Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
"Đa lợi ích" khi gửi tiền ngân hàng
P.T - 25/06/2018 14:43
 
Ở góc độ người gửi tiền, tận dụng chương trình khuyến mại giúp họ được hưởng trọn vẹn lợi ích. Đây cũng chính là lý do khiến các nhà băng trong thời gian qua không ngừng nỗ lực mang tới những sản phẩm và chương trình phù hợp dành cho khách hàng của mình.

Theo báo cáo Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Nielsen được công bố hàng quý, liên tục trong nhiều năm qua, người tiêu dùng Việt luôn cho thấy rằng sau khi đã trang trải hết các chi phí sinh hoạt thiết yếu, họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho các khoản mục lớn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, người Việt vẫn là những người có xu hướng tiết kiệm cao nhất trên thế giới. Với ¾ người Việt được hỏi (72%) cho biết họ sử dụng tiền nhàn rỗi để tiết kiệm (so với mức 66% trong quý trước).

“Có thể là do người tiêu dùng muốn có một cuộc sống tốt hơn, họ muốn được sở hữu các sản phẩm công nghệ cao, muốn có những kỳ nghỉ dài hơn, thường xuyên hơn và họ cũng xây dựng một nền tảng tốt hơn cho tương lai của con cái. Chính tất cả những điều nói trên đã khiến họ trở nên dè dặt hơn và ưu tiên tiết kiệm hơn là tiêu dùng”, bà Nguyễn Hương Quỳnh, Tổng giám đốc Nielsen Việt Nam nhận xét.

Thực tế, có rất nhiều lợi ích dành cho người tiêu dùng khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Không chỉ đảm bảo về an toàn cho khoản tiền gửi, những mức lãi suất cùng các lợi ích đi kèm, việc ngân hàng cũng đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn cũng là những lý do khiến người gửi tiền lựa chọn kênh tiết kiệm.

Hay nói cách khác, ở góc độ người gửi tiền, tận dụng chương trình khuyến mại giúp họ được hưởng trọn vẹn lợi ích. Đây cũng chính là lý do khiến các nhà băng trong thời gian qua không ngừng nỗ lực mang tới những sản phẩm và chương trình phù hợp dành cho khách hàng của mình.

Gần đây nhất có Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) với chương trình khuyến mại hè “Chọn Ngân hàng Quốc Dân – Chọn điều bạn muốn”. Chương trình được tổ chức trên toàn quốc, dành tặng trên 20.000 phần quà với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng cho các khách hàng gửi tiết kiệm.

Theo đó, từ ngày 7/5 đến hết ngày 4/8/2018, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm từ 01 tháng trở lên, sẽ có cơ hội nhận ngay những phần quà năng động phục vụ cho hoạt động tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe hàng ngày như Vali, Túi xách thời trang Canvas, bộ đồ thể thao Lock&Lock…

Đồng thời, khách hàng sẽ được trải nhiệm Gói sản phẩm tài chính “Vui sống” của NCB với những lợi ích chuyên biệt như: miễn phí phát hành, miễn phí duy trì và miễn phí rút tiền tại mọi ATM thuộc liên minh thẻ Napas, cũng như đặc quyền lựa chọn thiết kế thẻ cho riêng bản thân mình.

Ngoài ra, các khách hàng khi đăng ký mở và chi tiêu thẻ tín dụng NCB VISA, hoặc gửi tiết kiệm trong thời gian chương trình, đều được tham dự chương trình quay số trúng thưởng hàng tuần, hàng tháng với nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị như: Voucher nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC, TIVI LG 55 inch, dàn âm thanh LG, vali du lịch, loa Bluetooth…

“Với 20.000 quà tặng có tổng trị giá giải thưởng hơn 4 tỷ đồng, chương trình khuyến mãi “Chọn Ngân hàng Quốc dân – Chọn điều bạn muốn” được NCB triển khai với mong muốn đồng hành cùng các khách hàng xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh, giàu năng lượng cho mùa hè sôi động này”, NCB chia sẻ.

Thời gian qua, NCB đã không ngừng mở rộng mạng lưới, đào tạo và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhân sự, thiết kế các sản phẩm dịch vụ dành riêng cho từng đối tượng khách hàng, cùng những chương trình khuyến mại hấp dẫn liên tục được tổ chức. Riêng trong tháng 4/2018 vừa qua, NCB đã vinh dự nhận được giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng và danh hiệu 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam do CTCP Báo cáo đánh giá Việt Nam kết hợp cùng Báo điện tử VietnamNet bình chọn.

.

 

NCB sẽ “chốt” cổ đông chiến lược nước ngoài trước 30/6
Kinh doanh khởi sắc trở lại cùng văn hóa doanh nghiệp rất riêng biệt khiến Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) đang được nhiều nhà đầu tư nước ngoài...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư