-
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu huy động mọi nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% -
Hải Phòng tăng tốc xử lý quỹ nhà, đất công không sử dụng -
Bí thư Đắk Lắk yêu cầu tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số -
Hải Phòng được giao mức tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước -
Khởi công loạt công trình trọng điểm chào mừng 50 năm TP. Hồ Chí Minh mang tên Bác -
Chính phủ cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm
Hàng loạt hãng hàng không từ chối khách
CBS đưa tin, hãng hàng không Qatar Airways đang khuyên các hành khách đi Mỹ từ 7 quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo nằm trong danh sách cấm của ông Trump - gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen - rằng họ cần có thẻ xanh của Mỹ hoặc di visa ngoại giao để tới Mỹ.
Một tuyên bố trên trang web của công ty cho hay: “Các công dân của 7 quốc gia gồm Sudan, Libya, Somalia, Syria, Iran, Iraq, Yemen... có thể tới Mỹ chỉ khi họ đang sở hữu thẻ di trú lâu dài (thẻ xanh) hoặc bất kỳ thị thực nào dưới đây”.
Tuyên bố liệt kê các thị thực NATO, các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc và các chính phủ nước ngoài.
Trong khi đó, hãng hàng không Hà Lan KLM xác nhận rằng hãng này đã từ chối 7 hành khách do họ có thể không được chấp nhận vào Mỹ theo lệnh cấm của Tổng thống Trump.
![]() |
| Người biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của ông Trump tại sân bay O'Hare ở Chicago (Ảnh: Reuters) |
AP đưa tin, bà Manel Vrijenhoek, từ văn phòng báo chí của KLM, cho hay 7 hành khách trên dự kiến sử dụng hãng hàng không KLM từ các sân bay khác nhau khắp thế giới. Bà Vrijenhoek nói thêm rằng bà không có thông tin chi tiết về quốc tịch của họ.
Tại Cairo, giới chức hàng không cho biết 6 người nhập cư đi Mỹ - 6 người từ Iraq và một người từ Yemen - đã không được phép lên một chuyến bay của hãng hàng không Egypt Air đi sân bay JFK tại New York. Giới chức Cairo nói thêm, 5 người nhập cư Iraq đi Mỹ từ một gia đình sẽ trở lại Iraq.
Bị động vì sắc lệnh của ông Trump
Newsweek đưa tin, lệnh cấm nhập cập cảnh vào Mỹ của ông Trump đối với công dân 7 quốc gia Trung Đông đã khiến ngành công nghiệp hàng không bị động, khi chính các thành viên phi hành đoàn cũng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, Tổ chức vận tải hàng không quốc tế (IATA) ngày 28/1 cho biết.
Trong một email gửi tới các hãng hàng không thành viên mà Reuters được xem, IATA cho hay Lực lượng hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) đã thông báo với tổ chức thương mại toàn cầu này rằng những người có hộ chiếu từ các quốc gia như Iran và Iraq, trong đó có các thành viên phi hành đoàn, sẽ bị cấm vào Mỹ.
Email trên đã cho thấy sự bối rối của các hãng hàng không về sắc lệnh mới của ông Trump, cũng như những thách thức mà các hãng phải đối mặt trong việc bố trí lại phi hành đoàn.
Các hãng hàng không dự kiến cũng bị thiệt hại nặng bởi lệnh cấm trên, ví dụ, khoảng 35.000 du khách từ Iran tới thăm Mỹ vào năm 2015, theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ.
“Phần lớn diễn biến mới này xảy ra vào dịp cuối tuần và vào thời điểm nhóm hỗ trợ của IATA đã có lịch di chuyển. Không may là phản ứng của chúng tôi chậm hơn những gì chúng tôi muốn. Một loạt các câu hỏi chưa được giải quyết”, email cho hay.
Tân Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/1 đã ký một sắc lệnh tạm dừng toàn bộ chương trình tiếp nhận người tị nạn trong vòng 4 tháng, đồng thời cấm công dân của 7 nước - gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen - nhập cảnh Mỹ trong 90 ngày.
IATA đã được thông báo rằng các cư dân sinh sống lâu dài và hợp pháp tại Mỹ (những người có thẻ xanh) từ 7 quốc gia không thuộc diện bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm trên. Tuy nhiên, một quan chức chính quyền Trump nói với báo giới rằng những người có thẻ xanh từ 7 quốc gia được đề cập vẫn cần kiểm tra với một lãnh sự quán để xem liệu họ có bị từ chối hay không.
-
Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu huy động mọi nguồn lực để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% -
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Phấn đấu quy mô GRDP năm 2035 đạt khoảng 200 tỷ USD -
Hải Phòng tăng tốc xử lý quỹ nhà, đất công không sử dụng -
Bí thư Đắk Lắk yêu cầu tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số
-
Hải Phòng được giao mức tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước -
Khởi công loạt công trình trọng điểm chào mừng 50 năm TP. Hồ Chí Minh mang tên Bác -
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Những mục tiêu cụ thể theo lộ trình -
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Quy mô dân số không quá 20 triệu người -
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm: Thông tin về phạm vi, quy mô, ranh giới lập quy hoạch -
Chính phủ cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm -
Mô hình phát triển mới đưa Việt Nam thịnh vượng toàn diện
-
1
Duyệt cao tốc cửa ngõ vùng trung du hơn 21.228 tỷ đồng; 1.819 tỷ đồng cải tạo sân bay Đà Nẵng -
2
Tạo thay đổi về chất từ đổi mới mô hình phát triển -
3
Lãi suất, tín dụng dễ thở hơn - ngân hàng, bất động sản hưởng lợi -
4
Taseco Hải Phòng bất ngờ giải thể; Xây dựng Hòa Bình tính lập Hoa Binh Invest Holdings
-
PVFCCo - Phú Mỹ và tỉnh Đắk Lắk ký biên bản ghi nhớ hợp tác, thúc đẩy đầu tư trung tâm đổi mới sáng tạo nông nghiệp công nghệ cao -
Ban hành danh mục 79 nền tảng số dùng chung quốc gia -
Quảng Ninh mở cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thuê nhà, đất là tài sản công -
"Health for Wealth" - Bộ sưu tập tiện ích chuẩn chuyên gia tại Khải Hoàn Imperial -
Giữ vững "gốc Tam nông", tăng tốc chuyển đổi số, Agribank quyết tâm tăng trưởng hai con số -
Phân bón Cà Mau trao thưởng hơn 14 tỷ đồng cho các nhà phân phối

