Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Chiều 30 hoa tết bắt đầu giảm mạnh
Gia Huy - 04/02/2019 21:06
 
Bắt đầu từ trưa ngày 30 (4.2), các khu hội chợ hoa lớn tại TP.HCM đều ghi nhận các chủ cửa hàng hoa bắt đầu giảm giá hoa bán để 18h chiều trả mặt bằng.

Ghi nhận thực tết tại hội chợ hoa xuân lớn nhất TP.HCM tại Công viên 23.9, giá thành các loại hoa kiểng  đã bắt đầu giảm mạnh, có nơi giảm hơn 60% thu hút người dân từ khắp nơi đổ về mua hoa kiểng.

Chiều 30 tết, hoa tết bắt daaif giảm giá mạnh.
Chiều 30 tết, hoa tết bắt daaif giảm giá mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ cừa hàng hoa Đào tại đây cho biết năm nay Đào bán khá chạy nhưng ông vẫn còn hơn 30 gốc đâò chưa thể bán. Chính vì vậy ông buộc giảm giá tới 50% để bù lỗ tiền thuê công vận chuyển Đào từ Hưng Yên vào đây bán.

"Chỉ mong chạy đua với thời gian bán được gốc Đào nào thì mừng gốc đó vì tới 18h là chúng tôi phải trả lại mặt bằng cho công viên. Nếu không bán hết thì cũng đành vất bỏ bởi tiền  thuê xe mang về quê còn cao hơn tiền bán Đào. Cũng vì tâm lý này mà nhiều khách hàng cố ép giá rẻ", ông Tuấn nói.

Hoa Mai cũng được các nhà vườn giảm gia mạnh. Chậu hoa Mai này những ngày trước 30 tết có giá 13 triệu thì nay chỉ còn 5 triệu.
Hoa Mai cũng được các nhà vườn giảm gia mạnh. Chậu hoa Mai này những ngày trước 30 tết có giá 13 triệu thì nay chỉ còn 5 triệu.

Ngoài ra, tại các cửa hàng hoa khách cũng bắt đầu được chủ hàng giảm giá mạnh. Cúc Đại Đóa từ 1,4 triệu đồng/ cặp những ngày 28, 29 thì giờ phải giảm còn 600 ngàn đồng, cúc Pha Lê từ 1,6 triệu đồng còn 5 đồng 1 cặp.

Càng về chiều 30 tết, giá hoa lại càng giảm mạnh. Gia đình bà Thúy chủ vườn hoa tại Công viên Gia Định cho biết bà chấp nhận chịu lỗ để bán hết số hoa kiểng còn lại, như: 1 cặp cúc lưới giảm từ 300.000 đồng/ cặp xuống còn 100.000 đồng. Bà chỉ hy vọng người dân mua hoa sớm để nhà vườn được về đoàn tụ với gia đình, gia đình bà hiện lấy công làm lời là chính.

Các loại hoa cảnh như cúc, mào gào, hoa hồng... được người dân chọm mua nhiều nhất bởi giá rẻ.
Các loại hoa cảnh như cúc, mào gào, hoa hồng... được người dân chọm mua nhiều nhất bởi giá rẻ.

Anh Mạnh, ngu Bến Tre cho biết gia đình anh chuyển 1.000 giỏ hoa hồng Tỉ Muội đến công viênGia Định bán từ ngày 24 Tết, còn gần 50 chậu hy vọng sẽ bán hết để tối về quê ăn tết. Để bán được hàng anh đã giảm giá 1 cặp hồng Tỉ Muội từ 150.000 đồng/cặp còn 50.000 đồng/cặp.

Cũng vì giảm giá mà sức mua hoa tết tại các chợ hoa tết TP.HCM càng tấp lập hơn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng tiền nào của đó, vì khách chơi sớm thì chọn được những chậu hoa đẹp, những người mua chiều 30 thường ít có hoa đẹp hơn, đổi lại sẽ mua được hoa rẻ hơn.

Bưởi cảnh năm nay được cho là năm thất thu khi mà khách hàng hầu như không chọn mua loại cây cảnh này. Chính vì vậy dù chiều 30 tết nhưng các của hàng bán bưởi cảnh dù giảm giá tới 70% nhưng vẫn không ai mua.
Bưởi cảnh năm nay được cho là năm thất thu khi mà khách hàng hầu như không chọn mua loại cây cảnh này. Chính vì vậy dù chiều 30 tết nhưng các của hàng bán bưởi cảnh dù giảm giá tới 70% nhưng vẫn không ai mua.

Theo quy định, tại các hội chợ hoa tết ở TP.HCM sẽ bắt đầu từ những ngày 20 tết và kết thúc vào 18h chiều ngày 30 tết. Các chủ của hàng hoa buộc phải dọn dẹp hoa và trả lại mặt bằng cho ban quản lý.

Chính vì vậy, thường tới chiều 30 tết, giá hoa sẽ được các chủ cửa hàng hoa giảm giá mạnh. Tuy nhiên, khách hàng cũng vì vậy mà ép giá hoa tạo ra cảnh chủ vườn phải đập bỏ hoa quyết không bán rẻ quá mắc hoặc bất bỏ để người dân nhặt về chơi tết.

Hơn 60.000 đầu sách có mặt tại Đường sách TP.HCM Tết Kỷ Hợi 2019
Hơn 60.000 đầu sách được trưng bày, bày bán tại Lễ hội Đường sách TP.HCM Tết Kỷ Hợi 2019 trên 3 trục đường gồm Mạc Thị Bưởi, Nguyễn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư