Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Chứng khoán, giá dầu châu Á vẫn lận đận vì Covid-19
Lê Quân - 28/10/2020 16:27
 
Giá dầu và chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giao dịch ảm đạm trong ngày 28/10 khi tình hình lây nhiễm Covid-19 tại Mỹ tiếp tục gia tăng.
Hai chỉ số Nikkei 225 và Topix đều đóng cửa với sắc đỏ trong ngày giao dịch 28/10. Ảnh: AFP
Hai chỉ số Nikkei 225 và Topix của Nhật Bản đều kết thúc ngày giao dịch 28/10 với sắc đỏ. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc đại lục vẫn giao dịch khởi sắc trong ngày 28/10 khi một số đơn vị chuyên môn của nước này cho biết đã xác định được các bằng chứng cho thấy đồ đông lạnh nhập khẩu là nguồn gốc của sự bùng phát Covid-19 ở TP. Bắc Kinh và Thanh Đảo. Vài ngày trước, Reuters đưa tin giới chức Trung Quốc ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 không có triệu chứng trong ngày đạt mức cao nhất trong gần 7 tháng, theo sau đợt nhiễm hàng loạt chưa rõ nguồn gốc ở khu tự trị Tân Cương.

Chỉ số Shanghai Composite chiều nay vẫn nhích lên 0,46% và giao dịch với 3.269,24 điểm trong khi chỉ số Shenzhen Component tăng cao hơn với 0,893% lên 13.388,10 điểm. Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng ngụp lặn và giảm 0,3% lúc cuối phiên.

Thị trường Hàn Quốc hôm nay giữ sắc xanh với chỉ số Kospi đóng cửa tăng 0,62% lên 2.345,26 điểm. Trái chiều với khu vực, chứng khoán Nhật Bản nhuốm đỏ với cả hai chỉ số đều đi xuống. Chỉ số Nikkei 225 trượt 0,29% và đóng cửa với 23.418,51 điểm còn chỉ số Topix khép lại ngày giao dịch với 1.612,55 điểm, giảm 0,31%.

Chứng khoán Australia hôm nay khởi sắc sau công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cùng ngày. Theo Cục Thống kê Australia (ABS), chỉ số CPI trong quý III/2020 của nước này tăng 1,6% so với quý trước. Trước đó, CPI quý II của Australia "giảm kỷ lục" 1,9%.

Ghi nhận đến cuối giờ chiều nay, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,11% lên 6.057,70 điểm, còn đô la Australia nhích giá và quy đổi 1 AUD/0,7139 USD, so với mức 1 AUD/0,7111 USD thiết lập trước đó.

Tuy nhiên, tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) không thoát khỏi sắc đỏ khi vẫn trượt nhẹ 0,07%.

Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay sụt giảm. Dầu thô Brent giao kỳ hạn rớt giá 2,26% xuống 40,27 USD/thùng trong khi dầu thô giao sau của Mỹ trượt giá sâu hơn với 2,88% còn 38,43 USD/thùng.

Giới phân tích nhận định, tâm lý nhà đầu tư trong ngày giao dịch 28/10 tiếp tục chịu tác động của dịch Covid-19 khi tình hình dịch bệnh tại Mỹ trở nên xấu đi. Ông Tapas Strickland, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Ngân hàng Quốc gia Australia cho rằng, thị trường vẫn trong tâm thế thận trọng do tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 tăng cao và có thể cần đến các biện pháp chống dịch cứng rắn hơn để ngăn chặn sự lây lan của virus và đảm bảo các bệnh viện không trở nên quá tải.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác hôm nay tăng đáng kể, từ mức 92,8 thiết lập đầu tuần lên 93,119, trong khi đồng yên Nhật Bản cũng mạnh lên và quy đổi 104,18 JPY/USD, so với ngưỡng 105 JPY/USD hồi đầu tuần.

Chứng khoản Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng giảm nhẹ
Diễn biến chính các chỉ số chứng khoán của châu Á - Thái Bình Dương ngày giao dịch 26/10, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ và châu Âu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư