Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Chứng khoán Trung - Nhật khép lại tuần giao dịch với sắc xanh
Lê Quân - 19/06/2020 22:01
 
Các chỉ số chứng khoán lớn của châu Á chốt phiên cuối tuần 19/6 với sắc xanh phủ rộng, dù nhà đầu tư dè chừng ra quyết định trước diễn biến dịch Covid-19 khó lường.
Hai chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng tăng gần 1% trong phiên giao dịch 19/6. Ảnh: AFP
Hai chỉ số Shanghai Composite và Hang Seng tăng gần 1% trong phiên giao dịch 19/6. Ảnh: AFP

Sắc xanh bao trùm thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục với chỉ số Shanghai Composite nhích gần 1% lên 2.967,63 điểm còn Shenzhen Component vọt lên 1,51% và chốt phiên với 11.668,13 điểm. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,97% tính đến giờ giao dịch cuối phiên.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 kết thúc ngày giao dịch với mức tăng 0,55% lên 22.478,79 điểm, trong khi Topix biến động không nhiều và đóng cửa ở mức 1.582,80 điểm. Thị trường Hàn Quốc hôm nay đón sóng nhẹ khi Kospi nhích thêm 0,37% lên 2.141,32 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán Australia ghi nhận mức tăng khiêm tốn với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,1% lên 5.942,60 điểm. Tổng quan lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,53%.

Nỗi lo dịch Covid-19 diễn biến xấu đã đeo bám nhà đầu tư cả tuần qua và tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư phiên cuối tuần sau thông tin dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số nơi, đặc biệt 4 bang của Mỹ xác nhận số ca mắc Covid-19 tăng đột biến.

Tại Trung Quốc, Thủ đô Bắc Kinh chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng cao sau hơn 50 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong nước. Reuters đưa tin, Wu Zunyou, chuyên gia dịch tễ trưởng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc hôm 18/6 cho biết đợt bùng phát Covid-19 gần đây ở Bắc Kinh đang được kiểm soát. “Tôi nói dịch bệnh đang được kiểm soát, điều đó không có nghĩa là số ca nhiễm Covid-19 sẽ về 0 trong ngày mai hoặc ngày sau đó”, ông Wu nói thêm.

Trong diễn biến khác, Vishnu Varathan, Trưởng bộ phận kinh tế và chiến lược tại Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) đánh giá, dù số ca mắc Covid-19 không ngừng tăng tại Mỹ Latinh và Nam Á, còn Mỹ và Trung Quốc đang đối mặt nguy cơ làn sóng Covid-19 thứ 2, nhưng các thị trường chứng khoán trên thế giới đã lấy lại đà tăng, thậm chí là lạc quan.

“Nói một cách đơn giản, các thị trường xem rủi ro đại dịch Covid-19 là 'yếu tố thụ động' và tìm kiếm con đường tăng điểm phía trước”, Vishnu Varathan nhận định.

Thị trường hôm nay đón tin tốt từ Australia khi số liệu sơ bộ do Cơ quan thống kê Australia công bố cho thấy doanh thu bán lẻ của nước này tăng 16,3% trong tháng 5. Đây là mức tăng điều chỉnh theo mùa lớn nhất trong lịch sử 38 năm khảo sát số liệu bán lẻ. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu bán lẻ trong tháng 5 tăng 5,3%. Trước đó, thị trường bán lẻ Australia lao đáy với mức giảm 17,7% trong tháng 4. 

Thị trường tiền tệ hôm nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác nhích từ 97,2 thiết lập trước đó lên 97,331. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên trông thấy và quy đổi 106,89 JPY “ăn” 1 USD, so với mức 107,1 JPY/USD thiết lập hôm qua, còn đô la Australia giao dịch ổn định quanh ngưỡng 1 AUD/0,6869 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay đi lên, với dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng giá 1,35% lên 42,07 USD/thùng, còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng cao hơn 1,47% lên 39,41 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán: Cổ phiếu nóng dễ gây bỏng tay
Phiên đầu tuần, TTCK mất 31 điểm nhưng không ít cổ phiếu, đặc biệt nhóm cổ phiếu nhỏ như HQC, ITA tiếp tục có những pha “đua trần”. Dòng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư