
-
Thủ tướng: Đề xuất sửa những vướng mắc liên quan đất đai ngay trong năm nay
-
Đề xuất quy định tinh giản biên chế theo hướng "mạnh tay" hơn
-
Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp khắc phục tình trạng mất cân đối cung cầu nông sản
-
Hà Nội chuẩn bị các nghị quyết quan trọng về sắp xếp đơn vị hành chính, đầu tư công
-
Thủ tướng tọa đàm với doanh nghiệp về phát triển kinh tế tư nhân -
Chính thức ban hành Nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên năm 2025
![]() |
Chờ đón người thân từ Việt Nam trở về. (Ảnh: Thương Giang/Vietnam+) |
Vào hồi 14 giờ 20 giờ địa phương (19 giờ 20 giờ Hà Nội), chiếc máy bay Boeing 787 của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam-Vietnam Airlines đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Borispil ở thủ đô Kiev của Ukraine trong sứ mệnh “giải cứu” tình nghĩa, đưa 238 công dân Ukraine và Việt kiều ở Ukraine mắc kẹt tại Việt Nam trở về Ukraine trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Chuyến bay không chỉ đưa công dân Ukraine và Việt kiều ở Ukraine mắc kẹt tại Việt Nam về Ukraine mà đồng thời cũng đón những người Việt mắt kẹt ở Ukraine, trong đó có nhiều tình cảnh hết sức éo le, về nước.
Đúng 17 giờ 10 ngày 29/3, chuyến bay mang số hiệu VN 9062 này đã cất cánh từ sân bay Borispil, đưa 56 công dân Việt Nam mắc kẹt ở Ukraine về Việt Nam.
Theo lịch trình, dự kiến 7 giờ 30 sáng 30/3, máy bay sẽ hạ cánh ở sân bay Vân Đồn, Quảng Ninh.
Đây là chuyến bay hết sức đặc biệt bởi nó được thực hiện trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành dữ dội ở châu Âu khiến cho nhiều nước đóng cửa biên giới, cấm chuyến bay tới các nước khác, khiến cho hàng loạt đường bay đến và đi từ Việt Nam bị tê liệt.
Nhưng bằng tất cả cố gắng và nỗ lực, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam ở Ukraine đã đàm phán thành công giữa 2 nước cũng như với các nước có không phận mà chuyến bay sẽ bay qua để cuối cùng chuyến bay đầy ắp tình người này diễn ra đúng như lịch trình.
Và một lần nữa, lần thứ 3, Hãng hàng không Quốc gia Vietnam Airlines lại thực hiện sứ mệnh giải cứu nhiều rủi ro này sau 2 chuyến bay nhân đạo giải cứu người Việt Nam từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, và một chuyến từ thành phố Milan, Italy.
Chuyến bay này được một người Việt từng nhiều năm làm ăn ở Kharkiv, Ukraine - tỷ phú Phạm Nhật Vượng của tập đoàn Vingroup, đứng ra chịu toàn bộ chi phí.
Trưởng phòng lãnh sự, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine, ông Nguyễn Anh Tuấn; Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ukraine, ông Hồ Trung Thanh, và Chủ tịch Hội người Việt thành phố Kiev, Ủy viên Ban chấp hành Hội hữu nghị Ukraine-Việt Nam ở Kiev, ông Phạm Văn Bằng, đã ra sân bay đón chuyến bay đặc biệt này.
Chính quyền Ukraine hiện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn để giải quyết bệnh dịch bùng phát. Trong khi đó, tình trạng các công dân Ukraine ở các nước châu Âu trở về nước bằng đường bộ khiến cho họ khá lúng túng chưa biết cách giải quyết mấy trăm công dân của mình mắc kẹt ở Việt Nam.
Trong bối cảnh như vậy, chuyến bay này sẽ giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam-Ukraine, đồng thời nâng cao hình ảnh nước Việt Nam trong con mắt người dân Ukraine./.

-
Hà Nội chuẩn bị các nghị quyết quan trọng về sắp xếp đơn vị hành chính, đầu tư công -
Thủ tướng tọa đàm với doanh nghiệp về phát triển kinh tế tư nhân -
Khẩn trương triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa, con người Việt Nam -
Quy định mới về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện -
Chính thức ban hành Nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên năm 2025 -
Thủ tướng chỉ thị việc tăng cường chấp hành quy định pháp luật về giá -
Công điện của Thủ tướng về thúc đẩy sản xuất, kinh doanh hiệu quả đối với doanh nghiệp nhà nước
-
Làng may Vân Từ: Giữ hồn nghề - Bứt phá nhờ chuyển đổi số
-
SeABank chính thức tăng vốn điều lệ lên 28.450 tỷ đồng
-
Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2025: Kiến tạo hệ sinh thái tài chính thông minh, nhân văn và toàn diện
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Base.vn nhận giải “Nhà cung cấp phần mềm điện toán đám mây tiêu biểu” tại WMB & Cloud AI Summit 2025
-
300 doanh nghiệp từ hơn 10 quốc gia sắp có mặt tại triển lãm Home Show Vietnam 2025 và VHF 2025