Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
CSGT quật ngã 3 kẻ cầm mã tấu náo loạn cầu Chương Dương
Văn Huế (GTVT) - 02/05/2018 16:45
 
Ba đối tượng ngồi trên xe máy, tay cầm mã tấu gây náo loạn trên cầu Chương Dương đã bị cảnh sát nhanh chóng khống chế.
31743458_958063777690961_1496703035009662976_n

3 đối tượng cùng 4 mã tấu tự chế đã được bàn giao cho Công an phường Ngọc Lâm.

Sáng ngày 2/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Phùng Văn Minh, Đội phó Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, Đội CSGT số 5 đã bàn giao 3 đối tượng côn đồ cùng 4 mã tấu tự chế cho Công an phường Ngọc Lâm, quận Long Biên để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Thông tin ban đầu, vào 6h30 sáng cùng ngày, trong khi đang làm nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc tại phía Bắc cầu Chương Dương, tổ công tác Đội CSGT số 5 gồm Thượng sỹ Bùi Quang Phúc và Trung uý Trương Quang Sơn phát hiện 3 đối tượng đi trên xe mô tô BKS 15H1 -263.31, cầm theo 4 mã tấu tự chế, biểu hiện rất ngông nghênh.

"Các đối tượng đi đến đâu người dân 2 bên đường dạt ra đến đấy, gây náo loạn nên tổ công tác đã phối hợp cùng đồng chí Lê Tuấn Kiệt, cán bộ Công an phường Ngọc Lâm lên phương án khống chế", Trung úy Sơn cho biết.

31693071_2126993777536062_1252142907071135744_n

1 trong 3 đối tượng có tên là Dương Văn Bình, trú Tiên Lãng, Hải Phòng.

Lập tức, tổ công tác từ nhiều phía đã áp sát quật ngã đối tượng cầm hung khí, khống chế các đối tượng còn lại. Chỉ ít phút sau, toàn bộ ba đối tượng bị đưa về trụ sở Công an phường cùng 4 thanh mã tấu tự chế dài khoảng 1,5m, không gây nguy hiểm cho nhiều người đang tham gia giao thông.

Tại trụ sở Công an phường Ngọc Lâm, một trong 3 đối tượng được xác định là Dương Văn Bình (SN 1993, ở Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng).

Cả ba thanh niên khai đang trên đường đi dán tờ rơi cho hiệu cầm đồ, cầm theo hung khí để "lấy oai".

 

Bị xử phạt vì lái xe quá tốc độ, diễn viên Ngọc Lan to tiếng với CSGT
Nữ diễn viên cho rằng cô có lý do khi hành động mất bình tĩnh sau khi bị xử phạt vì điều khiển xe quá tốc độ.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư