-
Đại hội Đảng XIV - điểm tựa cho hòa bình và hợp tác quốc tế -
Hưng Yên xây dựng kịch bản tăng trưởng hai con số năm 2026 -
Quy định mới về thuế tiêu thụ đặc biệt -
Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính -
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia xử lý sự cố, khủng hoảng của tổ chức tín dụng thế nào? -
Làm rõ hơn quy định mới về kinh tế báo chí
| Người dân ủng hộ Brexit tập trung tại Quảng trường Nghị viện Anh ở London, chờ đến thời khắc 23 giờ GMT tối 31/1/2020, thời điểm Anh chính thức rời EU. (Ảnh: AFP/TTXVN) |
Theo NAO, đây là khoản tiền mà Chính phủ Anh phải chi trong giai đoạn từ tháng 6/2016 (thời điểm diễn ra cuộc trưng cầu dân ý) đến ngày 31/1 vừa qua.
Anh đã chuẩn bị khoản ngân sách 6,3 tỷ bảng Anh (8,16 tỷ USD) cho công tác chuẩn bị Brexit, trong đó tính tới kịch bản xấu là Anh rời EU mà không có thỏa thuận nào.
Các chi phí này bao gồm 1,9 tỷ bảng (2,46 tỷ USD) chi phí nhân lực, 1,5 tỷ bảng (1,94 tỷ USD) chi cho xây dựng các hệ thống mới và 288 triệu bảng Anh (373 triệu USD) để tập trung ý kiến chuyên gia và tham vấn từ bên ngoài.
Ước tính khoảng 22.000 nhân viên đã tham gia công tác chuẩn bị Brexit trong giai đoạn cao điểm vào tháng 10 năm ngoái. Trong số này, có 1.500 nhân viên được điều từ các cơ quan khác của chính phủ để chuẩn bị cho kịch bản "Brexit cứng".
Anh là quốc gia đầu tiên trong EU rời khỏi liên minh sau gần 50 năm là thành viên. Anh hiện đang trong giai đoạn chuyển giao cho tới cuối năm nay và do đó, các quy định của EU vẫn được áp dụng trong bối cảnh Anh và EU đang nỗ lực đạt được một thỏa thuận thương mại.
Cả Anh và EU đều đã đạt được thỏa thuận về các điều khoản dàn xếp "chia tay", song nguy cơ ra đi không có trật tự vẫn hiện hữu nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại trong năm nay.
Trưởng đoàn đàm phán EU Michel Barnier và người đồng cấp Anh David Frost cùng khoảng 200 quan chức đã chính thức khởi động các cuộc đàm phán của vòng đầu tiên từ ngày 2/3 đến ngày 5/3 tại Brussels, Bỉ.
Đánh giá sau đó, ông Barnier nhận định đàm phán đã diễn ra trên tinh thần xây dựng và nghiêm túc, song nhấn mạnh hiện vẫn còn 4 điểm khác biệt lớn. Theo ông, các bất đồng cần phải được giải quyết nếu hai bên muốn đạt được một thỏa thuận hậu Brexit, đó là tiêu chuẩn cao trong cạnh tranh, hợp tác tư pháp, quản trị quan hệ tương lai và thỏa thuận về đánh bắt cá.
Trong khi đó, mục tiêu của các vòng đàm phán giữa Anh và EU giai đoạn này là để giải quyết ba vấn đề cùng lúc, bao gồm việc triển khai và thực thi Thỏa thuận rút lui, thiết lập thỏa thuận thương mại và xây dựng quan hệ đối tác đầy tham vọng với với Anh.
Dự kiến thời gian bắt đầu triển khai Thỏa thuận rút lui sẽ diễn ra vào tháng 1/2021. Một ủy ban hỗn hợp sẽ được thành lập để chịu trách nhiệm thực hiện từng bước các quy định đã được thống nhất tại Thỏa thuận rút lui.
Phiên làm việc tiếp theo sẽ diễn ra tại thủ đô London của Anh.
-
Đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính -
Tổ chức bảo hiểm tiền gửi tham gia xử lý sự cố, khủng hoảng của tổ chức tín dụng thế nào? -
Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 930 tỷ USD trong năm 2025 -
Làm rõ hơn quy định mới về kinh tế báo chí -
Ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 -
Luật Phục hồi, phá sản: Ưu tiên áp dụng thủ tục phục hồi với doanh nghiệp gặp khó -
Đà Nẵng không có chủ trương tạm dừng chi trả tiền trợ cấp xã hội
-
VPBank ra mắt thẻ tín dụng cho “tín đồ” Shopee: Hoàn xu đến 12%, miễn lãi 55 ngày -
M Village ra mắt thương hiệu khách sạn Savvy-hiện thực đa dạng hóa hệ sinh thái lưu trú -
Dòng kiều hối chọn "tài sản trú ẩn an toàn", bất động sản pháp lý chuẩn lên ngôi -
Giữa bức tranh bất động sản 2026, đâu là lựa chọn phù hợp cho người an cư? -
Izumi City: Tầm nhìn đầu tư và lối sống thượng lưu bên sông Đồng Nai -
BIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới
