-
FPT đề xuất lộ trình AI-First cho ngành Tài chính đến năm 2030 -
Hà Nội gọi vốn tư nhân phát triển hạ tầng văn hóa số -
Hà Nội tổ chức Diễn đàn Thành phố thông minh Việt Nam - ASOCIO 2026 -
AI phải tạo ra giá trị thực cho doanh nghiệp -
Con người - lớp phòng thủ quan trọng của Petrovietnam trên không gian số -
VCD hỗ trợ nhà sáng tạo khai thác, bảo vệ bản quyền số
Lần đầu tiên tại ASEAN, một tuyến giao hàng vượt biển bằng UAV đã được khai trương trong tháng 2/2026, với lộ trình bay Cần Giờ - Vũng Tàu và chiều ngược lại. Chuyến bay này là thành quả của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, Vietnam Post, GASCO – Công ty về Kinh tế không gian tầm thấp hàng đầu ASEAN (Thành viên của CT Group) và CTUAV là nhà thiết kế chế tạo UAV, mở ra dư địa lớn để phát triển LAE của khu vực.
Tuyến giao hàng vượt biển bằng UAV đầu tiên tại ASEAN còn có một ý nghĩa rất đặc biệt khác, đó là bước đi chiến lược CT UAV đưa kinh tế không gian tầm thấp để bảo vệ biển đảo và thềm lục địa. Cùng với báo Người Lao Động qua chương trình “CT UAV tiếp sức ngư dân bám biển”, đội ngũ máu lửa này muốn nối tiếp Chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển” (nay là “Tự hào cờ Tổ quốc”) bằng những hoạt động rất thiết thực cho ngư dân và mang tinh thần dân tộc rất sâu sắc.
![]() |
| Lễ ký kết hợp tác giữa CT UAV và Báo Người Lao Động. |
Việt Nam hiện có hơn 82.000 tàu cá cùng khoảng 4 triệu ngư dân và lao động đang mưu sinh từ biển. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngư dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi giá nhiên liệu liên tiếp tăng cao.
Mấy ngày qua, khi giá nhiên liệu tăng mức kỷ lục, dù bước vào vụ khai thác hải sản đầu tiên trong năm nhưng tại Cảng cá Phan Thiết, hàng trăm tàu cá nằm im dọc sông Cà Ty và trong khu vực cảng. Không khí tại bến cá vốn nhộn nhịp nay trở nên trầm lắng. Bến cá Cồn Chà lác đác một vài người, nhiều xe tải đông lạnh đậu dài trong cảng nhưng không có hàng để vận chuyển. Các tàu thu mua hải sản cũng phải nằm bờ vì sản lượng đánh bắt ít, trong khi chi phí cho mỗi chuyến ra khơi ngày càng tăng. Không ít trường hợp thua lỗ hoặc chi phí phát sinh lớn đến mức khiến ngư dân phải tính đến việc bán tàu, bỏ nghề.
Trong nhiều trường hợp, chỉ cần được tiếp tế thêm thuốc men, cứu hộ, chuyển linh kiện sửa chữa, thiết bị hoặc nhu yếu phẩm đúng lúc, một con tàu có thể tiếp tục bám biển thay vì phải quay về bờ giữa chuyến đánh bắt. Chính vì vậy, công nghệ UAV kháng gió cực đoan của CT UAV vừa giới thiệu là giải pháp tuyệt vời giảm chi phí và tăng sự an toàn cho ngư dân mà trước đây chưa có hãng UAV nào làm được.
Trên môi trường biển, gió giật luôn là bài toán tử huyệt đối với bất kỳ nền tảng UAV nào. Khi đối mặt với sức gió cấp 7, cấp 8, thiết kế khí động học thụ động hay sức mạnh cơ khí thuần túy là không đủ để bảo toàn nhiệm vụ. Sự sống còn của hệ thống lúc này phụ thuộc hoàn toàn vào "bộ não" – hệ thống điều khiển bay và năng lực xử lý thuật toán thời gian thực. Kháng gió cực đoan, về bản chất là một cuộc chiến khốc liệt về toán học và độ trễ tín hiệu. Với việc làm chủ hoàn toàn điều khiển bay và thuật toán điều khiển kháng gió chuyên sâu, công nghệ tiên tiến của CT UAV có khả năng giải phóng các nền tảng UAV khỏi những ràng buộc thời tiết.
![]() |
| UAV của CT UAV sở hữu công nghệ UAV kháng gió cực đoan. |
Đại diện Tập đoàn CT Group khẳng định: “Hiện nay CT UAV đã hoàn toàn làm chủ công nghệ lõi trong lĩnh vực UAV và đang bước vào giai đoạn 2 là sáng tạo công nghệ. Khi đã làm chủ công nghệ lõi, chúng tôi hoàn toàn có khả năng sáng tạo ra nhiều công nghệ mới, đã có nhiều sản phẩm mới chuyên biệt sẽ tiếp sức cho bà con ngư dân bớt khó khăn hơn khi có được sự hỗ trợ từ công nghệ”.
Trong khi đó, Báo Người Lao Động giữ vai trò cầu nối giữa công nghệ và cộng đồng. Với thành công của chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, tờ báo đã xây dựng mạng lưới kết nối rộng khắp tại các tỉnh, thành ven biển, tạo dựng niềm tin sâu sắc trong cộng đồng ngư dân. “Báo Người Lao Động, CT Group nói chung và CT UAV nói riêng có nhiều điểm chung là tinh thần cống hiến cho xã hội cùng khát vọng vươn lên bằng công nghệ. Sự hợp tác của hai bên sẽ có rất nhiều ý nghĩa về mặt kinh tế và góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo”, ông Tô Đình Tuân,Tổng biên tập Báo Người Lao Động chia sẻ.
Lễ phát động chính thức sắp tới sẽ đánh dấu thời điểm chương trình đi vào thực tế. Khi những chuyến UAV đầu tiên cất cánh ra ngư trường, công nghệ UAV, LAE sẽ thực sự trở thành điểm tựa thiết thực cho ngư dân yên tâm bám biển lâu dài.
-
Con người - lớp phòng thủ quan trọng của Petrovietnam trên không gian số -
VCD hỗ trợ nhà sáng tạo khai thác, bảo vệ bản quyền số -
Trạm Công dân số - sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ đang đưa tiện ích số đến “gần dân, sát dân” hơn -
Hưng Yên xây hạ tầng văn hóa số, mở không gian mới cho di sản -
Gỡ điểm nghẽn, mở không gian phát triển kinh tế số -
Dữ liệu đáng tin cậy tạo nền móng cho dòng vốn chất lượng cao -
Dữ liệu tin cậy trở thành “tài sản tín nhiệm” của doanh nghiệp
-
SCIC tiến tới hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia
-
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước -
Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn thông báo mời chào giá tìm kiếm, lựa chọn khách hàng thuê bãi chứa hàng tổng hợp -
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc


