-
AUVS Việt Nam hợp tác chiến lược với Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế -
Doanh nghiệp Việt tự chủ phát triển các giải pháp an ninh mạng chiến lược -
CMC tái cấu trúc khối công nghệ, đặt mục tiêu dẫn đầu chuyển đổi AI -
Mở đường cho dòng vốn tư nhân vào ngành công nghệ chiến lược Việt -
VNPT Hà Nội đảm bảo hạ tầng viễn thông phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam -
Nghiên cứu áp dụng các chính sách ưu đãi ở mức cao nhất cho công nghệ cao
“Phương Bắc” đổ bộ rầm rộ
Theo báo cáo mới nhất của Công ty nghiên cứu thị trường IDC Indochina, Samsung vẫn là “anh cả” của làng smartphone Việt Nam, khi nắm giữ 32% thị phần, vị trí tiếp theo là Oppo (Trung Quốc) với 24% thị phần. Ở vị trí thứ 3 đã có sự đổi ngôi thú vị khi “tân binh” Xiaomi, dù mới chính thức gia nhập thị trường Việt Nam chưa lâu, nhưng đã “cùng mâm” với Apple. IDC nhận xét, trong quý I/2018, nhóm điện thoại thương hiệu Việt như Asanzo, MobiStar, Bphone …, xuống thấp hơn 3%, giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.
| Huawei hiện là nhà sản xuất và bán smarphone đứng thứ 2 thế giới với doanh số bán ra năm 2017 đạt hơn 153 triệu chiếc |
Tâm điểm của thị trường từ đầu năm 2018 đến nay là đại diện đến từ Trung Quốc, “hạt kê” Xiaomi. Hãng điện thoại này bắt đầu cuộc đua mở rộng thị trường bằng việc mở các Mi Store ở TP.HCM, mới đây là Hà Nội và tuyên bố sẽ chiếm vị trí “số 1 Việt Nam”.
Bằng chiến lược giá rẻ ở phân khúc tầm trung, Xiaomi đã thực sự gây sửng sốt cho làng smartphone khi đứng ngang ngửa về thị phần với Apple. Nên nhớ rằng, để lọt vào top 5, cần bán được khoảng 30.000 máy/tháng và lọt vào top 3 phải đạt con số khoảng 50.000 máy/tháng.
Cách đây đúng 2 năm, vào tháng 5/2016, Samsung là hãng dẫn đầu thị phần smartphone tại Việt Nam, chiếm tỷ lệ 34,7%. Oppo đứng ngay phía sau với 21,8%. Vị trí thứ 3 thuộc về Mobiistar với 5,8%, kế đến là Microsoft và Sony với thị phần lần lượt 4,7% và 4,6%. HTC và Asus mỗi hãng được hơn 2%.
![]() |
| . |
Nhưng giờ đây, một số cái tên trên đã tụt sâu xống bảng xếp hạng như HTC, Asus, hoặc ngậm ngùi rời khỏi thị trường như LG, Sony, BlackBerry, Microsoft và nhường chỗ cho các đại điện đến từ Trung Quốc như Oppo, Huawei, Vivo... Một thế hệ smartphone thương hiệu Trung Quốc đã và đang tràn ngập thị trường sau cuộc đổ bộ thành công của Oppo (Oppo gia nhập thị trường Việt vào cuối năm 2012).
Ông Lei June, CEO Xiaomi đánh giá, dư địa phát triển của thị trường Việt Nam vẫn khá rộng, nhu cầu sử dụng smartphone còn rất lớn vì gần một nửa khách hàng vẫn đang dùng điện thoại tính năng cơ bản. Xiaomi sẽ giảm lợi nhuận sau thuế dưới 5% cho mảng điện thoại. “Chúng tôi sẽ mở ra một cuộc cạnh tranh mới ở thị trường Việt Nam. Đó là cuộc canh tranh về sản phẩm cấu hình cao với giá tốt”, ông Lei June cho biết.
Các smartphone Trung Quốc được bán với giá thấp, nhưng được quảng bá rất tốt và đều có ưu thế riêng: Xiaomi có cấu hình cao; Oppo, Vivo là selfie đẹp; Huawei thiên về chụp ảnh, thiết kế... Đối tượng khách hàng của họ là người trẻ tuổi, thích chụp ảnh, lướt mạng xã hội, nhưng không có nhiều tiền.
Theo ông Tony Phùng, chuyên gia đánh giá các sản phẩm công nghệ, smartphone Trung Quốc phổ biến nhờ các sản phẩm tầm trung giá rẻ. Đây là phân khúc smartphone rất "nóng" ở thị trường Việt Nam. Trong tầm giá 5-8 triệu đồng, các sản phẩm Trung Quốc làm tốt, trong khi những tên tuổi như Apple thì hoàn toàn bỏ phân khúc này, còn Samsung chưa tập trung phát triển.
“Ông lớn” nào sẽ nổi lên tiếp theo?
Cái tên nhiều khả năng trở thành đối thủ cạnh tranh với Samsung, Oppo, Xiaomi và Apple cũng là một ông lớn Trung Quốc, đó là Huawei. Mới đây, hãng này đã tuyên bố đặt mục tiêu trở thành thương hiệu điện thoại bán chạy số 2 ở Việt Nam vào năm 2020.
Nên nhớ, Huawei hiện là nhà sản xuất và bán smarphone đứng thứ 2 thế giới, trên cả Apple, với doanh số bán ra năm 2017 đạt hơn 153 triệu chiếc.
Huawei cho biết, họ đang thực hiện đánh vào phân khúc smartphone tầm trung, mảng mà Samsung, Apple không có nhiều lợi thế và không nhiều sản phẩm. Lý giải về điều này, ông Henry Liu, Giám đốc nhóm kinh doanh và tiêu dùng Huawei Việt Nam cho biết: “68% người dùng công nghệ ở Việt Nam là người trẻ. Họ luôn mong muốn và sẵn sàng tìm hiểu những cái mới, công nghệ mới, chất lượng cao, nhưng với mức giá phải chăng”.
Sản phẩm chiến lược chính là Huawei nova 3e, được kỳ vọng sẽ giúp hãng này chinh phục mục tiêu top 2 thị trường smartphone Việt Nam.
Ngoài ra, Huawei cho biết, bên cạnh dòng smartphone tầm trung, tới đây Huawei còn đưa dòng điện thoại cao cấp P Series đến thị trường Việt Nam. Đồng thời, Huawei sẽ xây dựng cửa hàng trải nghiệm thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam. Đây sẽ là một hệ sinh thái mạnh mẽ, tập trung vào điện thoại di động và cung cấp trải nghiệm thông minh trong mọi kịch bản tiêu dùng, bao gồm nhà thông minh, các sản phẩm phục vụ cho thể dục, thể thao và sức khoẻ, máy tính bảng và máy tính cá nhân.
“Tôi thấy thế hệ trẻ Việt Nam rất tích cực, năng động và họ thích sự đổi mới công nghệ. Điều đó có nghĩa, Việt Nam là một thị trường đang phát triển và có tiềm năng lớn cho điện thoại thông minh. Năm 2018, chúng tôi muốn giới thiệu nhiều sản phẩm sáng tạo hơn nữa đến thị trường Việt Nam”, ông Henry Liu nói.
Trong một thị trường vô cùng khốc liệt như Việt Nam, việc Xiaomi, Huawei, Vivo… trỗi dậy thay thế các thương hiệu chậm thay đổi, cải tiến mẫu mã như Sony, HTC… là điều không bất ngờ. Từ nay đến cuối năm 2018, phân khúc cao cấp sẽ không có nhiều biến động từ Samsung và Aple, nhưng sẽ là cuộc chiến khốc liệt ở phân khúc smartphone tầm trung đến từ Trung Quốc, giữa các tên tuổi như Oppo, Xiaomi, Huawei, Vivo… Rất có thể, bảng xếp hạng thị phần vào cuối năm nay sẽ có sự đổi ngôi.
-
Người dân sẽ sử dụng một tài khoản duy nhất, truy cập xuyên suốt các phần mềm, hệ thống -
VINAMAC EXPO 2026 thúc đẩy kết nối công nghệ và đầu tư công nghiệp -
Viettel High Tech hợp tác công nghệ quốc phòng với hàng loạt doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ -
Cả "sếu đầu đàn" và startup Việt Nam có mặt tại Triển lãm Công nghệ không người lái 2026 -
Hỗ trợ tới 1 tỷ đồng/năm cho nghiên cứu sinh xuất sắc -
Đau đầu với bài toán đầu tư trung tâm dữ liệu -
Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược từ ngày 1/7/2026
-
1
TP.HCM phê duyệt 4.288 tỷ đồng để giải phóng 18,2 km mặt bằng làm đường Vành đai 4 -
2
Bước nước rút tại 2 dự án cao tốc địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc -
3
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phá vỡ “tảng băng” tư duy tiền kiểm -
4
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc
-
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại -
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung

