-
Hoàn thành và khởi công hơn 4.000 km đường bộ cao tốc -
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp: Chuẩn bị kỹ lưỡng, chọn người xứng đáng -
Ứng phó chủ động, kịp thời, hiệu quả trước diễn biến mới trên thế giới -
Hưng Yên: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Kiến Xương
-
Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Ninh Bình -
Thu ngân sách nhà nước đang đạt tiến độ khá
![]() |
| Cả hai chỉ số Nikkei 225 và Topix của Nhật Bản đều giảm điểm trong ngày giao dịch 5/1. Ảnh: AFP |
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,37% và đóng cửa với 27.158,63 điểm, còn chỉ số Topix trượt hơn 0,19% xuống 1.791,22 điểm. Trái lại, chứng khoán Hàn Quốc giữ sắc xanh với chỉ số Kospi tăng 1,57% lên 2.990,57 điểm.
Chứng khoán Trung Quốc đại lục hôm nay tiếp tục khởi sắc, với Shanghai Composite nhích 0,73% lên 3.528,68 điểm trong khi Shenzhen Component bật tăng 2,159% lên 15.147,57.
Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,64% lên 27.649,86 điểm. Cổ phiếu của nhà sản xuất chip hàng đầu Trung Quốc SMIC niêm yết tại Hong Kong là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sau khi cổ phiếu này nằm trong danh sách các công ty niêm yết bị loại khỏi rổ chỉ số chứng khoán toàn cầu FTSE Russell. Đây là động thái theo chân của FTSE Russell sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh hành chính cấm nhà đầu tư Mỹ là doanh nghiệp/cá nhân đầu tư vào một số doanh nghiệp Trung Quốc.
Cổ phiếu của SMIC hôm nay đóng cửa "bốc hơi" 9,61%, trong khi cổ phiếu của Foxconn đóng cửa vọt tăng 4,1% sau khi hãng sản xuất linh kiện điện tử này đạt được thỏa thuận hợp tác sản xuất với công ty xe điện Trung Quốc Byton.
Chứng khoán Australia hôm nay ít biến động với chỉ số S&P/ASX 200 chủ yếu dao động quanh mức 6.681,90 điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,74%.
Chứng khoán Mỹ đêm qua khởi động năm 2021 với gam màu u ám khi cả ba chỉ số lớn đều "đỏ lửa". Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa mất 382,59 điểm còn 30.223,89, đánh dấu sự khởi đầu tiêu cực đầu năm của Dow Jones kể từ năm 2016.
Trong khi đó, S&P 500 đêm qua mất 1,5% còn 3.700,65 điểm trong khi Nasdaq Composite cũng giảm cùng mức 1,5% xuống 12.698,45 điểm.
Các diễn biến xung quanh đại dịch Covid-19 tiếp tục đè nặng tâm lý của nhà đầu tư trong ngày giao dịch 5/1. Thủ tướng Anh Boris Johnson mới đây tuyên bố phong tỏa toàn quốc trong nỗ lực tìm cách đối phó với biến chủng Covid mới. Tại châu Á, truyền thông Nhật Bản đưa tin chính phủ nước này đang cân nhắc việc ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Tokyo và một số khu vực lân cận vào ngày 7/1 nhằm nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác tăng lên 89,751, từ mức 89,685. Đồng yên Nhật Bản suy yếu và quy đổi 102,91 JPY/USD, so với mức dưới 102,8 đổi 1 USD trong ngày hôm qua. Trái lại, đô la Australia lên giá và trao tay 1 AUD "ăn" 0,7716 USD, từ mức 1 AUD/0,7659 USD thiết lập trước đó.
Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay đi xuống. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt 0,12% xuống 51,03 USD/thùng, còn giá dầu thô giao sau của Mỹ giằng co ở mức 47,61 USD/thùng.
-
Hưng Yên: Ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Kiến Xương -
Ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh Ninh Bình -
Thu ngân sách nhà nước đang đạt tiến độ khá -
Các nguyên tắc xuyên suốt trong xử lý dự án tồn đọng, chậm triển khai -
Bộ Tài chính nêu các giải pháp lớn để ổn định vĩ mô nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 -
Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư đường dây 500kV dài 35,5 km, vốn 1.433 tỷ đồng -
Bộ Nội vụ bác bỏ tin đồn "sáp nhập 34 tỉnh thành còn 16"
-
AWS hiện thực hóa cam kết hình thành AWS Local Zone tại Việt Nam -
Solaya Collective mang Gym Pod đến Việt Nam -
SeABank thông báo mời thầu -
Nghịch lý “lính mới”: Kinh doanh nhiều năm vẫn khó vay vốn sau khi chuyển đổi doanh nghiệp -
Phúc BANI: Người mở lối cho khát vọng "thu ngoại tệ" của thế hệ trẻ Việt trên môi trường số -
Giải pháp “đo ni đóng giày”: Cách VietinBank chiếm trọn niềm tin của khách hàng

