-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Chứng khoán Nhật Bản tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 23/12. Ảnh: AFP |
Cả hai chỉ số chứng khoán lớn của thị trường Trung Quốc đại lục đều đi lên trong phiên giao dịch sáng nay 23/12. Cụ thể, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,84% lên 3.385,13 điểm còn Shenzhen Component bứt lên 1,09% và đạt 14.033,19 điểm.
Thị trường chứng khoán Nhật Bản mở phiên với sắc xanh, với chỉ số Nikkei 225 nhích nhẹ 0,13% lên 26.470,94 còn chỉ số Topix tăng 0,77% lên 2.754,65 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sáng nay tăng 0,23%.
Thị trường chứng khoán Australia cũng đón sắc xanh với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,63%. Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,29%.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/12 lên tiếng cho rằng gói kích thích kinh tế Mỹ trị giá 900 tỷ USD mà Quốc hội Mỹ vừa thông qua là bất hợp lý.
Ông Trump không dọa bác bỏ dự luật về gói kích thích 900 tỷ USD, nhưng yêu cầu một dự luật hợp lý hoặc chính quyền kế nhiệm sẽ phải thực hiện gói kích thích kinh tế khác. Động thái này của chính quyền Mỹ đương nhiệm có thể khiến việc triển khai viện trợ người Mỹ bị trì hoãn.
Việc phát hiện chủng Covid-19 mới tại Anh đang đè nặng tâm lý của nhà đầu tư toàn cầu trong những ngày gần đây, bất luận vaccine kháng Covid-19 bắt đầu đưa vào sử dụng.
Trong biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 vừa được Ngân hàng trung ương Nhật Bản công bố sáng nay, một thành viên của cơ quan này tỏ ra lo ngại rằng "giảm phát có thể tăng lên" nếu dịch Covid-19 gia tăng và kìm hãm hoạt động kinh tế; do vậy, đòi hỏi thận trọng trong việc đưa ra chính sách tiền tệ.
Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số S&P 500 đêm qua hứng chịu phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp sau khi trượt thêm 0,2% xuống 3.687,26 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 200,94 điểm còn 30.015,51 trong khi chỉ số Nasdaq Composite ngược sóng tăng 0,5% và đóng cửa với 12.807,92 điểm.
Thị trường tiền tệ sáng nay chứng kiến đồng đô la lên giá. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng lên 90,549, từ mức 90,4. Đồng yên Nhật Bản lên giá và quy đổi 103,55 JPY đổi 1 USD, so với mức 104 JPY/USD thiết lập tuần trước. Đồng đô la Australia vững giá và quy đổi 1 AUD/0,754 USD, vẫn nằm trong khoảng giá từ 1 AUD đổi 0,75 - 0,76 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay tiếp tục ngụp lặn. Giá dầu Brent giao kỳ hạn trượt thêm 1,5% xuống 49,33 USD/thùng còn giá dầu thô giao sau của Mỹ giảm 1,55% xuống 46,29 USD/thùng.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu -
SCIC muốn trở thành Quỹ đầu tư Chính phủ

