Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đã 32 người chết trong vụ cháy cơ sở karaoke ở Bình Dương
Lê Quân - 07/09/2022 20:33
 
Tính đến 19 giờ ngày 7/9 lực lượng chức năng tại hiện trường xác nhận đã tìm được thi thể 32 người gồm 17 nam, 15 nữ.

Chiều tối 7/9, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông tin về vụ cháy xảy tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, khu phố 1A, phường An Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, tính đến 19 giờ ngày 7/9, lực lượng chức năng tại hiện trường xác nhận đã tìm được thi thể 32 người. Trong đó có 17 nam, 15 nữ.
Số người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã cứu được 22 người mắc kẹt trên sân thượng.
Đến chiều 7/9 lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm thi thể các nạn nhân - Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương
Đến chiều 7/9 lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành tìm kiếm thi thể các nạn nhân - Ảnh: Công an tỉnh Bình Dương

Công tác cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được tiếp tục thực hiện.

Cũng ngay chiều 7/9, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an đã đến hiện trường cùng lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ. Công an TP.HCM đã cử lực lượng, phương tiện hỗ trợ Công an tỉnh Bình Dương triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Các tổ công tác với trang thiết bị phương tiện cứu hộ luân phiên nhau tiếp cận hiện trường vụ cháy từ nhiều phía khác nhau để tìm kiếm nạn nhân của vụ cháy.

Trưa ngày 7/9, đoàn công tác Thành ủy, UBND Thành phố Thuận An đã đến Bệnh viện Đa khoa An Phú (Thành phố Thuận An) thăm, động viên các nạn nhân vụ cháy.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 15 ngày 6/9, đã xảy ra vụ cháy  tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Lược lượng cứu hộ tiếp tục bàn các phương án tìm kiếm người trong đám cháy - Ảnh: Cong an tỉnh Bình Dương
Lực lượng cứu hộ bàn các phương án tìm kiếm người mất tích trong đám cháy - Ảnh: Cong an tỉnh Bình Dương

Cơ sở Karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (Sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại: phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, chỗ ở hiện tại TP. Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Quán karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm có 3 tầng với 30 phòng hát hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục phối hợp với địa phương tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài và khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy… Trong thời gian tới, UBND tỉnh này sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm tra rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao đặc biệt là các cơ sở kinh doanh bar, vũ trường, karaoke…

Hà Nội: Quán karaoke, vũ trường chưa được mở cửa trở lại
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư