Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới Manila tham dự APEC 23
Thanh Huyền - 17/11/2015 11:01
 
Sáng 17/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Manila của Philippines để tham dự các hoat động chính của Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 23 (APEC 23) theo lời mời của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III.
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Zenaida Monsada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay. (Ảnh: Vietnam+)
Bộ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Zenaida Monsada và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay. (Ảnh: Vietnam+)

Đón Chủ tịch nước cùng đoàn Việt Nam tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino có Bộ trưởng Năng lượng Philippines Zenaida Monsada, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương và phu nhân, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Jerril Santos và các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Về phía Việt Nam, tham gia đoàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Chiêm, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc.

Dự kiến trong ngày hoạt động đầu tiên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ dự và phát biểu tại phiên họp thứ 6 của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC với chủ đề "Chiến lược vì tăng trưởng, công bằng và tự cường."

Bên lề Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Philippines Benigno Aquino III sẽ có cuộc hội hàm và cùng chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines; tiếp Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Hội hữu nghị Philippines-Việt Nam và gặp mặt đại diện các tập đoàn Mỹ.

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị lần này nhằm chủ động đóng góp vào các nội dung quan trọng của Hội nghị, nhất là những vấn đề liên quan đến kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, an ninh lương thực, các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, nhỏ và siêu nhỏ....phát huy vai trò tích cực trong APEC và chủ động chuẩn bị đăng cai APEC 2017.

Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Hội nghị APEC 2017
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 vừa ký các Quyết định thành lập Ban Thư ký Quốc gia...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư