-
Chứng khoán phiên 12/1: Tâm điểm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán -
Xử phạt hai cá nhân thao túng cổ phiếu SJS giai đoạn 2023 - 2024 -
Cổ tức tiền mặt 50% trong năm 2025: Masan Consumer cho thấy năng lực tạo dòng tiền bền vững -
Chuyên gia quốc tế đánh giá về thị trường vàng và giá vàng năm 2026 -
Vàng tăng 10 triệu đồng/lượng từ đầu năm đến nay -
BVBank bổ nhiệm nhân sự cấp cao
Độ rộng thị trường tích cực đầu phiên đưa chỉ số có lúc tăng được gần 15 điểm, tuy nhiên càng về cuối ngày, dòng tiền phân hoá mạnh hơn tạo nên độ cân bằng đáng kể giữa bên mua và bên bán, chỉ số thu hẹp đà tăng và chỉ nhích nhẹ 0,24%.
Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (27/11), VN-Index tăng được 3,96 điểm lên 1.684,32 điểm.
Đầu ngày, gần như các nhóm cổ phiếu trên thị trường đều có sự cộng hưởng tích cực từ ngân hàng, bất động sản, chứng khoán… Các nhóm cổ phiếu tăng tốt đưa chỉ số chính tăng cao nhất lên đến 1.695,34 điểm, tuy nhiên mức điểm cao nhất này không thể giữ trọn vẹn cho đến hết ngày.
![]() |
| Diễn biến của VN-Index trong phiên 27/11. |
Sự phân hoá dòng tiền thể hiện khá rõ trong phiên khi độ rộng cân bằng ở các nhóm cổ phiếu lớn cũng như trên toàn thị trường. VN30 ghi nhận 13 mã tăng giá - 16 mã giảm giá, còn trên HoSE có 137 mã tăng trong khi 171 mã giảm.
Thị trường vốn tích cực hơn trong phần lớn thời gian giao dịch. Ở nhiều nhịp, con số mã tăng trong VN30 lên đến 23 mã và trên HoSE là 170 mã, chiếm ưu thế hơn hẳn. Thế nhưng mức đóng cửa của VN-Index thậm chí còn gần ngang với mức điểm thấp nhất trong phiên, chủ yếu do lực bán gia tăng trong 45 phút cuối ngày.
Chỉ số thậm chí còn có sự trái ngược khi VN30 ngược chiều với chỉ số chính và giảm 0,12%. Trong rổ chỉ số này, VJC gây bất ngờ khi bị bán sàn trong phiên. Dù đã thu hẹp lại đà giảm về -2,79% lúc cuối ngày, song đây vẫn là mức giảm lớn nhất trong VN30 và trở thành cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất. Hôm nay, VJC tiêu cực từ đầu ngày, các lệnh bán giá thấp được tung ra và đến 11h thì chính thức nằm sàn. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thông tin Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Nghị quyết về việc bán cổ phần tại CTCP Hàng không Vietjet.
Cùng trong thông tin thoái vốn, song MSB lại nhận được phản ứng ngược lại. Mới đây, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa thông báo sẽ đấu giá hơn 188,7 triệu cổ phần MSB (Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam) với giá khởi điểm 18.239 đồng/cổ phần vào ngày 26/12 tới.
Trước thông tin này, MBS bật tăng trần từ đầu ngày lên 6,97%. Hơn 23 triệu cổ phiếu MSB được giao dịch trong phiên, gấp 6 lần khối lượng thông thường và nằm trong 3 mã được giao dịch nhiều nhất ngày. Cổ phiếu “cháy hàng” và lượng dư mua tại giá trần vẫn ở mức trên 10 triệu đơn vị.
Không chỉ MSB, các cổ phiếu liên quan đến các thông tin thoái vốn của VNPT đều bật tăng trong kỳ vọng tăng giá khi phần lớn, các giá khởi điểm mà VNPT thông báo bán ra đều cao hơn mức giá giao dịch hiện tại trên thị trường. Ngoài MSB còn có ICT và VTC cũng được kéo lên tím lịm.
![]() |
| Các mã tác động lớn đến VN-Index phiên 27/11. |
Quay lại với VN30, sự phân hoá diễn ra ở các nhóm từ Vingroup đến các mã ngân hàng. VIC vẫn là cổ phiếu kéo chỉ số mạnh nhất khi tăng 1,22% nhưng ở chiều ngược lại VRE lại giảm giá. Ở nhóm ngân hàng, trong khi BID, VPB, MBB, ACB vẫn tăng thì VCB, CTG, TCB, LPB, HDB, STB lại ngược chiều đỏ giá. 13 mã tăng với 5 mã tăng trên 1% không bù đắp được phần giảm từ 16 mã giảm (trong đó VJC - SSI giảm trên 2% và STB - VNM giảm trên 1%).
Thanh khoản trên VN30 cũng yếu đi, giao dịch chưa đến 10.000 tỷ đồng, và thậm chí, nhóm này còn bị khối ngoại bán ra mạnh nhất với giá trị bán ròng 327 tỷ đồng, trong khi trên toàn sàn HoSE, giá trị bán ròng chỉ là 10 tỷ đồng.
Được biết, khối ngoại hôm nay bán ra hơn 300 tỷ đồng ở VJC, ngoài ra còn bán ròng tại VCB, VIC, ACB, tuy nhiên sức mua ở những mã ngoài VN30 đã cân bằng lại khi POW được mua ròng trên 330 tỷ đồng, hay TCB cũng được mua hơn 116 tỷ đồng.
Thanh khoản đã giảm bớt so với hôm qua, giá trị giao dịch trên HoSE cũng chỉ đạt hơn 20.500 tỷ đồng, giảm 17% so với hôm qua. Trong đó chủ yếu sức mua tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hoá vừa. Khi VN30 giảm 0,12%, VNSML giảm 0,17% thì VNMID lại tăng được 0,24%.
-
Vàng tăng 10 triệu đồng/lượng từ đầu năm đến nay -
BVBank bổ nhiệm nhân sự cấp cao -
Tăng hiệu quả thực thi pháp luật tài chính từ công tác tuyên truyền -
Techcombank và Home Credit hợp tác triển khai chương trình Cho vay ủy thác -
Những ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận tỷ USD -
Góc nhìn TTCK tuần 12/1 - 16/1: Củng cố đà tăng, hướng lên 1.900 điểm -
Ngân hàng phải góp phần dịch chuyển dòng vốn
-
1
Hoàn tất chuyển đổi đơn vị chuẩn bị Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam -
2
Người bỏ cọc có thể bị cấm đấu giá đất tới 5 năm; Hà Nội công bố thêm 39 dự án nhà ở xã hội -
3
Tiến độ làm Tổ hợp Công nghiệp đường sắt 17.286 tỷ đồng; gỡ vướng cho dự án công viên 900 tỷ đồng -
4
Ngân hàng phải góp phần dịch chuyển dòng vốn -
5
Sun Group thêm công ty hàng không; VinFast tăng vốn điều lệ; Hòa Phát lập kỷ lục
-
Japfa giữ vững vị thế Top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín
-
Nha khoa Phương Thành khai trương trụ sở tại Cao Lãnh, Đồng Tháp -
Vietcombank năm 2025: Bản lĩnh ngân hàng trụ cột trong chu kỳ vượt lên thách thức để kiến tạo cho phát triển -
Tiêu chuẩn chọn hồng sâm 6 năm tuổi hỗ trợ sức khỏe -
SeABank thông báo mời thầu -
Searefico 14 năm liên tiếp được vinh danh trong Top 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (VNR500)


