Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Đại học Quốc gia TP.HCM có thêm Phó Giám đốc
Duy Hữu - 27/01/2015 09:45
 
Thủ tướng Chính phủ vừa ra Quyết định 128/QĐ-TTg, bổ nhiệm ông Dương Anh Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Đại học Quốc gia Hà Nội có tân Phó Giám đốc 7X
Giữ nguyên quy mô Khu CNC Hòa Lạc và Đại học quốc gia
Ông Dương Anh Đức, tân Phó Giám đốc ĐHQG TP.HCM

Ông Dương Anh Đức có học vị Phó giáo sư, Tiến sỹ, đã được tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Ông Dương Anh Đức từng giữ các cương vị: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, từ năm 2011, ông làm Hiệu trưởng Đại học Công nghệ thông tin thuộc Đại học Quốc gia.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 1995 theo Nghị định 16/NĐ/CP của Chính phủ trên cơ sở sắp xếp 9 trường đại học lại thành các trường đại học thành viên.

Năm 2001, ĐHQG TP.HCM được tổ chức lại theo Quyết định số 15/2001/QĐ-TTg ngày 12 tháng 2 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. ĐHQG TP.HCM cũng như ĐHQG Hà Nội có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Theo đó, ĐHQG TP.HCM là một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay, ĐHQG TP.HCM có 7 đơn vị thành viên là: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường đại học Kinh tế - Luật và Viện Môi trường - Tài nguyên.

Về đội ngũ, hiện nay ĐHQG TP.HCM có tổng cộng hơn 5.600 cán bộ, công chức với khoảng 2.600 cán bộ giảng dạy, 2.200 cán bộ quản lý và 800 cán bộ nghiên cứu. Trong đó gồm: 250 Giáo sư, Phó giáo sư, 1000 tiến sỹ, 1800 thạc sỹ.

Thủ tướng: Ưu tiên vốn cho Dự án ĐH Quốc gia và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

() Sáng 13/8/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành hữu quan và Tp. Hà Nội nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội.

365 triệu USD thành lập Trường Đại học Việt Nhật

() Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Đại học Việt Nhật là cơ sở giáo dục Đại học công lập trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư