Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Có thể gọi thoại, hình ảnh qua cải tiến mới của Gmail
Hữu Tuấn - 09/09/2021 18:27
 
Ngày 9/9, Google đã nâng cấp Mail trên iOS và Android, cho phép người dùng trực tiếp thực hiện các cuộc gọi ngay trong Gmail, giúp việc học từ xa, làm việc từ xa thuận lợi hơn rất nhiều.

Google đã công bố những cải tiến cho sản phẩm Workspace của mình, theo đó tích hợp thêm các ứng dụng về thiết lập cuộc họp, thư điện tử (email), lịch làm việc, tài liệu, trò chuyện và nhiều tiện ích khác nữa. Workspace còn bổ sung một địa điểm trực tuyến để làm việc cho các dự án và ra mắt màn hình tương tác Series One được thiết kế đặc biệt cho các hội nghị.

Theo đó, trong nỗ lực cải tiến Workspace, Google đã mở rộng chức năng cho Gmail, người dùng có thể thực hiện các cuộc gọi đàm thoại và hình ảnh Google Meet ngay trong ứng dụng Gmail trên điện thoại di động. Hệ thống cũng có thể gửi xác nhận để việc nhận cuộc gọi được thực hiện trên máy tính với màn hình rộng hơn. 

Theo Google, cải tiến mới sẽ giúp môi trường làm việc từ xa trở nên thuận tiện hơn trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp chứng kiến một phần hoặc toàn bộ nhân viên phải làm việc ở nhà do giãn cách phòng dịch Covid-19. Các đồng nghiệp thông qua tính năng mới sẽ có thể nhanh chóng liên lạc với nhau khi cảm thấy việc trao đổi qua email không thể đáp ứng được yêu cầu.

Phiên bản 6.0.2 của Gmail cho phép thực hiện các cuộc gọi ngay trong ứng dụng.
Phiên bản 6.0.2 của Gmail cho phép thực hiện các cuộc gọi ngay trong ứng dụng.

Bên cạnh Gmail, Google cũng cải tiến Workspace, giúp thao tác chuyển qua lại giữa các ứng dụng email, chat hay Meet dễ dàng hơn. Các công cụ quản trị và bảo mật cũng được cải tiến nhằm hỗ trợ người dùng quản lý các kênh liên lạc phục vụ công việc hiệu quả hơn. 

Một tính năng đáng giá cần nhắc là “điểm danh” ảo, cho phép người dùng khai báo mình đang ở cơ quan hay có mặt trực tuyến. Điều này rất có ích để tổ chức các cuộc họp ảo nhanh chóng, đầy đủ. Chức năng Companion trong Meet giờ đây được tích hợp thêm khả năng hỗ trợ các trang bị nghe nhìn trong phòng hội thảo.

Google cho biết, sau khi cập nhật ứng dụng thông qua các cửa hàng Apple Store/Google Play Store, toàn bộ nhóm người dùng khối doanh nghiệp có thể sử dụng các “món mới” nói trên ngay trong hôm nay. Người dùng đơn lẻ sẽ lần lượt được tiếp cận bản cập nhật trong những ngày tới.

Giám đốc quản lý sản phẩm của Google, ông Dave Citron cho biết: "Google tạo một cẩm nang về mô hình làm việc kết hợp nói trên để khách hàng có thể tận dụng triệt để các công cụ, cũng như phần mềm để có thể tiến hành các cuộc họp hiệu quả bất kể các nhân viên đang ở vị trí địa lý nào. Chúng tôi thực sự vui mừng khi mang điều này đến cho các khách hàng của mình, theo đó dành cho họ những trải nghiệm tốt nhất khi họ phải tái cấu trúc mô hình làm việc”.

Một mô hình máy tính để bàn “tất cả trong một” của Series One có giá 2.000 USD, trong khi một mô hình lớn hơn được thiết kế cho các phòng hội nghị có giá 7.000 USD/chiếc. Ông Citron nhận định: "Với mức giá phải chăng này, chúng tôi tin rằng nhiều công ty sẽ mua để trang bị cho nhân viên”.

Gọi đàm thoại và hình ảnh từ Gmail

 

Ngày 9/9, Google đã nâng cấp Mail trên iOS và Android, cho phép người dùng trực tiếp thực hiện các cuộc gọi ngay trong ứng dụng này. 

Google đã công bố những cải tiến cho sản phẩm Workspace của mình, theo đó tích hợp thêm các ứng dụng về thiết lập cuộc họp, thư điện tử (email), lịch làm việc, tài liệu, trò chuyện và nhiều tiện ích khác nữa. Workspace còn bổ sung một địa điểm trực tuyến để làm việc cho các dự án và ra mắt màn hình tương tác Series One được thiết kế đặc biệt cho các hội nghị.

Theo đó, trong nỗ lực cải tiến Workspace, Google đã mở rộng chức năng cho Gmail, người dùng có thể thực hiện các cuộc gọi đàm thoại và hình ảnh Google Meet ngay trong ứng dụng Gmail trên điện thoại di động. Hệ thống cũng có thể gửi xác nhận để việc nhận cuộc gọi được thực hiện trên máy tính với màn hình rộng hơn. 

Theo Google, cải tiến mới sẽ giúp môi trường làm việc từ xa trở nên thuận tiện hơn trong bối cảnh hàng loạt doanh nghiệp chứng kiến một phần hoặc toàn bộ nhân viên phải làm việc ở nhà do giãn cách phòng dịch Covid-19. Các đồng nghiệp thông qua tính năng mới sẽ có thể nhanh chóng liên lạc với nhau khi cảm thấy việc trao đổi qua email không thể đáp ứng được yêu cầu. 

Bên cạnh Gmail, Google cũng cải tiến Workspace, giúp thao tác chuyển qua lại giữa các ứng dụng email, chat hay Meet dễ dàng hơn. Các công cụ quản trị và bảo mật cũng được cải tiến nhằm hỗ trợ người dùng quản lý các kênh liên lạc phục vụ công việc hiệu quả hơn. 

Một tính năng đáng giá cần nhắc là “điểm danh” ảo, cho phép người dùng khai báo mình đang ở cơ quan hay có mặt trực tuyến. Điều này rất có ích để tổ chức các cuộc họp ảo nhanh chóng, đầy đủ. Chức năng Companion trong Meet giờ đây được tích hợp thêm khả năng hỗ trợ các trang bị nghe nhìn trong phòng hội thảo.

Google cho biết, sau khi cập nhật ứng dụng thông qua các cửa hàng Apple Store/Google Play Store, toàn bộ nhóm người dùng khối doanh nghiệp có thể sử dụng các “món mới” nói trên ngay trong hôm nay. Người dùng đơn lẻ sẽ lần lượt được tiếp cận bản cập nhật trong những ngày tới. 

 

Phiên bản 6.0.2 của Gmail cho phép thực hiện các cuộc gọi ngay trong ứng dụng.

Theo giới chuyên môn, tham vọng mà Google dành cho Gmail là rất rõ ràng. Hãng khổng lồ tìm kiếm trực tuyến hiện muốn biến dịch vụ này thành thứ gì đó tương tự như Microsoft Outlook, có thể đảm nhận nhiệm vụ đầu mối thông tin liên lạc cho các văn phòng thời hiện đại, thay vì chỉ gửi nhận email hay thực hiện các buổi họp như trước kia. 

Điều này là không lạ, bởi Google lâu nay vẫn muốn soán ngôi Office. Tuy nhiên, nhiều ý kiến vẫn cho rằng, nếu không có được bộ ứng dụng ngoại tuyến tốt như Microsoft Office hiện nay, Google sẽ khó lòng đạt được mục tiêu của mình.

Giám đốc quản lý sản phẩm của Google, ông Dave Citron cho biết: "Google tạo một cẩm nang về mô hình làm việc kết hợp nói trên để khách hàng có thể tận dụng triệt để các công cụ, cũng như phần mềm để có thể tiến hành các cuộc họp hiệu quả bất kể các nhân viên đang ở vị trí địa lý nào. Chúng tôi thực sự vui mừng khi mang điều này đến cho các khách hàng của mình, theo đó dành cho họ những trải nghiệm tốt nhất khi họ phải tái cấu trúc mô hình làm việc”.

Một mô hình máy tính để bàn “tất cả trong một” của Series One có giá 2.000 USD, trong khi một mô hình lớn hơn được thiết kế cho các phòng hội nghị có giá 7.000 USD/chiếc. Ông Citron nhận định: "Với mức giá phải chăng này, chúng tôi tin rằng nhiều công ty sẽ mua để trang bị cho nhân viên”.

 

[Infographic] Những lưu ý để họp/học trực tuyến an toàn trên Zoom
Người chủ trì cũng như người tham gia buổi họp/học qua ứng dụng Zoom cần lưu ý một số điều để giữ bảo mật, tránh kẻ gian đánh cắp thông...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư