-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 21/1/2026 -
Imexpharm đạt doanh thu thuần 2.441 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 10,7%
-
Thủy điện Gia Lai sẽ chào sàn HoSE với giá tham chiếu 29.000 đồng/cổ phiếu -
Hãng bay Vietravel Airlines sắp có tên mới -
Tubsense Việt Nam và Nozomi Group (Nhật Bản) lập liên doanh chăm sóc người cao tuổi -
Thể chế là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp bứt phá
| Nguyễn Anh Sơn, chủ nhân chuỗi giặt sấy tự động Laundpro. Ảnh: Khoa Tư |
Hai mươi sáu tuổi, sở hữu chuỗi 3 cửa tiệm giặt sấy tự động tại TP.HCM, nhưng điều khiến Sơn tự hào là phát minh hệ thống thanh toán tự động, cơ chế làm nên sự khác biệt cho mô hình kinh doanh mà ai cũng có thể làm được.
Thất bại ngay lần đầu khởi nghiệp
Theo Anh Sơn, đây là hệ thống tự cấp thẻ thành viên cho người dùng mới, tự nhận tiền thanh toán từ khách hàng, do vậy, đến với Laundpro, khách hàng không gặp nhân viên mà tự phục vụ hoàn toàn, từ đăng ký thông tin đến giặt, sấy. "Tất cả các công đoạn đều giao tiếp thông qua điện thoại thông minh, với số điện thoại dùng để đăng ký thành viên.
Người dùng chỉ cần nạp tiền vào tài khoản, sau đó sẽ được hướng dẫn cụ thể. Ví dụ, khi công đoạn giặt hoàn thành, hệ thống sẽ nhắn tin để người dùng đến chuyển quần áo sang hệ thống sấy, và khi công đoạn sấy hoàn thành, người dùng cũng nhận được tin nhắn từ hệ thống để đến lấy quần áo về. Tổng thời gian giặt, sấy là khoảng hơn một tiếng đồng hồ”, Sơn cho biết.
Laundpro sử dụng hệ thống máy giặt sấy Speed Queen của Tập đoàn Alliance Laundry Systems, Mỹ, thương hiệu nổi tiếng thế giới chuyên sản xuất thiết bị ngành giặt. Sơn tiết lộ: "Hệ thống giặt sấy này giúp tôi tiết kiệm điện, nước giảm chi phí, nhưng quan trọng là tạo lợi thế cạnh tranh".
Năm 2013, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Mỹ, có được việc làm ở bộ phận iTunes của Apple, thương hiệu danh giá nhất hiện nay, nhưng Sơn vẫn thấy đó chưa phải là điều mình đang hướng đến. Về Việt Nam để thư giãn sau những ngày làm việc vất vả, Sơn đi du lịch và cảm thấy không hài lòng với dịch vụ giặt sấy ở những nơi mình ghé đến và đây chính là lý do để Sơn khởi nghiệp kinh doanh.
Gom góp tiền tiết kiệm, vay thêm gia đình, Sơn mở cửa tiệm giặt sấy tự phục vụ đầu tiên và... thất bại. Anh kể, do đầu tư dòng máy thông thường, khoản khấu hao sau thời gian sử dụng không ít, chi phí sửa chữa máy ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận khiến dịch vụ của Sơn tiến đến bờ phá sản.
Đứng lên sau thất bại
May mắn đến với Sơn khi anh tìm được Speed Queen. Chi phí đầu tư máy cao hơn nhiều so với giải pháp Sơn chọn trước đó nhưng bù lại, giá thành dịch vụ rất phải chăng. Tuy nhiên, quy trình chuyển đổi thiết bị lại là một sai lầm của Sơn. Sơn cho biết, do phải cân đối tài chính sát sao nên anh thanh lý hết hệ thống máy cũ để có tiền nhập thiết bị mới.
Quá trình nhập khẩu máy móc cũng kéo dài nên dịch vụ của Sơn bị gián đoạn. Lượng khách hàng có được thời gian đầu khởi nghiệp xem như mất trắng. Với Sơn, tái khai trương Laundpro giống như lần khởi nghiệp thứ hai, tất cả phải làm lại từ đầu.
Tuy nhiên, nhờ những kinh nghiệm có được từ lần đầu mà lần "tái xuất" này Laundpro hoạt động bài bản, chuyên nghiệp hơn. Ví dụ, hóa chất Laundpro sử dụng được nhập từ Thái Lan, sản xuất theo tiêu chuẩn của Mỹ, đảm bảo an toàn 100% cho da và được Green Globe cấp chứng nhận là không gây độc hại cho môi trường.
Đây cũng là thời gian Sơn cùng nhóm bạn hoàn thành nghiên cứu hệ thống thanh toán, cấp thẻ thành viên tự động. Ứng dụng vào Laundpro, Sơn cho ra đời mô hình cửa hàng giặt sấy không cần nhân viên, rất thuận lợi cho việc kinh doanh. Và tất nhiên phải có thời gian cho người dùng làm quen với dịch vụ nên vẫn cần nhân viên hướng dẫn trong thời gian đầu.
Theo Anh Sơn, một ưu điểm khác của mô hình Laundpro là mặt bằng không cần quá lớn, chỉ 20 - 30m2 là đủ nên không quá khó để mở cửa hàng ở các thành phố lớn hay các điểm du lịch. "Đối tượng khách hàng chúng tôi hướng tới đầu tiên là sinh viên, cư dân ở các khu chung cư mới và các khu công nghiệp", Sơn cho biết.
Thống kê của Laundpro cho thấy, trung bình có khoảng 8 khách hàng mới đăng ký/ngày và con số này đang tiếp tục tăng lên. Tỷ lệ khách hàng quay lại sau lần đầu tiên sử dụng dịch vụ lên đến hơn 90%. Mức lợi nhuận sau khi trừ các chi phí lên đến hơn 30%. Sơn tính toán: "Doanh thu từ 3 cửa tiệm trong vòng 2 tháng sẽ giúp tôi có thể đầu tư thêm một cửa tiệm nữa".
Tuy nhiên, để có thể đi nhanh hơn, Sơn bắt đầu mở cửa cho việc nhượng quyền thương hiệu hệ thống Laundpro. Bởi sau khi kết nối với Speed Queen, hiện Sơn là nhà phân phối chính thức của thương hiệu này tại Việt Nam. "Ở Việt Nam, mô hình này còn mới nhưng lại là nhu cầu thường nhật nên dịch vụ của Laundpro sẽ không bị thoái trào, cũng như nó đã tồn tại từ rất lâu ở Mỹ. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để việc sử dụng dịch vụ giặt sấy tự động ngày càng phổ biến", Sơn nói.
-
Tubsense Việt Nam và Nozomi Group (Nhật Bản) lập liên doanh chăm sóc người cao tuổi -
Thể chế là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp bứt phá -
Vicem đặt mục tiêu tăng trưởng tiêu thụ xi măng nội địa 10% giai đoạn 2026 - 2030 -
SCIC và kỳ vọng Quỹ đầu tư quốc gia -
Nhựa Tiền Phong đặt mục tiêu doanh thu 7.300 tỷ đồng năm 2026 -
Saigon Water không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng -
Gỡ khó kịp thời cho doanh nghiệp xuất khẩu
-
YeaH1 bắt tay Sony Music, mở đường V-Pop ra thế giới -
Gấp cuốn sổ cũ, hộ kinh doanh bước vào nhịp kinh doanh mới trên app ngân hàng -
VPBank hợp tác với Suzuki Việt Nam triển khai giải pháp tài chính linh hoạt cho đại lý ô tô -
Magicwave bắt tay Kao Corporation trong chiến lược phát triển tã dán và tã quần Merries tại Việt Nam -
CPV Food Bình Phước tri ân trang trại gia công, nâng chuẩn chất lượng năm 2026 -
Kafi - Doanh nghiệp xuất sắc và Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á 2025

