Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đảng ủy PV GAS tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Như Loan - 08/02/2023 14:52
 
Ngày 6/2/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn; đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam; đồng chí Nghiêm Thùy Lan - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu khai mạc và điều hành Hội nghị

Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Mạnh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty; đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và đồng chí Trần Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn nhấn mạnh: Năm 2022, việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty gặp nhiều thách thức vì tác động tiêu cực của các cuộc khủng hoảng chồng chéo, căng thẳng địa chính trị, xung đột, lạm phát gia tăng, gián đoạn nguồn cung năng lượng, chính sách tài chính toàn cầu, xu thế chuyển dịch năng lượng trên thế giới và những khó khăn của kinh tế đất nước do đại dịch Covid-19. Đó còn là sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn năng lượng tái tạo và các đối thủ cạnh tranh có tiềm lực tài chính lớn trên thị trường kinh doanh khí; nhu cầu huy động khí giảm, hoạt động sản xuất ống, bọc ống không có dự án lớn để triển khai,...

Hội nghị tổng kết công tác Đảng PV GAS năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 diễn ra với tinh thần trách nhiệm, dân chủ và nhất trí cao

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm, có chuyển biến rõ nét trên nhiều phương diện. Phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty từng bước đổi mới theo hướng dân chủ, sát thực tiễn, thiết thực và hiệu quả hơn; vừa giữ vững nguyên tắc của Đảng, đồng thời phát huy được sự chủ động, sáng tạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên.

Nhìn một cách tổng thể, năm 2022, Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo thẩm quyền, tiếp tục là “hạt nhân chính trị” lãnh đạo Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025; tạo tinh thần mới, khí thế mới, động lực mới, quyết tâm mới cho các cấp ủy, tổ chức đảng, toàn hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả to lớn, toàn diện mà Đảng bộ PV GAS đạt được trong năm 2022, đồng thời tin tưởng Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục là “hạt nhân chính trị” lãnh đạo đơn vị đạt nhiều thành tích cụ thể, lo lớn hơn nữa về sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị chủ lực trong Tập đoàn Dầu khí và trong ngành Công nghiệp khí Việt Nam.

PV GAS đồng hành cùng chương trình Năng lượng và Cuộc sống
Chương trình Năng lượng và Cuộc sống 2022 phát sóng lúc 17h30 trên kênh VTV2. Chương trình hân hạnh có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư