-
Cho phép Bến cảng quốc tế Cam Ranh được tiếp nhận siêu tàu khách Discovery Princess -
Lâm Đồng sẽ thanh, kiểm tra hoạt động “tour giá rẻ” -
Thúc đẩy phát triển du lịch gắn với văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số -
Du lịch nông thôn trong kỷ nguyên mới: Động lực xanh cho phát triển bền vững -
Hải Phòng - Quảng Ninh: Hai vịnh di sản, một hành trình liên kết phát triển du lịch đẳng cấp -
Thái Nguyên: Đến bản Pác Ngòi khám phá văn hóa Tày cổ
![]() |
| Du khách khám phá gành Đá Đĩa (Phú Yên). Ảnh: Hồ Hạ |
Nhiều gói hấp dẫn về chất lượng dịch vụ và giá
Qua gần 2 tháng phát động, bức tranh du lịch trong nước dần chuyển sang gam màu sáng hơn. Các doanh nghiệp hàng không, lữ hành, lưu trú, vận tải, dịch vụ ăn uống dần dần phục hồi hoạt động, du khách bớt e dè khi quyết định đi du lịch. Đây cũng được xem là thời điểm “vàng” để khám phá vẻ đẹp Việt Nam và tận hưởng những dịch vụ du lịch cao cấp.
Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, bà Trần Thị Nguyện, Giám đốc kinh doanh Tập đoàn Sun Group nhận định, thị trường nội địa là giải pháp duy nhất cho du lịch Việt Nam thời điểm này. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế suy giảm, người dân bị ảnh hưởng thu nhập, nên thắt chặt hầu bao, ngành du lịch chỉ có thể phục hồi khi các doanh nghiệp cùng hợp tác với nhau để tạo nên những gói sản phẩm hấp dẫn về chất lượng dịch vụ và giá.
“Sun Group không chỉ chủ động đưa ra các chương trình kích cầu, mà còn hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp khác để cùng “kết bè vượt bão”, tạo nên những chương trình kích cầu có mức giá hấp dẫn ở Sa Pa, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long... Các sản phẩm cao cấp của chúng tôi vốn chủ yếu phục vụ khách quốc tế cũng được điều chỉnh giá để phù hợp với mức chi tiêu của người dân Việt Nam”, bà Nguyện cho hay.
Trong khi đó, Công ty Dịch vụ lữ hành Saigontourist tiếp tục tung thêm chùm combo nghỉ dưỡng tại các khách sạn, resort cao cấp... mở bán đến hết tháng 6 và hạn sử dụng dịch vụ đến hết ngày 5/7/2020. Du khách có thêm nhiều lựa chọn mới với các combo nghỉ dưỡng 2 - 3 đêm tại Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng với giá chỉ từ 2,390 triệu đồng/khách. Theo ghi nhận tại Saigontourist, sau khi tung ra các gói sản phẩm du lịch kích cầu, đã có trên 2.000 lượt khách lẻ đặt mua các tour khởi hành trên cả nước.
Trong tháng 6 vừa qua, Saigontourist tiếp tục phục vụ trên 15.000 khách tham gia đi tour trên cả nước.
Thời điểm “vàng” để khám phá du lịch Việt Nam
Chia sẻ về chương trình kích cầu của địa phương, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, Chương trình Kích cầu du lịch nội địa của TP.HCM bắt đầu từ tháng 6 và sẽ kéo dài đến hết năm 2020, đang thu hút sự hưởng ứng của hàng trăm doanh nghiệp, điểm tham quan du lịch.
Theo đó, sẽ có gần 260 chương trình tour và 280.000 vé ưu đãi giảm giá 10 - 70%. Điểm nhấn của Chương trình là nhóm các sản phẩm làm mới những điểm đến mang đặc trưng của TP.HCM đều có giá ưu đãi và nhiều dịch vụ hấp dẫn. Ngoài ra, 12 điểm tham quan du lịch, vui chơi giải trí trên địa bàn Thành phố sẽ giảm 20 - 50% giá vé vào cổng.
Liên quan đến chất lượng các chương trình kích cầu, ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam khẳng định: “Tham gia Liên minh Kích cầu du lịch của Hiệp hội Du lịch Việt Nam và các địa phương, các hãng lữ hành, vận chuyển, dịch vụ… đều cam kết giảm giá, nhưng không giảm “chất”, hoặc giữ mức giá, nhưng tăng chất lượng dịch vụ để mỗi điểm đến là một địa chỉ tin cậy. Qua đó, giải tỏa những lo lắng, băn khoăn, tâm lý e ngại trong du khách, tạo hiệu ứng tích cực trong lòng du khách và đưa bức tranh du lịch cả nước khởi sắc trở lại”.
Cùng với đó, các địa phương và doanh nghiệp còn đẩy mạnh liên kết để tăng giá trị tour; chú trọng phát triển sản phẩm để thu hút đối tượng du khách có điều kiện, thường đi du lịch nước ngoài chuyển sang đi du lịch nội địa.
Ông Bình cho rằng: “Mùa hè năm nay chính là thời điểm “vàng” để khám phá du lịch Việt Nam. Bởi, du khách được tận hưởng những dịch vụ cao cấp lâu nay vốn chỉ phục vụ khách quốc tế hoặc giới “nhà giàu” với chi phí hợp lý. Đồng thời, được thoải mái khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước con người do không quá đông đúc và đặc biệt, chất lượng dịch vụ đều gia tăng”.
Ông Nguyễn Lê Phúc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch
-
Thúc đẩy phát triển du lịch gắn với văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số -
Du lịch nông thôn trong kỷ nguyên mới: Động lực xanh cho phát triển bền vững -
Hải Phòng - Quảng Ninh: Hai vịnh di sản, một hành trình liên kết phát triển du lịch đẳng cấp -
Thái Nguyên: Đến bản Pác Ngòi khám phá văn hóa Tày cổ -
Chiêm ngưỡng thế giới Sen đá độc đáo tại Lễ hội Hoa Sen đá 2025 -
Du lịch cộng đồng tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số Thái Nguyên -
Quảng Ninh: Cú hích cho mùa du lịch cuối năm
-
SeABank thông báo mời thầu -
Cargill kỷ niệm 30 năm hoạt động tại Việt Nam, khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư lâu dài -
Cuộc thi “Go Healthy with Taiwan 2025” công bố 21 đội ngũ lọt vào vòng Bán kết -
C.P. Việt Nam chung tay hướng về đồng bào vùng lũ -
TCC Group và SABECO chung tay hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi và Matmo
-
SeABank thực thi mạnh mẽ cam kết bình đẳng giới, trao quyền cho nữ

