Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Các địa phương Lào trao đổi, hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư tại Đồng Tháp
Chí Công - 04/12/2018 15:58
 
Ngày 4/12/2018, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức buổi đón tiếp Đoàn đại biểu các tỉnh Champasak, Salavan và thủ đô Viêng Chăn- nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đến thăm và trao đổi về cơ hội hợp tác xúc tiến thương mại và đầu tư, phát triển kinh tế.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Châu Hồng Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua Đồng Tháp và các địa phương của Lào đã xúc tiến nhiều mối quan hệ hợp tác, hoạt động giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm.

Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, tỉnh Champasak đã tặng học bổng cho cán bộ tỉnh Đồng Tháp sang học ngôn ngữ tại Lào. Đồng thời, thực hiện Đề án đối ngoại với các tỉnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong hai năm 2017-2018 Đồng Tháp tiếp nhận đào tạo 27 lưu học sinh Lào sang học ngành y tế và nông nghiệp tại trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp…

Ông Châu Hồng Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu nước Lào.
Ông Châu Hồng Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chào mừng Đoàn đại biểu nước Lào.

Thông tin với Đoàn đại biểu 3 địa phương của Lào, ông Châu Hồng Phúc cho rằng, bằng sự nỗ lực và phấn đấu đến nay nền kinh tế nông – công – thương nghiệp của Đồng Tháp đã và đang trên đà phát triển. Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp, sản lượng lúa Đồng Tháp đứng thứ 3 trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với tổng diện gieo trồng đạt khoảng 545.987ha, năng suất bình quân đạt 6,2 tấn/ha; có khoảng 550 đơn vị chế biến lương thực, năng lực chế biến 2,6 triệu tấn/năm, phục vụ tốt cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, Đồng Tháp còn là vùng sản xuất cá tra trọng điểm, diện tích thả nuôi 1.500ha, sản lượng đạt gần 390.000 tấn, xuất khẩu trên 263 triệu USD, chiếm 10% tổng xuất khẩu toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn Đại biểu nước Lào và Đồng Tháp trao nhau những bức tranh và quà lưu niệm mang đậm bản sắc dân tộc.
Đoàn Đại biểu nước Lào và Đồng Tháp trao nhau những bức tranh và quà lưu niệm mang đậm bản sắc dân tộc.

Bên cạnh đó, thương mại- dịch vụ phát triển rộng khắp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 60.000 tỷ VNĐ; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, logistics được đầu tư hoàn chỉnh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy hoạch phù hợp từng giai đoạn, giá thuê đất công nghiệp thấp hơn so với nhiều địa phương khác trong nước; nguồn nhân lực dồi dào gần 1 triệu người trong độ tuổi lao động. Tất cả ưu thế trên sẽ là điều kiện thuận lợi để cho doanh nghiệp trong và ngoài nước đến Đồng Tháp đầu tư.

“Tới đây, chúng tôi vừa tạo điều kiện thuận lợi, vừa hy vọng giữa Đồng Tháp và nước Lào sẽ có nhiều dịp gặp gỡ, chia sẻ và tìm hiểu về cơ hội đầu tư hợp tác, phát triển kinh tế hướng hiện đại” - ông Phúc kỳ vọng.

Ông Vi Xiên Na Vỉ Kun, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Salavan, Trưởng Đoàn đại biểu Lào chia sẻ: “Chính quyền và nhân dân các bộ tộc tỉnh Salavan nói riêng, nước Lào nói chung rất vinh dự nhận sự đón tiếp nồng hậu của Đồng Tháp. Đồng thời, bắt nguồn từ tiềm năng và thế mạnh, tới đây Salavan rất cần xúc tiến các dự án nâng cao chất lượng sản xuất bằng kỹ thuật công nghệ hiện đại để phục vụ cho nuôi trồng thủy sản, thủ công, thủy điện, chế biến hàng hóa,… tại Đồng Tháp. Để từ đó thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa Lào – Việt Nam”.

Nâng tầm thương hiệu du lịch Đồng Tháp
Tỉnh Đồng Tháp xác định phát triển du lịch gắn với xây dựng thương hiệu và hình ảnh địa phương, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư