Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Chứng khoán thế giới im ắng đợi tin từ Fed
Lê Quân (CNBC) - 18/09/2019 10:06
 
Thị trường chứng khoán châu Á biến động không đáng kể trong phiên sáng nay 18/9 do nhà đầu tư dè dặt đợi quyết định lãi suất của Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
chứng khoán châu Á biến động không đáng kể trong phiên sáng nay 18/9. Ảnh: AFP
Chứng khoán châu Á biến động không đáng kể trong phiên sáng nay 18/9. Ảnh: AFP

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,06%.

Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Nhật Bản ít biến động phiên sáng nay, trong khi Topix giảm 0,31%. Số liệu công bố ngày 18/9 cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 8 đã lao dốc 8.2% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 10,9% được dự báo trước đó.

Trên thị trường Australia, chỉ số S&P/ASX 200 giao dịch đi ngang.

Nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới Anheuser - Busch InBev ngày 18/9 công bố tái khởi động phát triển mảng kinh doanh châu Á - Thái Bình Dương, với mục tiêu huy động 6,6 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) sắp tới đối với chi nhánh châu Á - Thái Bình Dương, tức công ty Budweiser APAC.

Budweiser APAC cho biết công ty dự kiến công bố giá cổ phiếu trong đợt IPO sắp tới vào ngày 23/9, còn cổ phiếu Budweiser APAC sẽ được ra mắt ngày 30/9.

Giới đầu tư đang trông ngóng đợi quyết định lãi suất của Fed, dự kiến được ban hành hôm nay 18/9. Fed được kỳ vọng tiếp tục hạ 25 điểm cơ bản lãi suất, tuy nhiên giới phân tích cũng không loại trừ khả năng Fed vẫn giữa nguyên lãi suất. Trước đó, Fed đã cắt giảm 25 điểm cơ bản lãi suất xuống biên độ 2 - 2,25% vào cuối tháng 7.

Cổ phiếu của các công ty dầu khí khu vực châu Á  - Thái Bình Dương đang được nhà đầu tư theo sát, sau khi giá dầu qua đêm trượt dốc bởi thông tin nguồn cung dầu của Saudi Arabia sẽ sớm ổn định trở lại. Cuối tuần trước, nguồn cung dầu mỏ của Saudi Arabia bị gián đoạn sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào hai giếng dầu lớn nhất nước này.

Tại cuộc họp báo ngày 17/9, ông Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, khẳng định rằng năng lực sản xuất dầu mỏ của nước này đã hồi phục và sản lượng dầu sẽ trở lại mức bình thường vào cuối tháng 9.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đảo chiều đi xuống, với dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm 0,6% xuống còn 64,16 USD/thùng, còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ giảm sâu hơn 0,76% xuống còn 58,89 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 17/9 có phiên giao dịch khá yên ắng. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 33,98 điểm lên mức 27.110,80 còn S&P 500 đóng cửa tăng 0,3% lên 3.005,69 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,4% để chốt phiên với 8.186,02 điểm.

Giá dầu quay đầu khiến thị trường chứng khoán châu Âu sụt giảm, nhưng không đáng kể. Chỉ số pan - European Stoxx 600 chốt phiên giảm 0,1%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng có phiên giao dịch tồi tệ nhất khi trượt dốc 1,9%, trong khi đó cổ phiếu ngành thực phẩm và đồ uống dẫn đầu sóng tăng do nhích lên 1%.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số USD so với các đồng tiền mạnh khác đã giảm từ mức 98,4 thiết lập hôm qua 17/9 xuống còn 98,210.

Đồng yên Nhật suy yếu và giao dịch ở mức 108,12 JPY đổi 1 USD. Đô la Australia hồi nhẹ và trao tay ở mức 1 AUD “ăn” 0,6861 USD.

Thị trường chứng khoán về vùng kỳ vọng
Ðúng như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, TTCK đã hồi phục trở lại trong phiên cuối tuần qua nhờ các thông tin tích cực xuất hiện trên nhiều...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư