình.
Trước Tùng Dương, ca sĩ Văn Mai Hương cũng phản biện trước những lời khen, chê khi cô thể hiện ca khúc Nhớ về Hà Nội. PGS. TS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng Văn Mai Hương xử lý bài hát không ra khỏi cái bóng của Hồng Nhung. Á quân Vietnam Idol đã trả lời: “Những giá trị lịch sử không chỉ quý giá với thế hệ lớn tuổi, mà cháu thiết nghĩ thông qua chương trình như thế này, những người trẻ như chúng cháu được lắng nghe câu chuyện lịch sử từ các cô, các bác”.
Bên cạnh Người Hà Nội và Nhớ về Hà Nội, chương trình "Giai điệu tự hào" số tháng 10 còn có ba ca khúc: Sẽ về thủ đô (NSƯT Quang Lý), Hướng về Hà Nội ( NSƯT Thanh Lam), Gửi người em gái miền Nam (Tùng Dương).
| Sơn Tùng M-TP phải đền bù vì hủy sô lên đến 1 tỷ đồng Scandal đạo nhạc chưa kịp lắng xuống thì mới đây, thông tin Sơn Tùng phải đền bù 600 triệu vì hủy show lại khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, đây chỉ mới là con số ít nhất của một sô mà nam ca sĩ trẻ này đã hủy. |
| Vụ Elly Trần “kiện” báo Đất Việt: Quyền bí mật đời tư của "sao"? "Pháp luật Việt Nam vẫn được áp dụng để xử lý hành vi vi phạm (xâm phạm đời tư cá nhân-PV) mà không có bất cứ sự miễn trừ nào khi có vi phạm trong việc đưa tin về người của công chúng". |
| MV "Ngày gần anh" của Văn Mai Hương vượt ngưỡng 1 triệu lượt nghe Sau một thời gian ngắn, MV “Ngày gần anh” của Văn Mai Hương đã vượt ngưỡng hơn 1 triệu lượt nghe (theo trang nghe nhạc online Zing MP3) và trở thành "hit" mới của cô. |
| Hoàng Thuỳ Linh 'đốt cháy' sân khấu, Shayne Ward nắm tay fan hát Hai ca sĩ cùng các giọng ca Tuấn Hưng, Hoàng Tôn khuấy động lễ hội âm nhạc tại Hà Nội tối 25/10 |
Lam Thu (Vnexpress)
-
[Ảnh] Sắc áo dài rực rỡ ở trung tâm TP.HCM chào mừng ngày 8/3 -
Đạp xe hữu nghị lan tỏa thông điệp sống xanh tại Lễ hội Việt - Nhật 2026 -
TP.HCM: Lễ hội Việt - Nhật 2026 khai mạc, người dân đội nắng đi trải nghiệm -
Lễ hội Hoa Ban năm 2026: Điểm hẹn mùa Xuân hấp dẫn -
Sản phẩm OCOP Hải Phòng tăng trưởng số lượng, nâng chuẩn chất lượng -
Bộ Nội vụ: Không có chuyện nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4 - 1/5 kéo dài 9 ngày -
Phụ nữ Việt Nam là lực lượng nòng cốt, nhân tố kiến tạo tiến trình đổi mới và phát triển
-
1
Tín dụng chưa thể thoát ly bất động sản, nhưng lãi vay tăng sẽ ảnh hưởng đến sức cầu -
2
Hãm phanh tín dụng, trái phiếu bất động sản có bùng nổ trở lại? -
3
Đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và phân bón, cấp thiết chuẩn bị kịch bản ứng phó -
4
Thị trường bất động sản năm 2026 sẽ sôi động trong sự thận trọng; Nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt chưa nhận hồ sơ đăng ký
-
Tăng cường sản xuất, tiêu thụ than, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia -
MICC Group đồng hành ra quân chiến dịch roadshow dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ tại 3 thành phố lớn -
Chuỗi hội nghị quốc tế và hội thảo kỹ thuật tại VietShrimp Asia & Aquaculture Vietnam 2026 -
Sôi nổi các hoạt động gắn kết, chào mừng ngày 8/3 tại Vedan Việt nam -
Ardingly College Việt Nam sẽ kiến tạo mô hình nội trú Anh Quốc chính thống tại ASEAN -
Cần Thơ: Thêm doanh nghiệp kết nối đầu tư, cung cấp quỹ đất đi vào hoạt động




