Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Cổ phiếu Qantas Airways “bay” 8% giá trị, chứng khoán Australia vẫn ngược dòng
Lê Quân - 26/06/2020 14:38
 
Chứng khoán châu Á khép lại tuần giao dịch sóng gió với sắc xanh duy trì ở cuối phiên 26/6, đặc biệt thị trường Australia “bơi” ngược dòng khá bất ngờ.
Cắt đà giảm sâu phiên trước, chứng khoán Hàn Quốc hôm nay 26/6 bật tăng 1,33%. Ảnh: AFP
Cắt đà giảm sâu phiên trước, chứng khoán Hàn Quốc hôm nay 26/6 bật tăng 1,33%. Ảnh: AFP

Sau phiên trượt dốc 1,22% trước đó, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản hôm nay 26/6 đảo chiều và tăng 1,48% khi cổ phiếu “nặng ký” của SoftBank vọt lên hơn 3%, còn chỉ số Topix tăng sát nút 1,3%. Tương tự, chứng khoán Hàn Quốc cũng cắt đà giảm sâu trong phiên hôm qua và bật tăng 1,33%.

Trái lại, chỉ số Hang Seng của Hong Kong bị kéo giảm 0,57% do cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Alibaba mất gần 3%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục hôm nay vẫn đóng cửa nghỉ lễ.

Sau phiên lao dốc mạnh nhất khu vực với mức giảm 2,48%, chứng khoán Australia hôm nay đón sóng tăng điểm mạnh mẽ với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 1,48%. Diễn biến đáng chú ý trên thị trường Australia là cổ phiếu của hãng hàng không Qantas Airways "bay hơi" 8% sau khi hãng này tuyên bố hoàn tất phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư với giá trị khoảng 1,36 tỷ đô la Australia (tương đương 936,83 triệu USD). Trước đó, Qantas Airways hôm 25/6 công bố kế hoạch cắt giảm nhân sự ít nhất 6.000 người, trong một nỗ lực nhằm sớm hồi phục sau đại dịch Covid-19.

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giao dịch tăng điểm 0,53%.

Diễn biến dịch Covid-19 khó lường tại Mỹ vẫn tiếp tục đè nặng tâm lý của nhà đầu tư châu Á sau khi nước này ghi nhận số ca mắc Covid-19 trong ngày tăng cao kỷ lục. Theo thống kê của hãng tin NBC, Mỹ có hơn 45.000 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong ngày 24/6, bỏ xa con số kỷ lục 9.000 ca nhiễm trong ngày 26/4.

“Gánh nặng mà hệ thống y tế đang đối mặt có thể buộc chính quyền thành phố/bang tại Mỹ phải dừng kế hoạch kích hoạt lại các hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc tái áp dụng phong tỏa trên diện rộng”, ông Joseph Capuro, Trưởng bộ phân nghiên cứu kinh tế quốc tế tại Ngân hàng Commonwealth (Australia) nhận định.

Chuyên gia này cho rằng, có thể làn sóng nhiễm Covid-19 thứ 2 sẽ đảo ngược sức hồi phục kinh tế hiện nay của Mỹ. Việc tái áp dụng các biện pháp phong tỏa ở một số thành phố được lựa chọn có thể gây ra tác hại về kinh tế không nhiều so với việc phong tỏa toàn bang hay toàn quốc.

Mặt khác, trong một động thái thận trọng, Cục dự trữ liên bang Mỹ hôm 25/6 quyết định áp dụng các hạn chế mới đối với ngành ngân hàng sau khi phát hiện vốn dự trữ tối thiểu của một số ngân hàng sắp chạm đáy do các hoạt động liên quan đối phó đại dịch Covid-19. Theo đó, các ngân hàng tại Mỹ phải tạm dừng chương trình mua lại cổ phiếu và hoãn chia cổ tức cho đến quý III/2020.

Thị trường tiền tệ hôm nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng từ mốc 97 thiết lập trong tuần lên 97,337. Đồng yên Nhật Bản trượt giá sâu và quy đổi 107,13 JPY/USD so với mức 106,8 JPY/USD hồi đầu tuần, còn đô la Australia cũng mất giá và giao dịch quanh mức 1 AUD/0,689 USD.

Giá dầu tại châu Á chiều nay đi lên với dầu thô Brent giao kỳ hạn lên giá 1,56% và giao dịch 41,69 USD/thùng, còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng 1,5% lên 39,30 USD/thùng.

Thị trường chứng khoán: Doanh nghiệp xây dựng gồng mình "vượt bão Covid"
Là lĩnh vực liên quan hệ mật thiết với bất động sản, ngành xây dựng không thể tránh khỏi ảnh hưởng bởi đại dịch Covid.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư