Chủ Nhật, Ngày 01 tháng 06 năm 2025,
Châu Á vẫn hội tụ đủ những yếu tố “điểm tựa” để vượt lên nghịch cảnh
Thanh Huyền - 30/05/2025 18:39
 
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu 5 đề xuất các nước cần phối hợp thúc đẩy trong thời gian tới để châu Á có thể bứt phá, trở thành động lực chính dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị Tương lai châu Á. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Sáng 30/5, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 30 tại Tokyo, Nhật Bản.

Hội nghị năm nay đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của diễn đàn, trở thành một khuôn khổ đối thoại chính sách uy tín hàng đầu châu Á. Hội nghị thu hút sự tham dự đông đảo của lãnh đạo các nước như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr., Cố vấn trưởng Chính phủ lâm thời Bangladesh Muhammad Yunus, Phó thủ tướng Singapore Gan Kim Yong, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Maris Sangiampongsa, cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir bin Mohamad…

Với chủ đề “Thách thức của châu Á trong một thế giới đầy biến động”, các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và các học giả hàng đầu đã tập trung thảo luận về các giải pháp chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tiếp tục duy trì vai trò động lực tăng trưởng toàn cầu của châu Á. Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhấn mạnh thế giới đang ở thời điểm “bước ngoặt lịch sử” với cạnh tranh chiến lược giữa các nước ngày càng phức tạp, châu Á cần duy trì cân bằng quyền lực ở khu vực, đề cao trật tự kinh tế công bằng, tự do và dựa trên luật lệ.

Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định châu Á vẫn vẫn hội tụ đủ những yếu tố “điểm tựa” để vượt lên nghịch cảnh như lịch sử đã chứng minh. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Phát biểu tại Hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá thế giới đang đứng trước những thách thức chưa từng có tiền lệ, đan xen phức tạp. Đó là thách thức từ sự bất định khi các cú sốc và biến động địa chính trị, địa kinh tế ngày càng “thường xuyên” và “đa chiều” hơn; thách thức từ tác động của phân tách, phân mảnh kinh tế; thách thức từ suy giảm niềm tin bắt nguồn từ cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt; thách thức từ vai trò của hệ thống quản trị toàn cầu đứng trước nguy cơ bị xói mòn; thách thức từ xuất hiện nhiều yếu tố kìm hãm xu hướng phát triển bền vững và bao trùm.

Trước những thách thức này, Phó thủ tướng khẳng định châu Á vẫn vẫn hội tụ đủ những yếu tố “điểm tựa” để vượt lên nghịch cảnh như lịch sử đã chứng minh. Châu Á tiếp tục duy trì vai trò là khu vực tăng trưởng năng động và ổn định, là trụ cột của nền kinh tế toàn cầu; là cái nôi văn minh của nhân loại, ngày càng trở thành điểm hội tụ của mạng lưới công nghiệp - sản xuất năng động; là khu vực của sự hoà bình và ổn định.

Để châu Á có thể bứt phá, trở thành động lực chính dẫn dắt tăng trưởng kinh tế toàn cầu, Phó thủ tướng nhấn mạnh 5 đề xuất các nước cần phối hợp thúc đẩy trong thời gian tới.

Một là, tiên phong “làm mới” các cơ chế hợp tác đa phương, củng cố hệ thống thương mại tự do trên nguyên tắc “cùng thắng”.

Hai là, tiên phong thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ba là, tiên phong thúc đẩy phát triển bao trùm, lấy người dân là trung tâm, mục tiêu, chủ thể và động lực của mọi chính sách.

Bốn là, tiên phong kiến tạo các mô hình kinh tế mới, đặc biệt là chuyển đổi xanh và chuyển đổi số.

Năm là, tiên phong trong việc tăng cường đoàn kết, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Phó thủ tướng kêu gọi các nước cùng chung tay viết tiếp câu chuyện thần kỳ của châu Á, “nối vòng tay lớn”, chung sức, đồng lòng, vượt qua thách thức, vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và toàn thế giới.

Phó thủ tướng chia sẻ, Việt Nam xác định muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải có một tư duy mới, tầm nhìn mới, cách tiếp cận mới, tâm thế mới, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực) và triển khai “bộ tứ trụ cột” để “bắt kịp”, “tiến cùng”, tận dụng lợi thế đi sau để “vươn lên”.

Trước bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, Phó thủ tướng khẳng định đây là cơ hội để đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, tháo gỡ những “điểm nghẽn”, làm mới những động lực tăng trưởng, “giải phóng” nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, kiên định với mục tiêu tăng trưởng đã đề ra và tiếp tục là một đối tác tin cậy, một điểm đến đầu tư hấp dẫn và một nền kinh tế năng động trong khu vực.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn Tương lai châu Á. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Trong phần thảo luận, trả lời câu hỏi về tác động của chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, Phó thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với Hoa Kỳ, đánh giá các tác động về xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và điều hành kinh tế vĩ mô; nhấn mạnh phương châm bình tĩnh, chủ động, linh hoạt, tích cực đàm phán thương mại với Hoa Kỳ theo hướng có lợi cho cả hai bên; khẳng định Việt Nam đang hướng tới việc kết thúc đàm phán trong thời gian sớm nhất với kết quả tốt nhất.

Phó thủ tướng nhận định đây cũng là cơ hội để tạo động lực cơ cấu lại nền kinh tế, tăng cường tính tự lực, tự cường, đa dạng hoá thị trường, mở rộng tiêu dùng trong nước.

Về nội hàm kỷ nguyên mới, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ đây là kỷ nguyên tăng tốc phát triển, xây dựng đất nước giàu mạnh, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người dân đều được hưởng thành quả phát triển. Để hiện thực hoá tầm nhìn này, Việt Nam đã ban hành các quyết sách có tính cách mạng, tính lịch sử trong thời gian gần đây. Đó là tinh gọn bộ máy, phát triển đột phá khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, cải cách thể chế từ quản lý sang kiến tạo phát triển, tiền kiểm sang hậu kiểm, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng làm điểm tựa, đòn bẩy cho phát triển.

Phó thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trung tâm của ngành công nghiệp bán dẫn, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, theo đó đang ưu tiên hoàn thiện thể chế, cơ sở hạ tầng, xây dựng các cơ chế ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực, hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn. Phó thủ tướng khẳng định khát vọng phát triển của Việt Nam sẽ mở ra các cơ hội mới cho hợp tác đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản, tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Bài toán mà nền kinh tế Việt Nam đang đối diện là "vượt qua chính mình"
Ưu tiên xử lý ngay các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, đất đai và cắt giảm điều kiện kinh doanh để thông vốn và tinh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư