-
Gia Lai phấn đấu bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn- Pleiku trước ngày 15/8 -
Việt Nam nâng tầm đóng góp, cùng ASEAN kiến tạo tương lai * -
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33: Đưa các nhiệm vụ đối ngoại vào triển khai thực chất -
Công tác Đảng phải đi trước một bước trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại -
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Củng cố tin cậy chính trị, tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan
![]() |
| Cờ Anh (phía dưới) và cờ EU (phía trên) tại London, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN) |
Ngày 7/12, Chính phủ Anh thông báo nước này có thể xóa bỏ các điều khoản luật vi phạm thỏa thuận Brexit với Liên minh châu Âu (EU) và sẽ xem xét các điều khoản trong dự luật khác, nếu đàm phán về Thỏa thuận Rút lui đạt tiến triển.
Chính phủ Anh nêu rõ: "Nếu những giải pháp được cân nhắc trong các cuộc thảo luận đó được nhất trí, Chính phủ Anh sẽ sẵn sàng xóa 44 điều khoản trong Dự luật Thị trường Nội địa Anh, liên quan tới các tờ khai xuất khẩu."
Ngoài ra, chính phủ Anh cũng sẵn sàng để vô hiệu hóa các điều khoản 45 và 47, liên quan đến gói cứu trọ nhà nước. Theo chính phủ Anh, dưới góc độ các cuộc thảo luận, chính phủ Anh sẽ tiếp tục xem xét nội dung sắp tới của Dự luật Thuế.
Trong khi đó, tối cùng ngày, các nhà lãnh đạo EU đã thực hiện một họp trực tuyến với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi các cuộc đàm phán Brexit vẫn kéo dài.
Một quan chức châu Âu cho biết Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thảo luận về chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh EU sẽ diễn ra trong vài ngày tới, bao gồm cả chủ đề về Brexit. Hình ảnh cuộc họp của bốn nhà lãnh đạo được đưa trên trang thông tin của Hội đồng châu Âu.
Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết nước này phản đối việc kéo dài giai đoạn chuyển tiếp Brexit hay tiến hành thêm các cuộc đàm phán vào năm 2021.
Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tại Brussels giữa các quan chức Anh và Liên minh châu Âu (EU) vẫn đình trệ do hai bên chưa thể hóa giải những mâu thuẫn lớn còn tồn đọng.
Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn trên cho biết Anh sẵn sàng đàm phán chừng nào có thời gian và London hy vọng có thể đạt được một thỏa thuận.
![]() |
| Ngư dân đánh cá trên vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam nước Anh ngày 12/10/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Tuy nhiên, người phát ngôn của Chính phủ Anh một lần nữa bác bỏ việc kéo dài giai đoạn chuyển tiếp mà theo kế hoạch là kết thúc vào ngày 31/12 tới. Khi được hỏi liệu các cuộc đàm phán có thể tiếp tục vào năm tới, người phát ngôn này nêu rõ: "Tôi có thể loại trừ điều đó."
Dự kiến, Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ có cuộc điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào lúc 16h GMT (tức 23h - giờ Việt Nam) ngày 7/12 để thảo luận về các cuộc đàm phán thương mại giai đoạn hậu Brexit.
Hiện hai bên vẫn bất đồng về ba nội dung chính gồm tạo sân chơi bình đẳng, trợ cấp của nhà nước và đánh bắt cá vẫn chưa được thu hẹp. Theo các nhà ngoại giao châu Âu, các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục bất chấp quỹ thời gian hạn hẹp còn lại để Nghị viện châu Âu phê chuẩn thỏa thuận trước ngày 31/12 tới.
Sau khi chính thức rời khỏi EU vào ngày 31/1 năm nay, Anh bắt đầu quá trình chuyển tiếp kéo dài đến ngày 31/12 tới để thảo luận với EU về thỏa thuận thương mại mới cho mối quan hệ có kim ngạch trao đổi song phương trị giá gần 1.000 tỷ USD/năm này.
Việc không đạt được thỏa thuận và phê chuẩn trước "thời hạn chót" 31/12 có thể gây gián đoạn và tổn thất kinh tế cho cả hai bên, mà Anh được dự báo sẽ chịu tổn thất lớn hơn./.
-
Chuyến thăm Australia sẽ tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện -
Củng cố tin cậy chính trị, tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan -
Hoàn thành kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030 trước 31/8/2026 -
Chính phủ ban hành Chương trình hành động về đổi mới mô hình phát triển đất nước -
Cần Thơ điều động, bổ nhiệm, chỉ định hàng loạt cán bộ chủ chốt -
Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW -
Đắk Lắk siết điều hành, dồn sức cho mục tiêu tăng trưởng hai con số
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 1) -
Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế Top 3 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín 2026 -
Tháo gỡ điểm nghẽn, đưa kinh tế số thành động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên phát triển mới -
Anova Agri hợp tác cùng Base.vn kiến tạo mô hình vận hành thế hệ mới, hiện thực hóa chiến lược ứng dụng AI trong quản trị doanh nghiệp -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 2)


