-
Vietcap: MCH sẽ là cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất VN-Index, thuộc Top 7 vốn hóa toàn thị trường -
Chứng khoán phiên 22/12: Ngân hàng, bất động sản tạo sóng, VN-Index tăng mạnh 46 điểm -
KBSV: “Mùa giao dịch bứt phá 2025” bước vào giai đoạn kịch tính nhất -
Góc nhìn TTCK tuần 22/12-26/12: Củng cố thêm cho xu hướng tăng của VN-Index -
"Mục tiêu VN-Index 3.200 điểm có thể đạt được trong 3 năm tới"
Chỉ số VN-Index hôm nay tiếp tục có một phiên tăng tốt. Đóng cửa phiên 23/12, VN-Index tăng 21,12 điểm, tương ứng tăng 1,21% lên 1.772,15 điểm. Nếu tính theo mức giá đóng cửa, đây là mức đỉnh lịch sử mới của VN-Index.
Đóng góp rất lớn hôm nay chủ yếu là một số cổ phiếu trụ. Thậm chí phiên này, phía tăng giá còn không phải là nhóm đa số thế nhưng chỉ số chính vẫn tăng khá mạnh.
VN30 hôm nay mở cửa đã tăng vượt mốc 2.000 điểm và có lúc tăng đến 2.021,36 điểm, tương ứng tăng hơn 36 điểm. Dù sau đó điều chỉnh nhẹ nhưng chốt cuối ngày, rổ chỉ số này vẫn tăng được hơn 27,5 điểm, đạt 2.012,87 điểm, bám sát mốc đỉnh lịch sử cũ và có sức tăng cao hơn cả chỉ số chính.
![]() |
| Vn-Index đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử. |
Trong tổng số 30 mã của chỉ số, bên tăng giá chỉ chiếm 11 mã, trong khi ở chiều ngược lại có đến 16 mã giảm điểm ép chỉ số. Thế nhưng trong 11 mã tăng đã có đến 3 mã tăng kịch trần.
Hai cổ phiếu nhà Vingroup là VIC và VHM đột phá với sắc tím hôm nay cùng thanh khoản gia tăng trở lại, sức mua tăng mạnh trong phiên chiều đưa hai mã trụ này tăng kịch trần và đóng góp lớn nhất cho chỉ số. Cùng với đó là VRE cũng đảo vị thế, chuyển xanh sau khi nằm dưới tham chiếu suốt phiên sáng, tăng giá nhanh chóng và kết phiên ở 3,79%.
Chưa vào rổ VN30 song VPL liên tục tạo sức ảnh hưởng. Cổ phiếu nhà Vinpearl tăng phiên thứ 6 liên tiếp và tăng được 5,1% trong phiên này.
Do đó, VIC - VHM - VPL trở thành 3 mã kéo thị trường mạnh nhất và đóng góp đến 27 điểm cho chỉ số. Trên thực tế, do độ rộng hôm nay vẫn chủ yếu nghiêng về bên bán với số mã giảm nhiều hơn hẳn, nên nếu như không có sự tăng giá của 3 mã cổ phiếu này, VN-Index có nguy cơ đối diện một phiên giảm điểm thay vì tăng mạnh như hôm nay.
![]() |
| Các mã cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất lên VN-Index. |
Gây chú ý cùng VIC và VHM là STB. Nói đến STB cũng cần nói đến diễn biến trái chiều của một cổ phiếu nhà băng khác là LPB của LPBank.
STB đã tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp và là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngành ngân hàng, thì ở chiều ngược lại, LPB giảm mạnh nhất ngành với mức giảm lúc đóng cửa là 5%, trong phiên sức giảm thậm chí còn lớn hơn. Phiên giao dịch này ghi nhận sự thoát hàng giá trị lớn, thanh khoản hôm nay tại LPB cao gấp 6 lần phiên hôm qua, đánh dấu phiên có thanh khoản cao đột biến trong gần 1 năm qua.
Sự trái chiều của 2 mã này đến từ thông tin thay đổi nhân sự cấp cao. Sáng ngày 23/12, LPBank phát ra thông tin ông Nguyễn Đức Thụy- hay còn gọi là bầu Thuỵ - chính thức rời ghế Chủ tịch HĐQT LPBank. Thông tin này đã khiến cổ phiếu LPB ngay lập tức nhận phản ứng tiêu cực. Đến trưa cùng ngày, Sacombank khẳng định ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng giám đốc Sacombank sau khi hoàn tất quá trình chuyển giao công việc tại LPBank.
Trong khi nhóm Vingroup và STB - LPB đang thu hút phần lớn sự chú ý của thị trường thì ở MWG cũng có một phiên giao dịch tích cực. Tăng giá thêm 2,94%, MWG được mua mạnh, thậm chí xét về giá trị giao dịch, MWG vượt qua VIX và VIC trở thành cổ phiếu có giao dịch lớn nhất thị trường: hơn 1.200 tỷ đồng.
![]() |
| Diễn biến các cổ phiếu vốn hoá lớn phiên 23/12. |
Phiên 23/12 này có thể nói là một phiên kéo trụ điển hình. Khi phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn giảm thì chỉ số lại ngược chiều nhờ số nhỏ mã cổ phiếu vốn hoá lớn kéo điểm. HoSE hôm nay ghi nhận có 102 mã tăng giá, chỉ bằng 1/2 số cổ phiếu giảm điểm (212 mã).
Do đó, phần lớn các nhóm ngành cũng có sự sụt giảm, từ Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Y tế, Hoá chất, Dầu khí…
Giảm mạnh nhất nhì thị trường là nhóm cổ phiếu các công ty chứng khoán khi phần lớn nằm trong diện giảm giá. Hai mã chứng khoán vừa IPO là VPX và VCK có mức giảm mạnh nhất trong ngành với đà giảm lần lượt là -3,28% và -2,7%. Các cổ phiếu lớn khác như SSI, SHS, VDS, VCI cũng giảm hơn 2%.
Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục kéo dài chuỗi ngày mua ròng. Phiên 23/12, khối ngoại mua ròng hàng loạt cổ phiếu lớn trên HoSE, từ MWG, MBB giá trị mua trên trăm tỷ đồng cùng loạt mã khác như VIX, HPG, VNM, VJC, VHM,… Diễn biến tích cực này đưa giá trị mua ròng của nhóm lên 720 tỷ đồng, đánh dấu phiên thứ 3 mua ròng liên tiếp.
-
Vietcap: MCH sẽ là cổ phiếu tiêu dùng lớn nhất VN-Index, thuộc Top 7 vốn hóa toàn thị trường -
Chứng khoán phiên 22/12: Ngân hàng, bất động sản tạo sóng, VN-Index tăng mạnh 46 điểm -
KBSV: “Mùa giao dịch bứt phá 2025” bước vào giai đoạn kịch tính nhất -
Minh bạch, uy tín được đặt lên hàng đầu cho Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam
-
Góc nhìn TTCK tuần 22/12-26/12: Củng cố thêm cho xu hướng tăng của VN-Index -
"Mục tiêu VN-Index 3.200 điểm có thể đạt được trong 3 năm tới" -
VietCredit bị xử phạt vì "ém" hàng loạt thông tin quan trọng -
Xây lắp Trường Sơn chào sàn HoSE: Phép thử khi thị trường điều chỉnh -
Chứng khoán phiên 19/12: VN-Index vượt 1.700 điểm -
Cổ phiếu KienlongBank chính thức được chấp nhận niêm yết trên HOSE -
Tăng hàng hóa và cân đối cấu trúc cho thị trường chứng khoán
-
DannyGreen mở rộng diện tích canh tác, ổn định nguồn cung rau hữu cơ cho người việt -
Thế hệ doanh nhân công nghệ mới: Mảnh ghép quan trọng trong chu trình chuyển đổi công nghệ ở cấp doanh nghiệp -
Pebsteel bàn giao hệ thống điện mặt trời công suất lớn tại Nhà máy dệt sợi Trường Phú -
Các doanh nghiệp Việt được vinh danh “Asia Pacific Award” 2025 tại Thượng Hải -
SeABank thông báo mời thầu -
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp




