Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Chứng khoán Nhật - Hàn mất điểm trước thềm Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại
Lê Quân (CNBC) - 15/01/2020 13:05
 
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái ngược nhau trong phiên giao dịch 15/1 trước thềm Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 0,23% sau nửa giờ giao dịch đầu tiên trong khi chỉ số Topix giảm 0,19%. Ảnh: AFP
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 0,23% sau nửa giờ giao dịch đầu tiên trong khi chỉ số Topix giảm 0,19%. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mất 0,23% sau nửa giờ giao dịch đầu tiên trong khi chỉ số Topix giảm 0,19%. Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi trượt 0,43%.

Chỉ số ASX 200 của Australia đã “bơi” ra khỏi vùng tiêu cực và tăng 0,34% bởi hầu hết các nhóm cổ phiếu đều lên điểm.

Giới phân tích nhận định biến động trên thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương phiên 15/1 chịu tác động lớn bởi phiên giao dịch yên ắng trên phố Wall đêm qua sau khi các ngân hàng đầu tư lớn tại Mỹ công bố lợi nhuận hàng quý.

Các quan chức Mỹ và Trung Quốc dự kiến ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hôm nay 15/1 (giờ Mỹ) sau khi 2 bên đã thống nhất về nguyên tắc đối với thỏa thuận này tháng 12/2019. Theo thỏa thuận, Washington sẽ bãi bỏ hoặc giảm thuế quan áp lên hàng Trung Quốc, đổi lại Trung Quốc phải tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ và giải quyết các mối quan ngại của Mỹ trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ tài chính của Trung Quốc.

Cũng theo thỏa thuận, Trung Quốc dự kiến chi khoảng 200 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa Mỹ trong 2 năm, trong đó 80 tỷ USD cho các mặt hàng sản xuất chế tạo, 53 tỷ USD cho lĩnh vực năng lượng, 32 tỷ USD cho nông sản và 35 tỷ USD trong lĩnh vực dịch vụ.

“Thị trường đã khá im ắng trước khi Mỹ-Trung ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1”, ông Tapas Strickland, giám đốc kinh tế và thị trường tại Ngân hàng Quốc gia Australia bình luận.

Bà Fel Emmett, chuyên gia kinh tế cấp cao tại ngân hàng ANZ cho rằng, việc Mỹ đưa Trung Quốc ra khỏi danh sách các quốc gia thao túng tiền tệ đã gây áp lực lên đồng nhân dân tệ.

Những diễn biến gần đây trên thị trường sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu và những rủi ro thương mại phần nào được giảm bớt. Tuy nhiên, nhiều vấn đề giữa 2 bên vẫn còn để ngõ khi mà Mỹ và Trung Quốc chưa xúc tiến đàm phán thỏa thuận thương mại giai đoạn 2, theo bà Emmett.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác văng khỏi mức 97,562 thiết lập trước đó và trượt về 97,372. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên và trao tay ở mức 109,92 JPY/USD so với mức 110,01 JPY/USD, còn đô la Australia suy yếu và quy đổi 1 AUD/0,6897 USD.

Lạc quan với thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, chứng khoán châu Á tăng điểm
Sắc xanh phủ rộng thị trường chứng khoán châu Á phiên hôm nay 14/1 do giới đầu tư lạc quan hơn khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư