
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền
-
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vừa công bố danh mục cổ phiếu thành phần của một loạt các chỉ số trên sàn HoSE kỳ tháng 1/2021.
Đối với rổ VN30, danh mục mới không còn ROS, SAB và EIB. Ba cổ phiếu được đưa vào thay thế gồm BVH, PDR và TPB. Trong đó, cổ phiếu BVH từng ở trong VN30 nhưng vừa bị loại ngay ở kỳ đảo danh mục trước.
Trong lần cơ cấu này là Sở áp dụng bộ quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số mới ban hành, dẫn đến một số thay đổi về điều kiện khối lượng và giá giao dịch khớp lệnh, tỷ lệ free-float (khối lượng cổ phiếu tự do lưu hành trên thị trường)...
Trước đó, nhiều chuyên gia phân tích từ các công ty chứng khoán đã đánh giá cổ phiếu SAB và EIB vi phạm tiêu chí giá trị và khối lượng giao dịch khớp lệnh còn ROS vi phạm tiêu chí vốn hóa.
![]() |
. |
Đối với rổ chỉ số VN Diamond – nhóm các cổ phiếu đã cạn room ngoại đạt các tiêu chuẩn về thanh khoản và vốn hóa, kỳ danh mục lần này loại bỏ cổ phiếu DXG của Tập đoàn Đất Xanh, giảm số lượng cổ phiếu trong rổ danh mục xuống còn 13.
![]() |
Danh mục cổ phiếu trong rổ VN Diamond đã giảm xuống 13 cổ phiếu |
Chỉ số VN 30 và VN Diamond đang được sử dụng để tham chiếu cho một số quỹ ETF trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thời gian qua, khối lượng giao dịch chứng chỉ quỹ ETF này khá sôi động. Đồng thời, nhà đầu tư nước ngoài cũng tích cực mua vào các chứng khoán này thay vì cổ phiếu cơ sở, đặc biệt là chứng chỉ quỹ tham chiếu rổ VN Diamond.
Cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros ghi nhận phiên giao dịch thứ 7 liên tiếp tăng kịch biên độ. Dù đã tăng giá mạnh, thị giá cổ phiếu này vẫn đang thấp hơn nhiều thời điểm cách đây một năm. Trong năm qua, giá cổ phiếu này đã rơi sâu từ mức 10.000 đồng/cổ phiếu ngày đầu năm đã có thời điểm rơi xuống dưới 2.000 đồng/cổ phiếu hồi tháng 7/2020.
Giá cổ phiếu giảm sâu kéo vốn hóa thị trường của FLC Faros hiện chỉ còn xấp xỉ hơn 2.100 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cổ phiếu này bị loại khỏi rổ chỉ số VN 30.
Đứng trước thông tin tiêu cực trên, giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch đột biến lên tới gần 43 triệu cổ phiếu đã được thực hiện ngay trong tiếng giao dịch đầu tiên phiên hôm nay (19/1). Bên mua và bán đều là các nhà đầu tư trong nước. Tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu ROS đứng đầu về khối lượng giao dịch và đứng thứ hai về giá trị giao dịch trên toàn sàn.
-
Doanh nghiệp bất động sản liên tục huy động vốn “khủng” qua trái phiếu
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London và FTSE Russell
-
"Vũ khí cạnh tranh" không thể sao chép của F88
-
Đại hội đại biểu toàn quốc Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhiệm kỳ II thành công tốt đẹp
-
Nhiều doanh nghiệp lao đao sau mùa soát xét -
Niêm yết, nhưng cổ phiếu vẫn khó thu hút dòng tiền -
Phấn đấu đến năm 2030 cán mốc 200.000 nhà đầu tư ngoại -
IPA chạy đua tăng vốn khi thị trường bùng nổ -
Chứng khoán phái sinh chuẩn bị đón Hợp đồng tương lai VN100 trong tháng 10 -
Vốn ngoại sẽ sớm quay lại với thị trường chứng khoán -
Siết chặt điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng
-
VPBank Super Sinh lời Premier: Lợi suất hấp dẫn, trải nghiệm mượt mà, rút tiền linh hoạt
-
FPT ký hợp đồng kỷ lục 256 triệu USD với tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á
-
Khám phá sức hút của SeASoul - Thẻ Visa 2in1 đánh dấu sự kết hợp đặc biệt giữa SeABank và ca sỹ Mỹ Tâm
-
E.SUN Bank - Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
PVCFC mở rộng thị phần tại Campuchia
-
Panasonic Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025