Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Covid-19 tạm “hạ nhiệt", Quảng Ngãi hạ cấp độ “nguy cơ”.
Hà Minh - 15/07/2021 11:48
 
8 ngày không ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, tỉnh Quảng Ngãi quyết định áp dụng biện pháp chống dịch “đặc thù”, chuyển từ “nguy cơ cao” xuống “nguy cơ”.

Sáng 15/7, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, vừa ghi nhận thêm 2 người dương tính với vi rút SARS-CoV-2, nâng tổng số ca lên 184 người.

Cả hai trường hợp vừa được ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng trong khu vực phong tỏa tổ dân phố Tân Diêm, phường Phổ thạnh, TX.Đức Phổ. Hiện cả hai đều được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 (cơ sở 2).

Tính từ ngày 26/6 đến nay, Quảng Ngãi ghi nhận 184 ca Covid-19 tại 5 địa phương, trong đó 6 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Tất cả các ca bệnh còn lại đang được điều trị tại 2 Bệnh viện Điều trị bệnh nhân Covid-19 tỉnh. Hiện có 22 bệnh nhân bị viêm phổi, 71 người bị các triệu chứng nhẹ khác như sốt, ho, rát họng…

Tại cuộc họp với các sở, ngành chức năng và địa phương bàn biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh thống nhất nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 19 kể từ 0 giờ ngày 15/7.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, qua 21 ngày, kể từ khi ghi nhận ca bệnh đầu tiên, công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi bước đầu thu được nhiều kết quả tích cực.

Tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc thực hiện Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 trên địa bàn toàn tỉnh đã tạo khoảng thời gian để triển khai khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm diện rộng và các giải pháp phòng, chống dịch khác.

Nhờ vậy, từ ngày 8/7 đến nay (8 ngày liên tiếp), trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện ổ dịch mới trong cộng đồng, các ca mắc mới chủ yếu tại khu các ly tập trung, phong tỏa.

Theo ông Đặng Văn Minh, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Ngãi đang được kiểm soát tốt. Đáng chú ý, các giải pháp triển khai thực hiện trong phòng, chống dịch đi đúng hướng, nên đã đạt mục tiêu khống chế dịch lây lan, không phát sinh ca mắc mới ở cộng đồng.

Dẫu vậy, ông Đặng Văn Minh cũng lưu ý nguy cơ dịch xâm nhập vào Quảng Ngãi vẫn là rất lớn. Do vậy, tỉnh tiếp tục duy trì nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đã thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời, với phương châm kiểm soát chặt bên ngoài, nới lỏng bên trong để thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, tỉnh Quảng Ngãi quyết định thay đổi biện pháp giãn cách xã hội.

Cụ thể, đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) và các khu vực có ca F0, gồm: thôn Làng Giấy, xã Ba Cung (huyện Ba Tơ); tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn sông Vệ (huyện Tư Nghĩa); thôn Định Tân, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn) và 2 khu dân cư thuộc phường Nghĩa Chánh, Nghĩa Lộ, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Đối với các địa phương, gồm: xã Ba Cung (huyện Ba Tơ); thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa; xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Chính phủ.

Các địa phương còn lại áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng với mức “nguy cơ” trong phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 Chính phủ.

Ngoài ra, tỉnh cho phép mở cửa chỉ cho khách nội tỉnh ra vào đảo Lý Sơn và tổ chức xét nghiệm diện rộng ở những khu vực có nguy cơ phát sinh dịch bệnh Covid-19.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư