-
9/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng trên 10%, Hà Tĩnh bất ngờ vươn lên đứng đầu -
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên -
Tiếp tục trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh -
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi -
Quảng Ninh công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt -
Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, 6 tháng đạt trên 34,65 tỷ USD
![]() |
| Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh giải đáp một số ý kiến của đại biểu Quốc hội chiều 8/6/2015. Ảnh Đức Thanh |
Câu chuyện được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu chia sẻ tại diễn đàn Quốc hội ngày hôm qua (8/6) trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội ngày 8/6 vừa qua khiến nhiều người phải suy ngẫm. Đó là việc 5 nước Liên minh kinh tế Á – Âu vừa ký Hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam; Các nước thành viên (EEUV-FTA) sẵn sàng mở cửa cho các mặt hàng nông sản, dệt may, hải sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường của họ. Tuy nhiên, sau khi ký Hiệp định, họ nói một câu rất “hài hước” là: "Khi nhập khẩu tôm đông lạnh của các bạn, chúng tôi chỉ nhập tôm chứ không muốn nhập nước đá vì chúng tôi thừa nước đá rồi".
Bộ trưởng Vinh giải thích thêm: “Ý họ muốn chúng ta phải làm ăn nghiêm túc, chất lượng cao mới vào được thị trường châu Âu. Đây là thách thức với chúng ta, làm sao làm ăn cho nghiêm túc, giữ được uy tín”.
Câu chuyện Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đề cập trong bối cảnh Việt Nam đang tham gia ký kết rất nhiều các Hiệp định thương mại tự do. “Chúng ta nói nhiều đến sức ép cạnh tranh từ bên ngoài thì chúng ta cũng phải nhấn mạnh đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam còn rất yếu, cung cách làm ăn của nhiều doanh nghiệp thiếu nghiêm túc với bạn hàng, đối tác. Điều đó là chính chúng ta tự hại mình chứ không ai hại chúng ta cả”, vị đại biểu quốc hội tỉnh Lai Châu chia sẻ.
Cũng liên quan đến vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, theo vị lãnh đạo Ngành Kế hoạch và Đầu tư, chúng ta không nên phê phán quá mức FDI vì chúng ta đang cần và không có nước nào không mong muốn có thu hút đầu tư nước ngoài vào mình, kể cả những nước lớn như Mỹ, Nga.
“Chuyến đi của Thủ tướng vừa rồi cũng như vậy, rất nhiều nước tha thiết, họ còn mở cửa hơn chúng ta và họ mong muốn chúng ta đầu tư vào họ. Ở đây có vấn đề đặt ra là tỷ trọng giữa FDI với doanh nghiệp trong nước, chính là làm sao để doanh nghiệp trong nước phát triển là điều tất cả chúng ta đều mong muốn và Chính phủ mong muốn. Bây giờ chúng ta thử hình dung nếu không cho doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam hoặc hạn chế đến mức tối đa thì nền kinh tế của chúng ta gặp rất nhiều khó khăn”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói.
Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, một đề án của Samsung họ có thể cung cấp lượng đầu tư của chúng ta đến bây giờ giải ngân 11,3 tỷ USD và sẽ còn giải ngân tiếp trong năm nay khoảng 3 tỷ USD và thu hút hàng trăm nghìn lao động, một dự án là 40 ngàn lao động và những dự án tương tự như vậy đều khoảng 40 ngàn lao động, lương bình quân 5, 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu/tháng. Đây là giải quyết công ăn, việc làm cho mỗi một năm chúng ta cần phải giải quyết khoảng 1,3-1,6 triệu liên quan, nên có nhiều mặt, có thể chưa chuyển giao công nghệ, nhưng đang tạo cú huých, còn vấn đề so sánh giá trị xuất khẩu thì đúng, họ chuyên môn sang đầu tư để họ xuất khẩu điện thoại sang nước thứ ba, Samsung xuất khẩu chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của chúng ta. Nên nó tác động nhiều mặt cho nền kinh tế, chúng ta thấy vẫn cần phải có.
Bản thân các doanh nghiệp FDI làm việc với tôi, họ luôn trăn trở nói rằng nếu doanh nghiệp của Việt Nam, chúng ta gọi là công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp này không phát triển mạnh thì họ cảm thấy đầu tư của họ vào nước mình không hiệu quả. Bởi vì họ muốn nhập các nguyên liệu đầu vào từ nước sở tại để giảm bớt vận chuyển từ nước họ và giảm giá thành sản phẩm, không ai muốn đặt nhà máy ở Việt Nam lại nhập toàn bộ hàng hóa từ Hàn Quốc sang đây thì hiệu quả gì?
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng bày tỏ vui mừng khi Quốc hội đã nhận ra điều này và đã quyết định bổ sung ngay lập tức, làm luật về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ngay trong khóa này.
“Chúng tôi đang tích cực làm việc này, bởi vì doanh nghiệp vừa và nhỏ là 90%, nói đúng hơn là 95% số doanh nghiệp cả nước hiện nay là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chúng ta cần phải có một hệ thống bằng luật, không phải những văn bản dưới luật hiện nay, đồng bộ, toàn diện về vấn đề hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam, với những tiếp cận rất hiện đại và thực tế để chúng ta có một nền tảng lo cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, nói cách khác là lo cho doanh nghiệp của Việt Nam”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nói.
"Chục ký hành tím không đổi được tô phở thì cay mắt lắm"
Liên quan đến vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP. Hồ Chí Minh) kiến nghị Chính phủ cần sớm có một gói hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn trung, dài hạn.
“Vừa qua chúng ta hỗ trợ ngắn hạn. Bây giờ trung, dài hạn với lãi suất thấp, ổn định, trong thời gian từ 5-10 năm để giúp doanh nghiệp có thể mua sắm được máy móc, thiết bị, trang bị được công nghệ hiện đại mới nâng cao được năng lực cạnh tranh, mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể đứng vững được trong xu thế hội nhập”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.
Đại biểu Trần Khắc Tâm (tỉnh Sóc Trăng) kể, “Quê tôi ở Sóc Trăng, nơi có củ hành tím nổi tiếng cả nước. Một tháng trước kỳ họp Quốc hội có bác nông dân gọi điện cho tôi nói rằng : "Ông Khắc Tâm ơi, ông vừa là đại biểu Quốc hội, vừa là doanh nhân, ông chỉ cho tôi biết chỗ bán hàng được không? Chứ làm ra chục ký hành tím không đổi được tô phở thì cay mắt lắm". Tôi đáp lại là "Tôi xin chia sẻ khó khăn của bác, cũng như của các cô bác nông dân khác. Ngay lúc này tôi chưa giúp bác được gì, nhưng tôi hứa tôi sẽ đem câu hỏi của bác nêu lên trước Quốc hội".
Với tinh thần đó, đại biểu Tâm đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Chính phủ tới đây cần tổ chức các cuộc hội thảo thảo luận chuyên đề về tình hình sản xuất nông nghiệp, để có giải pháp căn cơ, chấm dứt câu chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi".
“Đã đến lúc Quốc hội cần phải trả món nợ lâu ngày với nông nghiệp”, đại biểu Trần Khắc Tâm nhấn mạnh.
-
9/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng trên 10%, Hà Tĩnh bất ngờ vươn lên đứng đầu -
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên -
Tiếp tục trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh -
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi
-
Quảng Ninh công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo chủ chốt -
Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, 6 tháng đạt trên 34,65 tỷ USD -
Việt Nam và khối EFTA công bố kết thúc đàm phán FTA song phương -
CPI bình quân 6 tháng tăng 4,38%, áp lực kiểm soát lạm phát gia tăng -
Ngành Nông nghiệp và Môi trường phải tiên phong hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số -
Thủ tướng: Quân đội vừa củng cố sức mạnh truyền thống, vừa hình thành năng lực mới hiện đại -
"Lá chắn thép" tạo lập môi trường an toàn để đất nước bứt phá đi lên
-
1
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng -
2
GDP tăng trưởng khá, quý II/2026 đạt 8,39%, 6 tháng vượt 8% -
3
Loạt thay đổi trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không -
4
TP.HCM khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở trục phát triển hướng biển
-
SUNHOUSE khởi công Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI - Bước chuyển chiến lược sang công nghệ thông minh -
Stavian IP kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững -
Viettel Store khởi động mùa Back to School với hàng loạt ưu đãi công nghệ hấp dẫn -
Kyungbang là doanh nghiệp kéo sợi đầu tiên tham gia Chương trình Hội viên Toàn cầu của Oritain -
Samsung đưa vào vận hành dự án điện mặt trời mái nhà ở nhà máy TP.HCM, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh -
Đưa Đồng Nai thành trung tâm ứng dụng năng lượng nguyên tử hàng đầu cả nước

