-
Truy tố nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam -
Xét xử ổ nhóm giả danh “công an phường”, lừa hơn 13.000 bị hại -
Bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, gây án do mâu thuẫn kinh doanh -
Đà Nẵng: Khởi tố các đối tượng lừa đảo “chạy” suất nhà ở xã hội -
Tuyên án với 100 bị cáo trong vụ làm giả phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm -
TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nghi vấn Sago Food đưa thịt hết hạn vào trường học
Chiều 6/3, sau 2 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội đã quyết định tuyên án đối với 2 bị cáo trong vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại CDC Hà Nội.
Sau quá trình nghị án, Hội đồng xét xử thấy có một số nội dung cần làm rõ nên quyết định quay lại phần xét hỏi.
Theo đó, Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Trương Quang Việt về chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone đã bị cơ quan điều tra thu giữ. Bị cáo Việt cho rằng, không dùng chiếc điện thoại này để liên hệ với Phan Quốc Việt; cũng không dùng điện thoại này để liên hệ với Tuyến trong quá trình chỉ đạo nhận tiền cảm ơn.
Bị cáo Tuyến cũng khai, Việt nói trực tiếp với bị cáo về việc trao đổi với Vũ Đình Hiệp, Phó giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á để đi nhận tiền “cảm ơn”.
![]() |
| Bị cáo Trương Quang Việt (bên trái) và Lê Minh Tuyến nghe tuyên án. |
Ngoài ra, liên quan tới việc khắc phục hậu quả, bị cáo Tuyến cũng cho biết, gia đình đã nộp khắc phục nốt hậu quả là 80 triệu đồng và được thư ký phiên tòa xác nhận bị cáo đã nộp khắc phục xong thiệt hại.
Đại diện Viện Kiểm sát nêu ý kiến, trước đó đã đề nghị tịch thu, sung quỹ chiếc điện thoại của bị cáo Việt, tuy nhiên sau khi Hội đồng xét xử quay trở lại phần xét hỏi, nhận thấy chiếc điện thoại này không liên quan tới vụ án, do đó đề nghị tuyên trả lại cho bị cáo chiếc điện thoại này.
Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo tại gói thầu số 5 năm 2020 đã vi phạm quy định về đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 9,1 tỷ đồng.
Sau khi CDC Hà Nội thanh toán tiền, Công ty Việt Á đã trích 1,1 tỷ đồng là tiền % hoa hồng cho CDC Hà Nội thông qua bị cáo Tuyến. Số tiền này Việt nhận 500 triệu đồng; Tuyến 200 triệu đồng; Thu 30 triệu đồng. Số tiền còn lại chia cho một số cán bộ, nhân viên khác tại CDC Hà Nội.
Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Thêm vào đó, các bị cáo biết rõ hành vi vi phạm của mình nhưng vẫn cố tình vi phạm, gây thiệt hại cho CDC Hà Nội.
Các bị cáo là người có nhân thân tốt, có nhiều cống hiến cho xã hội, đặc biệt là quá trình phòng chống dịch. Ngoài ra, gia đình các bị cáo cũng có công với cách mạng, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương.
CDC Hà Nội cũng đã có đơn xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.
Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Trương Quang Việt mức án 36 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Minh Tuyến 30 tháng tù, cho hưởng án treo; thử thách các bị cáo trong 60 tháng kể từ ngày tuyên án.
Trước đó, khai báo tại tòa, cựu Giám đốc CDC Hà Nội thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân và các nội dung như cáo trạng đã truy tố.
Tuy nhiên, liên quan tới việc nhận và “chia” tiền cảm ơn từ Công ty Việt Á, lời khai của bị cáo Trương Quang Việt trái ngược với Tuyến. Theo đó, Việt khai Tuyến đưa 500 triệu đồng nhưng do bận chống dịch nên không để ý, sau đó hỏi lại mới biết tiền của Công ty Việt Á.
Lê Minh Tuyến khai, Việt đã chỉ đạo đi nhận tiền, sau đó về phòng làm việc của Việt để cùng mở ra, sau đó đưa cho Việt 500 triệu đồng; Tuyến nhận 200 triệu đồng; còn lại chia cho một số cá nhân tại CDC Hà Nội.
Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định, cuối năm 2020, trong quá trình mua 38.300 kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, CDC Hà Nội đã chia làm 2 gói thầu; trong đó, sai phạm bị phát hiện ở gói thầu số 5, với số lượng 28.300 kit xét nghiệm, trị giá hơn 13 tỷ đồng.
Theo cơ quan tố tụng, kit xét nghiệm do Công ty Việt Á sản xuất có giá thành tối đa (đã bao gồm 5% lợi nhuận) là 143.461 đồng/kit, nhưng đã bị công ty nâng khống lên 470.000 đồng/kit. CDC Hà Nội mua 28.300 kit test theo mức giá bị nâng khống, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 9 tỷ đồng.
-
Tuyên án với 100 bị cáo trong vụ làm giả phiếu kết quả thử nghiệm sản phẩm -
TP.HCM: Công an vào cuộc vụ nghi vấn Sago Food đưa thịt hết hạn vào trường học -
Một số chính sách mới về kinh tế có hiệu lực từ tháng 2/2026: Người mua vàng cần lưu ý -
Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả quy mô rất lớn -
Hải quan bắt 874 đồng hồ Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier nghi là “fake” -
Khởi tố kẻ xúi giục, giúp sức đối tượng trong nước khủng bố, giết người tại Đắk Lắk -
TP.HCM: Cảnh báo thủ đoạn “mượn danh” cơ quan nhà nước tổ chức sự kiện trục lợi
-
1
“Chợ” tài sản mã hóa sắp mở, người mua, kẻ bán vẫn dè chừng -
2
Đề nghị đánh giá nguy cơ rủi ro về hiệu quả khai thác sân bay Ninh Bình -
3
Hà Nội: Khởi công dự án khu đô thị đa mục tiêu quy mô 696 ha -
4
Lộ diện liên danh trúng thầu Dự án điện khí 57.384,78 tỷ đồng; thêm 8.171 tỷ đồng mở rộng cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu
-
Những dấu ấn phát triền của SeABank năm 2025 -
Kusto Home ký kết hợp tác phân phối dự án The Reflection West Lake -
Phá đảo Coca-Cola Tết Fest 2026: Điểm check in cháy bậc nhất cuối tuần này ở TP.HCM -
PV GAS tăng tốc kinh doanh quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm LNG của khu vực -
NCB bứt tốc năm 2025: Tăng vốn sớm, hoàn thành vượt mọi kế hoạch kinh doanh -
Năm 2025, doanh thu thuần của Điện Gia Lai (GEC) đạt gần 3.000 tỷ đồng

