Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch tỉnh Quảng Bình: Đưa nông thôn trở thành “nơi đáng sống”
Hoàng Anh - 24/12/2022 11:17
 
Chủ tịch tỉnh Quảng Bình khẳng định sẽ nỗ lực để đưa nông thôn trở thành “nơi đáng sống”; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của nông dân.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng vừa có buổi đối thoại với nông dân trên địa bàn Tỉnh.

Tại hội nghị, nông dân và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đề cập đến những vướng mắc, băn khoăn liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, nông dân còn gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục xây dựng mô hình du lịch sinh thái và sản xuất, cung ứng một số sản phẩm phục vụ du lịch; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; doanh nghiệp và người dân khó tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi; tìm đầu ra, sản phẩm có chất lượng, đạt tiêu chuẩn OCOP...

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh việc đối thoại với nông dân là hoạt động ý nghĩa để lãnh đạo tỉnh lắng nghe ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết của các hội viên nông dân. Đây là cơ sở giúp UBND tỉnh có những quyết sách sát thực tiễn hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng đã có buổi đối thoại với người nông dân.
Chủ tịch tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng đã có buổi đối thoại với người nông dân.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình, ông Trần Thắng đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của nông dân; tiếp tục tham mưu, chủ động, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc của nông dân để có giải pháp khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, hỗ trợ nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, có giá trị kinh tế cao… Từ đó thúc đẩy nông nghiệp ngày càng phát triển, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, nhất là người dân nông thôn.

Chủ tịch tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Hội Nông dân, hỗ trợ giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới để tạo lập môi trường, cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đưa nông thôn Quảng Bình trở thành “nơi đáng sống”.

Tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực để đưa nông nghiệp phát  triển bền vững.
Tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực để đưa nông nghiệp phát triển bền vững.

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu đến năm 2030, nông dân và cư dân nông thôn sẽ có đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao, làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững…

Về nông nghiệp, tỉnh Quảng Bình sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh thông qua tăng năng suất, chất lượng. Tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp phấn đấu đạt bình quân khoảng 3,5 - 04%/năm; tăng năng suất lao động nông nghiệp bình quân từ 5,5 - 06%/năm; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 68%.

Về nông dân, tỉnh Quảng Bình sẽ đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề cho nông dân; chuyển dịch một bộ phận lao động nông nghiệp sang công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và du lịch nông thôn; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%; bình quân hàng năm đào tạo nghề cho khoảng 18.000 lao động nông thôn. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 phấn đấu tăng gấp 2,5 - 03 lần so với năm 2020. 

Năm mới 2023, Quảng Bình có gì đặc biệt đãi khách?
Khám phá thiên nhiên khe Kiều, hệ thống hang động Sơn Bồi; chinh phục hang Ô Rô, hung Thoòng; hay trải nghiệm du lịch mùa lụt… là những trải...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư