Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 16 tháng 04 năm 2024,
Phố Wall trượt từ đỉnh cao, chứng khoán Trung - Nhật theo chân
Lê Quân - 30/12/2020 13:41
 
Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương xáo trộn trong ngày giao dịch 30/12 sau khi các chỉ số chứng khoán lớn trên Phố Wall đứt chuỗi tăng điểm ba ngày liên tiếp.
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sáng nay quay đầu giảm 0,57% sau khi lập đỉnh 30 năm trong phiên giao dịch trước đó. Ảnh: AFP
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sáng 30/12 quay đầu giảm 0,57% sau khi lập đỉnh 30 năm trong phiên giao dịch trước đó. Ảnh: AFP

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay tăng điểm ngay đầu phiên với chỉ số Shanghai Composite nhích nhẹ 0,3%, còn Shenzhen Component đạt mức tăng cao hơn với 0,633%. Trên thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng tăng 0,83%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sáng nay quay đầu giảm 0,57%, sau khi lập đỉnh 30 năm nhờ tăng hơn 2% trong phiên giao dịch trước đó, theo dữ liệu của Refinitiv. Trong khi đó, chỉ số Topix sáng nay trượt sâu hơn với 0,73%.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,24%, trong khi chứng khoán Australia trượt 0,76%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) lên điểm 0,38%.

Hôm nay là ngày giao dịch cuối cùng trong năm 2020 của thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc vì cả hai thị trường này sẽ đóng cửa vào ngày mai 31/12.

Chứng khoán Mỹ đêm qua quay đầu giảm điểm sau khi các nhà lập pháp Mỹ tiếp tục tranh cãi về các khoản hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 68,30 điểm và đóng cửa với 30.335,67 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 trượt 0,2% xuống 3.727,04 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,4% về 12.850,22 điểm. Diễn biến giảm điểm của Dow Jones và S&P 500 đã chặt đứt chuỗi tăng điểm ba ngày liên tiếp.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác suy yếu còn 89,815, từ mức 90. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên và quy đổi 103,41 JPY/USD, từ mức 103,8 JPY/USD thiết lập đầu tuần, còn đô la Australia cũng mạnh lên và trao tay 1 AUD "ăn" 0,7629 USD, sau khi tăng lên 1 AUD/0,756 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á tăng điểm. Dầu Brent giao kỳ hạn tăng giá 0,39% và giao dịch 51,29 USD/thùng, còn dầu thô giao sau của Mỹ nhích giá 0,52% lên 48,25 USD/thùng.

2020 - Năm biến động mạnh đối với chứng khoán Phố Wall
2020 là một năm biến động mạnh đối với chứng khoán Phố Wall, khi có lúc cổ phiếu rớt giá mạnh do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song lại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư