Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đại học Phú Xuân bổ nhiệm Hiệu trưởng mới
Kỳ Thành - 02/12/2020 08:15
 
Thông tin từ Đại học Phú Xuân cho biết, Tiến sĩ Hồ Thị Hạnh Tiên đã chính thức được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng mới của trường từ 1/12.
Đại học Phú Xuân chính thức trao quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Hồ Thị Hạnh Tiên làm Hiệu trưởng
Trường Đại học Phú Xuân chính thức trao quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Hồ Thị Hạnh Tiên làm Hiệu trưởng

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Hạnh Tiên cam kết trên cương vị mới sẽ tiếp tục cùng tập thể cán bộ, giảng viên đưa Phú Xuân thành một trong những trường đại học chất lượng nhất và luôn tiên phong trong đổi mới giáo dục đại học tại Huế nói riêng cũng như trong môi trường đại học Việt Nam nói chung.

Hiệu trưởng mới của Đại học Phú Xuân là Tiến sĩ Giáo dục, tốt nghiệp Đại học Công nghệ Sydney, Australia. Bà Hạnh Tiên có hơn 20 năm kinh nghiệm trong giáo dục ngôn ngữ, giáo dục đại học và nghiên cứu.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Hạnh Tiên là Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân. Việc bà Hạnh Tiên được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Xuân do trước đó ít ngày, TS. Đàm Quang Minh đã rời vị trí này để đảm nhiệm trọng trách mới là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Dự án Phát triển Giáo dục Phổ thông trên quy mô toàn quốc của Tập đoàn Giáo dục EQuest (EQuest Group).

Là một thành viên của EQuest Group, trong 3 năm gần đây, Trường Đại học Phú Xuân đã có một hành trình liên tục đổi mới về cả cơ sở vật chất, nội dung và chất lượng giảng dạy, đội ngũ giảng viên…, nhằm mục tiêu cuối cùng là có thật nhiều sinh viên tốt nghiệp đạt chất lượng vượt trội và phù hợp tối đa với thực tế hoạt động, sản xuất - kinh doanh của xã hội. Đến nay Đại học Phú Xuân đã có gần 1.000 sinh viên các hệ theo học và trở thành một điểm sáng đổi mới trong giáo dục đại học ở miền Trung.

Nói về ước vọng với Đại học Phú Xuân, ông Nguyễn Quốc Toàn CEO và là đại diện của EQuest Group chia sẻ mong muốn Huế sẽ nhanh chóng trở thành một đô thị đại học tầm cỡ. Theo đó Đại học Phú Xuân sẽ đặt mục tiêu trước mắt có được 6.000 sinh viên theo học; các ngành và chương trình học theo sát sự phát triển của các tỉnh thành miền Trung và Việt Nam trong giai đoạn mới.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư