
-
Thanh Hóa: Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công
-
Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai
-
Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu
-
Nghệ An sớm hình thành ngành công nghiệp Halal địa phương
-
Chủ tịch nước báo cáo công tác nhiệm kỳ đặc biệt -
Nhiệm kỳ 2021-2026, Thủ tướng, các Phó thủ tướng hơn 400 lần xuống cơ sở
![]() |
Nhìn từ đỉnh núi Thới Lới, có gần 40 lồng bè nuôi tôm hùm của ngư dân huyện đảo Lý Sơn tập trung tại đây. Từ mô hình nuôi tôm hùm xuất khẩu thành công của gia đình anh Nguyễn Ngọc Hiệp (ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh), nhiều hộ dân nơi đây đã mạnh dạn bỏ ra từ một đến 1,5 tỷ đồng đóng lồng bè, mua tôm hùm giống tận dụng ưu thế biển đảo phát triển kinh tế gia đình. |
![]() |
Anh Vương (ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh) cho biết, bà con ngư dân ở huyện đảo đang hào hứng đóng lồng bè, mua giống tôm hùm, cá mú, bớp về nuôi ở vùng biển ven đảo. "Thấy anh Hiệp nuôi tôm hùm xuất khẩu đạt hiệu quả kinh tế quá cao nên gia đình tôi quyết định đầu tư 1,2 tỷ đồng đóng lồng bè, mua 2.000 con tôm hùm giống về nuôi", anh Vương thổ lộ. |
![]() |
Theo anh Vương, dòng hải lưu ở vùng biển đảo Lý Sơn chảy liên tục nên thuận lợi cho việc nuôi tôm hùm và các loài thủy sản khác. Nhưng vệc làm lồng bè nuôi thủy sản ở đây tốn nhiều vốn đầu tư và công sức. Người nuôi phải mua, vận chuyển hàng chục khối gỗ, gần 200 phuy nhựa từ đất liền ra đảo. Chưa kể quá trình chuyển tôm hùm giống về đảo phải rất cẩn trọng, tránh bị chết. |
![]() |
Ngư dân Lý Sơn buộc che màn chống nắng cho tôm hùm. Ông Phù Thanh Hải (ngụ xã An Vĩnh) vừa đầu tư 1,4 tỷ đồng đóng lồng bè, mua gần 3.000 tôm giống đưa về nuôi ở đảo. |
![]() |
Không chỉ đầu tư tiền tỷ đóng lồng bè, mua con giống, ngư dân Lý Sơn còn phải tốn thêm khoản tiền lớn mua thức ăn nuôi tôm hùm trưởng thành. |
![]() |
Sau hơn một năm nuôi, nhiều ngư dân ở đảo đã xuất bán tôm hùm thương phẩm lứa đầu tiên đạt hiệu quả kinh tế cao, bước đầu thu hồi vốn. |
![]() |
Song hành với nuôi tôm hùm, một số ngư dân còn nuôi thêm cá mú, bớp để cải thiện thêm thu nhập. |
![]() |
Tuy nhiên, trao đổi với VNE, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho biết, địa phương đang lo ngại trước tình hình người dân ồ ạt đầu tư đóng lồng bè nuôi trồng thủy sản ở khu vực gần bờ dễ gây ô nhiễm nguồn nước, xảy ra dịch bệnh. Mùa mưa bão sắp đến việc đưa lồng bè đi trú tránh, neo đậu gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, lồng bè tăng lên với mật độ dày dễ gây cản trở tàu thuyền ra - vào luồng lạch tránh bão. Hiện huyện đảo Lý Sơn đang khẩn trương quy hoạch 50ha mặt nước kín gió nhằm tạo điều kiện cho người dân nuôi trồng thủy sản đưa lồng bè vào neo trú an toàn mỗi khi có thời tiết xấu xảy ra. |
-
Nối mạch nghị trường, nối dài khát vọng - Bài 3: Trách nhiệm của đại biểu là không có nhiệm kỳ -
Cán bộ, công chức cấp xã “vừa thừa, vừa thiếu” khiến cử tri lo lắng -
Thủ tướng: GDP năm 2026 tăng từ 10%; phát triển đồng bộ thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán -
Chủ tịch Quốc hội: Lấy cuộc sống và lợi ích của Nhân dân làm thước đo của chính sách -
Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Phần Lan -
Đề xuất mới về giá đất có ưu điểm gì? -
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV: Xem xét số lượng lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ
-
SeABank đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ vươn xa trên thương trường
-
Khi đại lý là trái tim của hệ thống: Daedong - VHP và hành trình đổi mới bền vữn
-
PVCFC đại hội cổ đông bất thường, hoạt động theo mô hình tổng công ty
-
ACBS ghi điểm trong mắt nhà đầu tư khi nhận tới 2 giải thưởng APEA
-
Crystal Việt Nam - “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” 2025
-
Sunshine Group được vinh danh Doanh nghiệp Xuất sắc châu Á tại APEA 2025